Thế Giới

Cuba: Khách sạn 5 sao đầu tiên mở cửa đón du khách

Tuesday, 23/05/2017 - 10:04:59

Chính phủ Washington hiện vẫn cấm các tour du lịch đại trà đến Cuba. Tuy nhiên, chính phủ Obama tiền nhiệm đã cho phép người Mỹ di chuyển đến Cuba với mục tiêu giáo dục hoặc trao đổi văn hóa.

HAVANA – Khách sạn 5 sao đầu tiên của Cuba đã mở cửa đón khách vào hôm thứ Ba, trước lễ khai trương chính thức sẽ diễn ra vào tháng 6. Đây là một phần trong nỗ lực của Bộ Du Lịch Cuba nhằm phát triển ngành kinh doanh khách sạn, khi số lượng du khách đổ về quốc đảo vùng Caribbean này càng lúc càng tăng. Khách sạn Manzana Kempinski là một tòa nhà thuộc thế kỷ 19, từng được gọi là Manzana de Gomez – trung tâm mua sắm kiểu châu Âu đầu tiên tại Cuba. Việc tái thiết kế tòa nhà thành khách sạn được thực hiện bởi công ty Pháp Bouygues, và khách sạn sẽ được quản lý bởi Tập đoàn Kempinski.
Khách sạn có 246 phòng, nằm tại vị trí tuyệt đẹp giữa Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia và Công viên trung tâm, và có tầm nhìn thẳng tới tòa nhà Quốc Hội. Một số người dân Cuba đồng ý với dự án khách sạn, cho rằng đây là dấu hiệu cho sự phát triển kinh tế và tăng thêm sức thu hút cho thành phố. Trong khi đó, một số người khác cho rằng khách sạn này cho thấy sự khác biệt lớn giữa những dịch vụ sang trọng giành cho du khách, với cuộc sống kham khổ thường ngày của người địa phương – những người đang sống với mức lương trung bình là $25 Mỹ kim một tháng.
Khách sạn Manzana là 1 trong 110 dự án của Bộ Du Lịch sử dụng nguồn đầu tư nước ngoài. Vào năm 2016, 4 triệu du khách – một con số kỷ lục – đã đến thăm Cuba, sau khi quốc gia này bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Chính phủ Washington hiện vẫn cấm các tour du lịch đại trà đến Cuba. Tuy nhiên, chính phủ Obama tiền nhiệm đã cho phép người Mỹ di chuyển đến Cuba với mục tiêu giáo dục hoặc trao đổi văn hóa.

Nam Hàn bắn cảnh cáo máy bay drone từ Bắc Hàn
SEOUL – Quân đội Nam Hàn cho biết, lực lượng này đã bắn cảnh cáo đối với một vật thể không xác định, bay từ phía Bắc Hàn sang Nam Hàn. Trong thông cáo ngày thứ Ba, quân đội Nam Hàn nói rằng, họ đã tăng cường theo dõi trên không sau sự kiện nêu trên. Lực lượng này không cung cấp thêm chi tiết. Trong khi đó, 1 hãng truyền thông cho biết, Nam Hàn đã bắn 90 loạt súng máy lên trời và hướng về phía Bắc Hàn, nhằm cảnh cáo 1 máy bay không người lái (drone) từ Bắc Hàn bay qua biên giới.
Căng thẳng thường xuyên bị đẩy cao ở biên giới liên Triều, khu biên giới được trang bị vũ khí dày đặc bậc nhất thế giới. Từ khi Nam Hàn có tổng thống mới từ hôm 10 tháng 5 đến nay, Bắc Hàn đã 2 lần phóng hỏa tiễn ra biển, mỗi lần cách nhau 7 ngày. Hôm 14 tháng 5, Bắc Hàn thử nghiệm thành công 1 hỏa tiễn tầm trung mới, mà các chuyên gia cho là sẽ có khả năng vươn tới Alaska và Hawaii của Hoa Kỳ trong tương lai.

Brazil: Tìm thấy khối ngọc lục bảo cao hơn 1 mét
BAHIA – Một khối ngọc lục bảo thô, cao 1.3 mét, nặng 360 ký (794 pounds) đã được phát hiện vào tháng 4 vừa qua tại một mỏ ngọc ở Carnaiba, miền bắc Brazil. Khối đá quý được tìm thấy ở độ sâu 200 mét (656 feet) bên dưới bề mặt mỏ ngọc Carnaiba, bởi hãng khai thác Bahia Mineral. Khối đá quý đã được bán cho 1 người mua tư nhân. Người này từ chối tiết lộ danh tính và số tiền ông bỏ ra để mua khối ngọc.
Luật sư của vị khách hàng này nói rằng, mọi giấy tờ của việc mua bán đều đã hoàn tất. Người mua đã có được giấy phép để vận chuyển khối ngọc trên khắp Brazil, và ông dự định sẽ đem triển lãm nó tại các bảo tàng và thư viện. Đây là khối ngọc lục bảo thứ 2 được tìm thấy trong khu vực này. Vào năm 2001, một khối ngọc thô nặng 20 ký (44 pound) được phát hiện và được định giá đến $310 triệu Mỹ kim. Khối ngọc sau đó được vận chuyển trái phép đến Hoa Kỳ, và trở thành chủ đề tranh chấp trong nhiều năm giữa Washington và Brazilia. Đến năm 2015, khối ngọc này được phán quyết sẽ được giữ lại tại Hoa Kỳ.


Venezuela: Dân biểu tình đập phá tượng Chavez
CARACAS – Những người biểu tình chống chính phủ tại Venezuela vừa tìm được mục tiêu mới để trút cơn giận dữ của họ, chính là những địa điểm tưởng niệm cố lãnh đạo Hugo Chavez. Trong bối cảnh các cuộc biểu tình đang lan rộng tại Venezuela, khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, những người biểu tình đã bày tỏ sự bất mãn với chính phủ xã hội chủ nghĩa, bằng cách kéo đổ các tượng đài của nhà lãnh đạo Chavez tại ít nhất 5 thị trấn trong vòng 1 tháng qua.
Sự kiện mới nhất xảy ra hôm thứ Hai, khi một cuộc biểu tình tại thành phố Barinas trở thành bạo động, và người biểu tình đã đốt 1 ngôi nhà nơi ông Chavez từng sống khi còn bé. Các xung đột tại Barinas cũng khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Hai tuần trước, tại thị trấn Villa del Rosario, phía tây bắc Venezuela, người biểu tình đã đốt bức tượng Chavez trong tư thế giơ tay chào, và sau đó kéo đổ bức tượng này.
Chính quyền địa phương đã bắt giữ một số người biểu tình và đưa họ ra tòa án binh, với các tội danh nổi loạn, xúc phạm viên chức chính phủ, và có thể bị xử 27 năm tù giam.

Phi Luật Tân ban thiết quân luật sau vụ tấn công của Hồi
MINDANAO – Tổng Thống Rodrigo Duterte đã tuyên bố tình trạng thiết quân luật tại miền nam quốc gia trong vòng 60 ngày, và phải cắt ngắn chuyến công du Nga, sau khi các phiến quân Hồi giáo cực đoan gây ra một vụ bạo loạn lớn tại một thành phố miền nam. Phát ngôn viên của Tổng Thống Duterte cho biết, thiết quân luật bắt đầu có hiệu lực từ tối thứ Ba, giờ địa phương, tại khu vực Mindanao ở miền nam.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Delfin Lorenzana nói, quân đội đã bố ráp nơi trú ẩn của 1 nghi can khủng bố hàng đầu tại thành phố Marawi ở miền nam. Phe khủng bố sau đó đã gọi tiếp viện từ nhóm liên minh The Maute. Hàng chục tay súng đã chiếm lĩnh tòa thị chính, bệnh viện, nhà tù, và nổi lửa đốt 1 nhà thờ, 1 trường đại học, và nhiều nhà dân. Trận đọ súng khiến ít nhất 2 quân nhân và 1 cảnh sát thiệt mạng, và 12 người khác bị thương. Một số phiến quân cũng bị bắn hạ tại tỉnh Lanao del Sur, thuộc thành phố Marawi, nhưng nhiều tay súng khác vẫn đang chiếm giữ một phần lớn trong thành phố 200,000 dân, với đa số dân cư là người Hồi giáo.
Bộ Trưởng Lorenzana cho biết, thiết quân luật sẽ giúp lực lượng chính phủ có thể thực hiện các cuộc khám xét và bắt giữ nhanh chóng hơn. Viên chức này cho biết, chính phủ vẫn đang kiểm soát tình hình tại thành phố Marawi và các điểm nổi loạn khác tại miền nam. Trong khi đó, Ngoại Trưởng Philippines Alan Cayetano đã thông báo với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, về việc ông Duterte phải cấp tốc bay về quê nhà để giải quyết cuộc khủng hoảng. Ông Cayetano sẽ tiếp tục ở lại Moscow, do 2 chính phủ vẫn còn nhiều thỏa thuận cần được ký.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT