Kinh Doanh

Covid-19 khiến California phải hoãn lệnh cấm túi nhựa

Saturday, 25/04/2020 - 04:26:52

Vì Covid-19, California đã phải tạm hoãn lệnh cấm túi nhựa dùng 1 lần...


Một người hoạt động chống xả rác để bảo vệ Trái Đất đã xuống đường một mình tại Los Angeles, California ngày 1 tháng 11, 2019. (Frederic J. Brown/ AFP Getty Images)

 

SACRAMENTO – Nhằm tránh để khách hàng đem theo giỏ xách dùng nhiều lần của họ đến chợ, do các giỏ xách này có thể làm tăng nguy cơ lây lan Covid-19, California đã phải tạm hoãn lệnh cấm túi nhựa dùng 1 lần, và hoãn cả lệnh bắt khách hàng phải trả 10 cent để mua túi giấy hoặc túi nhựa.

Thống Đốc Gavin Newsom đã ký lệnh hành pháp, tạm hoãn lệnh cấm túi nhựa dùng 1 lần trong 60 ngày. Trong thời gian này, các chợ sẽ phát túi nhựa hoặc túi giấy miễn phí cho khách hàng. Sắc lệnh mới cũng cho phép các cửa hàng không nhận tái chế chai thủy tinh hoặc lon nhôm.

Sắc lệnh này được mô tả là “cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm tối thiểu nguy cơ tiếp xúc với Covid-19 cho các nhân viên thuộc các cơ sở thiết yếu.” Vào tháng 9, 2014, thống đốc California khi đó là ông Jerry Brown đã phê chuẩn lệnh cấm túi nhựa dùng 1 lần trên toàn tiểu bang.

Đến tháng 11, 2016, cử tri tiểu bang đã bỏ phiếu để tiếp tục duy trì lệnh cấm này. Từ đó đến nay, nhiều thành phố, công ty, và tổ chức đã tiếp tục ban hành thêm các lệnh cấm ống hút nhựa và muỗng nĩa nhựa. Vào năm ngoái, California cũng cân nhắc việc cấm dùng biên nhận tính tiền in trên giấy.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT