Hoa Kỳ

Cư dân Florida Keys bắt đầu trở về nhà sau bão

Saturday, 16/09/2017 - 09:49:30

Cơ quan khẩn cấp FEMA đã mở một số trung tâm tạm cư cho những người bị mất toàn bộ nhà cửa. Các công nhân giúp tới xây lại nhà cũng sẽ cư trú tại đây.



FLORIDA – Một tuần sau khi bão Irma quét qua Florida, người dân tại vùng Florida Keys – nơi bị ảnh hưởng nặng nhất – đang bắt đầu trở về nhà. Lực lượng Vệ Binh Quốc Gia sẽ mở cửa toàn bộ chuỗi đảo vào sáng Chủ Nhật. Nhà chức trách cho biết, có lẽ phải mất ít nhất một tuần, các dịch vụ điện nước và viễn thông mới được tái lập lại cho toàn bộ vùng Florida Keys.
Vào ngày thứ Sáu, bệnh viện Mariners trở thành cơ sở y tế đầu tiên mở cửa lại để phục vụ người dân tại vùng Keys. Khoảng 25% nhà cửa tại khu vực này đã bị phá hủy hoàn toàn, và nhiều ngôi nhà khác cũng bị hư hại nghiêm trọng. Nhà chức trách nói, việc tái thiết sẽ mất vài năm. Cơ quan khẩn cấp FEMA đã mở một số trung tâm tạm cư cho những người bị mất toàn bộ nhà cửa. Các công nhân giúp tới xây lại nhà cũng sẽ cư trú tại đây.

Hạ Viện Cali phê chuẩn dự luật bảo vệ di dân
SACRAMENTO – Các nhà lập pháp California hôm thứ Bảy đã phê chuẩn dự luật bảo vệ di dân, giới hạn sự liên lạc giữa cảnh sát địa phương và cơ quan di trú liên bang. Quyết định này bị các cơ quan liên bang chỉ trích là viện lập pháp đã đặt lợi ích chính trị lên trên sự an toàn của công dân. Dự luật SB-54 nay sẽ được chuyển lên Thống Đốc Jerry Brown, người từng tuyên bố ủng hộ dự luật.
Dự luật này là những nỗ lực mới nhất của đảng Dân Chủ California, để cản trở chương trình trục xuất di dân lậu của chính phủ Trump. California hiện có khoảng 2.3 triệu di dân lậu, và những người đang được nhận các phúc lợi như hỗ trợ tư vấn pháp luật, được có bằng lái xe, và được cấp học bổng.

32 người bị bắt sau vụ bạo động ở St. Louis
MISSOURI – Vào tối thứ Sáu, một vụ biểu tình đã nổ ra tại thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri, sau khi một cảnh sát da trắng được tha bổng trong một vụ bắn chết 1 người da đen vào năm 2011. Vụ biểu tình sau đó trở thành bạo động, khi những người tham gia bắt đầu chận xa lộ, phá hoại tài sản công cộng và tư nhân, đập bể cửa kính, ném đá vào nhà thị trưởng và các lực lượng an ninh. Cảnh sát cũng đáp trả bằng hơi cay để giải tán đám đông.
Sau sự việc, có 32 người bị bắt, 9 nhân viên Sở cảnh sát St. Louis và 1 cảnh sát Tuần tra xa lộ Missouri bị thương. Hai trong số cảnh sát bị thương đã được đưa đến bệnh viện, vì chấn thương khá nặng sau khi bị ném đá. Vụ biểu tình nổ ra sau khi cựu cảnh sát Jason Stockley, 36 tuổi, được Tòa án St. Louis tuyên bố vô tội đối với các cáo buộc sát nhân. Vào ngày 20 tháng 12, 2011, viên cảnh sát này đã bắn chết Lamar Smith, 24 tuổi, sau một vụ rượt đuổi tốc độ cao.
Phán quyết nêu trên đã khiến hàng trăm người xuống đường biểu tình. Đến hơn 10 giờ tối thứ Sáu, cảnh sát tuyên bố việc biểu tình này là bất hợp pháp, và yêu cầu giải tán. Nhà chức trách cáo buộc nhóm biểu tình đã gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản, và tấn công cảnh sát.  

Động đất nhẹ gần Beaumont
BEAUMONT – Một trận động đất mạnh 3.2 độ Richter đã xảy ra gần Beamont vào 9:39 tối thứ Sáu, theo Cơ quan địa chất Hoa Kỳ USGS. Trận động đất có tâm chấn sâu khoảng 3 dặm, nằm cách phía đông bắc Beaumont khoảng 4.2 dặm, và cách phía đông-đông bắc Highland 0.9 dặm. Không có báo cáo nào về tổn thất tài sản hay người bị thương sau sự việc.

Bệnh viện UCLA khẳng định không dùng thuốc quá hạn
LOS ANGELES – Viên chức y tế đại học UCLA hôm thứ Bảy khẳng định, không có bệnh nhân nào ở bệnh viện này bị cho dùng các loại thuốc quá hạn hoặc pha tạp. Một ngày trước đó, Hội Đồng Dược Phẩm tiểu bang vừa công bố báo cáo nói rằng, cơ quan này tìm thấy hơn 1,000 túi thuốc nước IV (loại túi nước truyền tĩnh mạch) với các thành phần đã hết hạn, tại một cơ sở trong bệnh viện đại học UCLA.
Tuy nhiên, viên chức UCLA nói “không có bằng chứng nào cho thấy các loại thuốc hết hạn đã được dùng cho bệnh nhân.” Theo trường đại học này, “các túi IV hết hạn được Hội Đồng Dược Phẩm tìm thấy không hề được dự định sử dụng, vì trường không còn dùng sản phẩm này và đã tìm được nguồn cung cấp khác.” Vào năm ngoái, bệnh viện UCLA đã tự đóng cửa phòng dược phẩm của họ, sau một đợt kiểm tra của viên chức tiểu bang. Tuy nhiên, UCLA nói rằng, đây chỉ là một quyết định mang tính thương mại, và không ảnh hưởng đến phẩm chất dịch vụ mà UCLA cung cấp.

Rớt trực thăng cá nhân, 1 người chết
ADELANTO – Một người đàn ông đã chết vào sáng thứ Bảy, sau khi chiếc trực thăng cá nhân (gyrocopter) của người này bị rơi gần Adelanto, thuộc San Bernardino County. Chiếc gyrocopter 1 động cơ chỉ chở một mình phi công bị rơi lúc gần 8:50 sáng, tại lòng hồ khô cạn của hồ El Mirage. Nạn nhân đã thiệt mạng khi lực lượng khẩn cấp đến hiện trường. Cơ quan an toàn giao thông NTSB đang điều tra sự việc. Danh tính phi công chưa được tiết lộ.

Nhân viên Mỹ bị bắt tại Mexico vì tội giết người
LOS ANGELES – Một nhân viên của Cơ quan quản lý nhà tù Hoa Kỳ đã bắn chết một người đàn ông và làm bị thương 1 người khác, bên ngoài một quán bar ở Los Angeles vào cuối tuần trước, sau đó bỏ chạy sang Mexico. Tuy nhiên, nghi can Marco Garcia. 31 tuổi, đã bị nhà chức trách Mexico bắt giữ vào hôm thứ Sáu. Cảnh sát cho biết, vào ngày 10 tháng 9, Garcia đã đến gần 2 người đàn ông bên ngoài một quán bar ở Van Nuys, và bắn nhiều phát đạn vào 2 người này. Một người đàn ông chết ngay tại chỗ, người còn lại bị thương. Nguyên nhân vụ nổ súng vẫn đang được điều tra.

Sắp đấu giá vật dụng của nữ tài tử Audrey Hepburn
LOS ANGELES – Một số đồ vật từng thuộc sở hữu của nữ tài tử Audrey Hepburn, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của thế kỷ 20, đang sắp được bán đấu giá. Các bộ sưu tập cá nhân của huyền thoại màn bạc này sẽ được bán trực tiếp trong buổi đấu giá của hãng Christies ở London vào ngày 27 tháng 9, trong bán trong một đợt đấu giá online khác bắt đầu từ ngày 19 tháng 9.
Một số đồ vật đấu giá hiện đang được trưng bày ở Beverly Hills, bao gồm cả giải Oscar bà giành được năm 1954 cho phim “Roman Holiday – Kỳ nghỉ lễ ở Roma,” và chiếc váy hiệu Givenchy bà mặc trong phim “Charade.” Hãng Christies cho biết, những vật phẩm đấu giá “kể lại câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Audrey Hepburn, và sẽ là điều tuyệt vời nếu các món đồ được đưa về lại Hollywood.”
Một trong các món đồ dự kiến được trả giá cao là kịch bản của Hepburn trong phim “Breakfast at Tiffanys” năm 1961, được cho là sẽ có thể đạt mức $120,000 Mỹ kim. Kịch bản này có các dòng ghi chú viết tay của bà Hepburn, bằng loại mực màu xanh lam mà bà thường dùng. Audrey Hepburn là một trong các nữ tài tử nổi tiếng nhất của Hollywood, và từng giành được nhiều giải thưởng uy tín như Oscar, Emmy, Grammy, và Tony Awards.

Tai nạn đu quay, 1 nhân viên hội chợ bị thương
NORTH CAROLINA – Những người đi chơi hội chợ Central Carolina Fair tại thành phố Greensboro, North Carolina, vào tối thứ Sáu, đã trải qua những giây phút căng thẳng, khi một vòng đu quay bỗng nhiên bị trục trặc, khiến một trong các buồng chở khách bỗng nhiên lật nghiêng, trong lúc 2 trẻ em đang ngồi bên trong.
Sự việc xảy ra lúc 9:45 tối, khi một buồng chở khách trên bánh xe đu quay bỗng nhiên lật nghiêng khỏi vị trí thông thường, khi đang chở 2 cậu bé trai. Hai cậu bé đã nắm chặt lấy nhau, cố gắng giữ để không rơi ra ngoài. Trong lúc các nhân viên hội chợ cố gắng leo lên để giúp các cậu bé, buồng chở khách lại bất ngờ lật trở về vị trí cũ, khiến 1 nhân viên bị rơi xuống đất. Các nhân viên sau đó đã kéo vòng đu quay xuống từ từ, để đưa các cậu bé và các hành khách khác ra ngoài an toàn.
Người nhân viên bị té bị một vết cắt ở chân, nhưng không bị chấn thương nào nghiêm trọng. Vòng đu quay và buồng chở khách sau đó được sửa chữa, và được viên chức từ Sở Lao Động North Carolina kiểm tra. Trò chơi này đã được cho phép hoạt động trở lại vào ngày thứ Bảy.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT