Hoa Kỳ

Cử tri California sẽ quyết định số phận của túi nhựa

Wednesday, 25/02/2015 - 08:35:13

Nhưng hãy yên tâm rằng Surfrider, và các cộng tác liên minh của chúng tôi, sẽ tiếp tục tranh đấu, để cho luật môi trường mang tính đột phá này trở thành sự thực ở California”.

SACRAMENTO, California - Một dự luật bỏ phiếu, tìm cách ngăn chặn lệnh cấm túi nhựa của tiểu bang, đã hội đủ điều kiện để được biểu quyết vào ngày thứ Ba. Dự luật này trì hoãn việc bắt đầu áp dụng lệnh cấm ấy vào ngày 1 tháng 7 theo dự trù, cho đến khi nào các cử tri lên tiếng. Ngay cả khi các cử tri duy trì lệnh cấm, việc hoãn nó lại cho đến tháng 11 năm 2016 sẽ cho phép bán thêm 9 tỷ túi nhựa.Lệnh cấm ấy đã được cơ quan lập pháp tiểu bang chấp thuận trong tháng 8. Các nhà bảo vệ môi trường đề cao lệnh cấm như là một bước quan trọng tiến tới việc làm giảm bớt rác xả ra ở bờ biển, và loại bỏ mối đe dọa chính yếu do con người gây ra cho các sinh vật biển.
Nhưng các hãng sản xuất túi nhựa xách đã chi ra 3.2 triệu Mỹ kim, để thu thập hơn 500,000 chữ ký, nhằm hội đủ điều kiện để tổ chức trưng cầu dân ý. Các hãng này cho rằng tác động của túi nhựa trên môi trường sinh thái đã bị phóng đại. Họ cũng nói rằng lệnh cấm ấy không được thúc đẩy bởi các nhà môi trường.
Lee Califf là giám đốc điều hành của American Progressive Bag Alliance. Ông nói: “Đó là một thỏa thuận hậu trường, giữa Hiệp Hội Các Tiệm Tạp Hóa California và bạn bè nghiệp đoàn của họ, để đánh lừa những người tiêu thụ về chuyện tiền lệ phí túi nhựa. Họ làm tất cả những chuyện ấy dưới chiêu bài bảo vệ môi trường. Các cử tri California bây giờ sẽ có cơ hội để bỏ phiếu chống một luật khủng khiếp”.Tuy nhiên, đó là một liên minh quy tụ 32 nhóm môi trường có công nỗ lực ủng hộ lệnh cấm túi nhựa. Trong số đó, có Sierra Club, Surfrider Foundation, California League of Conservation Voters, và Heal the Bay. Hiệp Hội Các Tiệm Tạp Hóa California nói rằng việc họ ủng hộ chỉ là kết quả của một ước muốn có được một luật thống nhất về túi nhựa trên toàn tiểu bang.Angela Howe là giám đốc pháp lý của tổ chức Surfrider Foundation ở San Clemente. Bà nói: “Quả là phiền toái khi nghĩ rằng các công ty nhựa có thể nhào vào và phá bỏ một chiến thắng lớn trên toàn tiểu bang lớn cho các vùng duyên hải của chúng ta. Nhưng hãy yên tâm rằng Surfrider, và các cộng tác liên minh của chúng tôi, sẽ tiếp tục tranh đấu, để cho luật môi trường mang tính đột phá này trở thành sự thực ở California”.
Lệnh cấm ấy trên toàn tiểu bang là tương tự như các biện pháp địa phương bao gồm một phần ba dân số của tiểu bang. Lệnh cấm sẽ ngăn chặn việc phân phối loại túi nhựa được sử dụng chỉ một lần rồi bỏ, tại các tiệm tạp hóa và cửa hàng tiện ích. Túi giấy sẽ được bán với giá 10 xu, hoặc các khách hàng có thể sử dụng túi riêng của mình.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT