Thế Giới

Covid-19 trên thế giới: Số người nhiễm vượt mốc 50 triệu, hơn 1.2 triệu người đã chết

Monday, 09/11/2020 - 07:10:32

Tính đến thứ Hai, thế giới đã có tổng cộng hơn 50,313,000 ca nhiễm Covid-19, trong đó hơn 1,255,000 người đã tử vong.


Một nhân viên đang dọn bàn ghế bên ngoài nhà hàng La Bodeguita Bar trước giờ giới nghiêm đêm thứ Hai, 9 tháng 11, 2020 tại Cascais, Bồ Đào Nha. (Horacio Villalobos/ Corbis via Getty Images)

 

PARIS - Tính đến thứ Hai, thế giới đã có tổng cộng hơn 50,313,000 ca nhiễm Covid-19, trong đó hơn 1,255,000 người đã tử vong. Đây là các con số mới nhất được ghi nhận kể từ khi đại dịch bùng phát ở Trung Quốc vào tháng 12, 2019.

Âu Châu một lần nữa đã trở thành tâm điểm của đại dịch trên toàn cầu với hơn 12.6 triệu ca nhiễm Covid-19 và hơn 305,700 ca tử vong.

Trong tuần trước, thế giới có thêm hơn 3.9 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó hơn 2.1 triệu trường hợp (hơn một nửa) được ghi nhận ở 52 quốc gia và vùng lãnh thổ Âu Châu. Các nước Âu Châu báo cáo nhiều ca bệnh nhất trong tuần qua là Pháp (381,000 người), Ý (223,000), Vương quốc Anh (160,000), Ba Lan (159,000), và Tây Ban Nha (143,000).

Hoa Kỳ vẫn đứng đầu thế giới về số ca bệnh và tử vong vì Covid-19.

Trong những ngày qua, Hoa Kỳ đã chứng kiến số ca bệnh mới đều trên 100,000 trường hợp một ngày. Hoa Kỳ đang tiến gần đến cột mốc 10 triệu ca nhiễm coronavirus (bằng 1 phần 5 thế giới), với 237,564 người tử vong.

Các khu vực bị ảnh hưởng nặng tiếp theo là Mỹ Latin và Caribbean với 11.6 triệu ca bệnh và 411,700 ca tử vong. Á Châu ghi nhận tổng cộng 11 triệu ca bệnh và gần 177,000 ca tử vong.

Đứng cuối là các khu vực Trung Đông (2.7 triệu ca bệnh, 64,500 ca tử vong), Phi Châu (1.9 triệu ca bệnh, 44,800 ca tử vong) và Nam Thái Bình Dương với gần 30,000 ca bệnh và 941 ca tử vong.

Các số liệu này do hãng AFP thu thập từ các cơ quan y tế của các nước và Tổ chức Y tế thế giới WHO, và có thể chỉ cho thấy một phần số ca Covid-19 trên thực tế.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT