Bạn thích bài này?
Font-Size:
Cử tri và lá phiếu 2012 - Lập lại chiến thắng năm 2008, Romney dẫn đầu ở Nevada
(VienDongDaily.Com - 04/02/2012)
Theo trang mạng của Hội Nghị Đảng Nevada, Đảng Dân Chủ hiện nay chịu trách nhiệm tổ chức càng sớm càng tốt những cuộc hội nghị đảng ở Nevada...
Vanessa White/Viễn Đông

RENO, Nevada – Cử tri ở Nevada đã chọn cựu Thống Đốc Mitt Romney làm ứng cử viên đại diện Đảng Cộng Hòa cho kỳ tranh cử tổng thống 2012, một kết quả tương tự như kỳ Hội Nghị Đảng Nevada năm 2008.
Đến 10 giờ tối giờ miền Tây Hoa Kỳ ngày 4-2-2012, cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich về nhì, trong khi Dân Biểu Ron Paul của Texas về hạng ba và cựu Thượng Nghị Sĩ Rick Santorum của Pennsylvania về hạng tư.
Vì Tổng Thống Barack Obama là ứng cử viên duy nhất của Đảng Dân Chủ trong cuộc Hội Nghị Đảng Dân Chủ nhóm họp vào hôm 21-1-2012, kỳ hội họp này được sử dụng để cung cấp thêm sự ủng hộ cho chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của ông. Theo trang mạng của Hội Nghị Đảng Nevada, Đảng Dân Chủ hiện nay chịu trách nhiệm tổ chức càng sớm càng tốt những cuộc hội nghị đảng ở Nevada, vì đảng này đã dời thời điểm hội họp lên sớm hơn trong năm 2008, để đem lại cho khu vực miền Tây Hoa Kỳ một cơ hội có được những người đại diện cho họ sớm hơn trong tiến trình bầu cử.
Từ tháng Giêng năm nay, nhật báo Viễn Đông bắt đầu đưa tin về chu kỳ tuyển cử năm 2012, thông tin về các cuộc họp đảng ở Iowa, cũng như về những vòng bầu cử sơ bộ ở ba tiểu bang khác là New Hampshire, South Carolina, và Florida. Khác với những vòng bầu cử sơ bộ, các cuộc hội nghị đảng không cho phép bầu chọn trực tiếp các ứng cử viên, và tập trung nhiều hơn vào việc thu nhận sự ủng hộ dành cho đảng. Có ba cấp độ họp đảng khác nhau: những cuộc họp đảng theo địa hạt tuyển cử (precinct), được tổ chức ở Nevada hôm 4-2-2012; những cuộc hội nghị cấp quận, mà Nevada sẽ tổ chức trong tháng 4 năm nay; và những cuộc hội nghị cấp tiểu bang, đến tháng 6 năm nay sẽ được nhóm tại Nevada. Tại những hội nghị cấp địa hạt, bất cứ cử tri nào có ghi danh đều có thể tham gia, và các cử tri được tập trung theo từng nhóm, căn cứ vào người ứng cử viên mà họ thích hơn, và theo việc đếm đầu người – được coi như là một cuộc “bỏ phiếu” gián tiếp – được thực hiện trong từng địa hạt như thế.
Để một ứng cử viên có thể thắng cử, người ra tranh cử này phải có được ít nhất 15 phần trăm trong tổng số phiếu tại mỗi địa hạt. Nếu ứng cử viên không giành được tỉ lệ 15 phần trăm số phiếu ấy tại mỗi địa hạt, và vì vậy bị coi như không có khả năng thành công, thì các cử tri có thể chọn tham gia vào một nhóm của một ứng cử viên khác, hoặc có thể lưỡng lự không quyết định sẽ làm như thế nào. Các cử tri thuộc về nhóm của ứng cử viên khác, tức người chiếm được 15 phần trăm tổng số phiếu hoặc nhiều hơn, lúc ấy tìm cách thuyết phục các cử tri thuộc nhóm của ứng cử viên bị coi là không đủ sức thành công hãy tham gia vào nhóm của ứng cử viên khác ấy.
Căn cứ theo hệ thống này, những ứng cử viên nào xem ra giành được một tỉ lệ phiếu thấp khi những kết quả kiểm phiếu cuối cùng được báo cáo, đều có thể thực sự kiếm được nhiều phiếu hơn vào lúc ban đầu. Tuy nhiên, nếu họ không có được mức tỉ lệ phiếu 15 phần trăm cần thiết từ mỗi địa hạt tuyển cử, thì các cử tri của họ có thể bị thu hút nhập sang nhóm của một ứng cử viên khác. Mặc dù vậy, việc ủng hộ những ứng cử viên tổng thống chỉ là một phần trong tiến trình hội nghị đảng mà thôi. Mỗi địa hạt bầu cử cũng chọn ra một người đại biểu thay mặt cho mình tại hội nghị đảng cấp quận.

Các đại biểu
Dù rằng nhật báo Viễn Đông tập trung những tin tức – liên quan tới những cuộc họp đảng và những vòng bầu cử sơ bộ – vào các ứng cử viên và các cử tri ở những tiểu bang khác nhau, nhưng chính những đại biểu cũng là thành phần quan trọng trong tiến trình bầu cử.
Thông thường, các đại biểu là những nhà hoạt động trong đảng, những nhà lãnh đạo chính trị địa phương, hay chỉ đơn thuần là các ủng hộ viên ra mặt của một ứng cử viên nào đó. Trước kỳ tổng tuyển cử mùa Thu, các đại biểu này được chọn bởi những cử tri trong tiểu bang của họ để đại diện tiểu bang trong các kỳ hội nghị đảng. Công việc của họ là sau cùng, với tư cách một tập thể, bầu chọn một ứng cử viên sẽ đại diện tốt nhất cho đảng phái của họ trong kỳ bầu cử vào mùa Thu.
Cách thức chọn và phân bổ đại biểu khác nhau giữa các đảng phái cũng như trong từng tiểu bang.
Riêng ở Nevada, khi một đại biểu từ một nhóm ủng hộ ứng cử viên nào đó thắng cuộc họp đảng ở địa hạt tuyển cử, đại biểu đó đi tiếp lên hội nghị đảng cấp quận. Mặc dù họ đưa ra những lời tuyên bố nói là để ủng hộ hoặc để dồn phiếu cho một ứng cử viên nhất định tại cuộc hội nghị đảng cấp quận, những vị đại biểu ở Nevada không bị đòi buộc phải tiếp tục trung thành với người ứng cử viên ấy nữa, và có thể thay đổi lá phiếu của mình. Hệ thống này có tính cách hữu ích đặc biệt, nếu một ứng cử viên ban đầu được người đại biểu tuyển chọn, nhưng sau đó lại bỏ cuộc không tiếp tục ra tranh cử nữa.
Nevada không có một hệ thống chính thức phân bổ đại biểu Đảng Cộng Hòa cho cuộc hội nghị đảng cấp tiểu bang, tuy rằng các thành viên Đảng Dân Chủ dùng hội nghị cấp quận để bầu cho những đại biểu nào họ muốn đưa lên dự hội nghị cấp tiểu bang.
Một khi tới họp hội nghị đảng cấp tiểu bang, các vị đại biểu của Nevada đều gắn bó với một ứng cử viên nhất định và các đại biểu nào sẽ đi dự hội nghị toàn quốc cũng được chọn xong.
Tại những cuộc hội nghị đảng toàn quốc, đại biểu từ 50 tiểu bang sẽ chọn ứng cử viên đại diện cho đảng của họ ra tranh cử vào mùa Thu.
Để được đề cử làm một ứng cử viên đại diện Đảng Cộng Hòa, một ứng cử viên cần có 1.144 phiếu ủng hộ của các đại biểu trong tổng số 2.286 phiếu tại hội nghị đảng toàn quốc.
Cho đến 10 giờ tối ngày 4-2-2012, cựu Thống Đốc Romney đã nhận được nhiều phiếu ủng hộ nhất của các đại biểu.
Vào ngày 7-2-2012, hai tiểu bang Colorado và Minnesota sẽ mở hội nghị đảng trong khi tiểu bang Missouri sẽ có cuộc bầu cử sơ bộ. - (VW)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Vanessa White/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/cu-tri-va-la-phieu-2012-lap-lai-chien-thang-nam-2008-romney-Nq3xvxAV.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo