Hoa Kỳ

Cúm gà xuất hiện tại Cali; Đài Loan, Nga ngưng nhập cảng

Monday, 28/04/2014 - 08:31:21

Lệnh cấm này sẽ có ít ảnh hưởng trên thị trường Mỹ đối với thịt gia cầm, vì California không phải là một tiểu bang xuất cảng lớn, theo Tom Elam - chủ tịch công ty cố vấn kỹ nghệ thực phẩm FarmEcon LLC tại Carmel, Indiana - cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

MODESTO - Loại dịch bệnh được gọi là cúm gia cầm đã được tìm thấy tại một trại nuôi chim cút ở California, khiến cho các quốc gia trong đó có Nga đã ban lệnh cấm nhập cảng những lô hàng gia cầm từ tiểu bang này.

Dịch cúm gia cầm với mức gây bệnh thấp đã được phát giác vào hôm 18 tháng Tư, trong một bầy chim cút tại một nông trại ở Hạt Stanislaus, theo ông Steve Lyle, phát ngôn viên Nha Thực Phẩm và Nông Nghiệp của tiểu bang, cho biết. Trường hợp này đã được cơ quan nông nghiệp liên bang xác nhận, và nông trại ấy đã bị cách ly, theo ông Lyle cho biết.
Ông cho biết trong một e-mail, “Các bác sĩ thú y đang chích thuốc cho những con chim cút ấy chết tại nông trại, khi họ được gọi tới đó theo quy định. Quy định cũng bao gồm việc điều tra dịch tễ học, tiếp tục xét nghiệm để tìm bất kỳ nguy cơ nào xảy ra cho đàn chim, và thông tin liên lạc với các trại nuôi gia cầm khác, để bảo đảm rằng bệnh này được ngăn chặn.”
Nga và Đài Loan đã cấm nhập cảng thịt gà từ California. Cuba hạn chế nhập khẩu thịt sống hoặc đông lạnh từ những loài gia cầm được nuôi hoặc được chế biến ở Stanislaus County. Nhật Bản đã cấm trứng được đẻ và gia cầm bị giết mổ ở California vào ngày hoặc sau ngày 24 tháng 3, theo các báo cáo của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ cho biết. Tiểu bang này đã xuất cảng thịt gà trị giá 13 triệu Mỹ kim trong năm 2012, theo dữ liệu chính phủ cho thấy.
Một số quốc gia có những thỏa thuận với Mỹ, yêu cầu việc xuất cảng thịt gia cầm phải được “đình chỉ trong một thời gian khi có những phát giác như vậy,” theo Ed Curlett, một phát ngôn viên của Cơ Quan Kiểm Tra Sức Khỏe Động Vật & Thực Vật, trực thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, cho biết.
Lệnh cấm này sẽ có ít ảnh hưởng trên thị trường Mỹ đối với thịt gia cầm, vì California không phải là một tiểu bang xuất cảng lớn, theo Tom Elam - chủ tịch công ty cố vấn kỹ nghệ thực phẩm FarmEcon LLC tại Carmel, Indiana - cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.
Một số gián đoạn “nhỏ” nơi nhu cầu có thể xảy ra, nếu những mối lo ngại của giới người tiêu thụ tăng lên, theo ông E-lam cho biết. Ông nói rằng có một “tác động rất lớn” cho những người nuôi gia cầm bị nhiễm cúm.
Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ cho biết các trại nuôi gia cầm của Mỹ trong năm 2014 sẽ kiếm được trung bình $203,500 Mỹ kim, mức cao nhất trong những dữ liệu từ năm 1996. Nhu cầu đang tăng lên khi những người tiêu thụ tìm kiếm những thứ rẻ hơn thay thế thịt đỏ. Thịt gà nguyên con tại các siêu thị Mỹ bán với một nửa của mức giá tính trên mỗi pound của thịt bò hoặc thịt heo trong tháng qua.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT