Hoa Kỳ

Cử tri California ghi danh lầm vào một đảng chính trị bảo thủ cực đoan

Sunday, 22/05/2016 - 09:22:09

Ông George Wallace đã giúp lập ra đảng American Independent Party (AIP) vào năm 1967. Ông đứng trong liên danh của đảng để ra tranh cư tổng thống. Đảng này chống phá thai và hôn nhân đồng tính, và muốn xây một bức tường nơi đường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico.

 Gần 500,000 cư dân California đã vô tình ghi danh làm thành viên của đảng bảo thủ cực độ American Independent Party (Đảng Độc Lập Hoa Kỳ). Phần đông trong số những cử tri ấy, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng đã như gia nhập đảng vì sai lầm chứ không phải vì muốn vào đảng cực đoan này.

Theo một cuộc điều tra của nhật báo Los Angeles Times cho thấy, cứ bốn người thì có gần ba người không biết rằng họ đã gia nhập đảng này. Họ từng tưởng họ nói họ không thuộc về đảng nào cả.

Ông George Wallace đã giúp lập ra đảng American Independent Party (AIP) vào năm 1967. Ông đứng trong liên danh của đảng để ra tranh cư tổng thống. Đảng này chống phá thai và hôn nhân đồng tính, và muốn xây một bức tường nơi đường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico.

Hiện nay đảng AIP chỉ hiện hữu ở California mà thôi. Markham Robinson, chủ tịch ủy ban điều hành AIP, nói với báo Times rằng đảng không còn chủ trương “phân chia chủng tộc” nữa, mà chỉ “bảo thủ” và “tôn trọng hiến pháp” mà thôi.

Một nhóm thăm dò dư luận lưỡng đảng đã khảo sát hơn 500 thành viên AIP. Chưa tới 4 phần trăm định chính xác rằng họ ghi danh làm một thành viên của AIP, theo tin của báo Times. Một số người nói rằng họ hoàn toàn không biết gì về đảng này. Hơn 50 phần trăm muốn bỏ đảng, sau khi họ đọc những phần trong cương lĩnh của đảng.
Trong số những nhân vật nổi tiếng được liệt kê là thành viên AIP, có nữ diễn viên Emma Stone, nữ diễn viên Demi Moore, cựu võ sĩ quyền Anh Sugar Ray Leonard, và nữ diễn viên Kaley Cuoco.

Cuoco đã nói với báo Times rằng những quan điểm của đảng “không phản ảnh chính xác những niềm tin cá nhân của tôi.” Cô đang làm những bước cần thiết để ra khỏi đảng. Những người đại diện cho Stone và Leonard cho biết họ sẽ ghi danh lại trước kỳ bầu cử sơ bộ ngày 7 tháng Sáu.

Người đại diện cho Moore, từng gây quỹ và vận động tranh cử cho Tổng Thống Obama, nói rằng bà “không phải là, và cũng chưa từng là, một thành viên của AIP.” Những cư dân California nào muốn là những cử tri thực sự độc lập, và không phải là một thành viên của bất kỳ đảng phái chính trị nào, đều đánh dấu vào ô trên mẫu ghi danh, có viết câu, “không, tôi không muốn ghi danh với một đảng chính trị.” Ô của đảng AIP là ô đầu tiên trên mẫu ghi danh, nên điều đó có thể gây ra hiểu lầm và khiến người ta điền vào một cách sai lạc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT