Hoa Kỳ

Cử tri California sẽ bỏ phiếu cho dự luật kiểm soát súng

Thursday, 23/06/2016 - 08:40:13

Vào ngày thứ Năm, Bộ Nội Vụ Tiểu Bang cho biết một phương pháp kiểm tra cho thấy có ít nhất 402,468 chữ ký đã hợp lợ trong tổng số 600,000 chữ ký được thu thập cho việc đưa dự luật lên lá phiếu.


Một quảng cáo chống súng trên xe bus tại Los Angeles. (Getty Images)


Chỉ vài ngày trước khi Quốc Hội tiểu bang bắt đầu biểu quyết một số biện pháp kiểm soát súng, các viên chức thuộc cơ quan bầu cử California cho biết một đề luật của Phó Thống Đốc Gavin Newsom đã có đủ chữ ký để được đưa lên lá phiếu cho cử tri được quyết định vào cuộc bầu cử đầu tháng 11 năm nay. Dự luật này muốn giới hạn súng bán trong tiểu bang.

Vào ngày thứ Năm, Bộ Nội Vụ Tiểu Bang cho biết một phương pháp kiểm tra cho thấy có ít nhất 402,468 chữ ký đã hợp lợ trong tổng số 600,000 chữ ký được thu thập cho việc đưa dự luật lên lá phiếu.

Trong một văn bản gởi đến báo chí trong cùng ngày thứ Năm, Phó Thống Đốc Newsom nói rằng, “Đã có quá đủ những vụ thảm sát, chết người, lệ rơi, và thù hận. Đã đến lúc phải hành động để cứu mạng sống. Dự luật An Toàn Cho Tất Cả (The Safety for All) sẽ cho cử tri California được cơ hội để bỏ phiếu cho biện pháp ngăn chặn súng không đến tay những kẻ nguy hiểm, bạo động, thù hằn. Nước Mỹ đã có quá nhiều súng và quá nhiều thù hận. Hậu quả là vụ thảm sát tại Orlando, và hàng chục vụ chết vì súng xảy ra mỗi ngày.”

Trong khi đó, những người chống luật kiểm soát súng cũng lên tiếng. Ông Chuck Michel, đồng chủ tịch Coalition for Civil Liberties (Liên Hội Cho Quyền Tự Do Dân Sự), đang chuẩn bị vận động chống dự luật của ông Newsom.
Ông Chuck Michel tuyên bố chiều thứ Năm, “Dân Californians tin ở quyền tự do dân sự, không muốn giảm bớt quyền tự do. Hành động chính trị của ông Gavin Newsom sẽ bị đánh bại vì nó không làm gì để ngăn chặn những vụ tấn công được gợi hứng bởi quân khủng bố ISIS. Chúng ta cần những chính trị gia biết xem xét tường tận để tìm những cách thức thật sự mang lại sự an toàn cho chúng ta.”

Dự luật đề nghị kiểm tra lý lịch của những ai mua đạn cho súng, đề nghị cấm sở hữ những ổ đạn có thể chứa trên 10 viên đạn, đề nghị bắt buộc đưa tội ăn cắp súng lên tội đại hình, và có phương pháp giới hạn súng không lọt vào tay những người từng phạm tội và những người không hội đủ điều kiện để mua súng.

Nhiều dự luật kiểm soát súng tương tự đã được đệ trình vào Quốc Hội với hy vọng tránh được một cuộc trưng cầu dân ý mà ai cũng tin rằng chắc chắn gây tranh luận sôi nổi trong mùa bầu cử.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT