Hoa Kỳ

Cụng tay vệ sinh hơn bắt tay?

Tuesday, 29/07/2014 - 12:16:33

Hành động nắm tay như cú đấm và cụng vào tay người khác đã được sử dụng như là một lời chào, hoặc một cử chỉ chúc mừng trong giới trẻ, giới thể thao và nhạc rap từ nhiều năm trước. Nhưng bây giờ, các nhà nghiên cứu tại viện đại học Aberystwyth University ở nước Anh nói rằng kiểu chào gọi là “fist pump” này là vệ sinh hơn so với việc



Vợ chồng ông Obama cụng tay nhau vào năm 2008 khi ông mới đắc cử tổng thống.
 
Hành động nắm tay như cú đấm và cụng vào tay người khác đã được sử dụng như là một lời chào, hoặc một cử chỉ chúc mừng trong giới trẻ, giới thể thao và nhạc rap từ nhiều năm trước. Nhưng bây giờ, các nhà nghiên cứu tại viện đại học Aberystwyth University ở nước Anh nói rằng kiểu chào gọi là “fist pump” này là vệ sinh hơn so với việc bắt tay, và nên được sử dụng trong lãnh vực công cộng để ngăn chặn vi khuẩn lây lan.

Vào năm 2008, Tổng Thống Barack Obama và phu nhân Michelle đã cho nhau một cú cụng nắm tay chúc mừng nổi tiếng, trước khi ông chấp nhận sự đề cử của đảng Dân Chủ. Lúc đó nhật báo The Washington Post gọi đây là “cú cụng nắm tay đầu tiên tạo tiếng vang trên khắp thế giới.”

Hồi ấy tổng thống và phu nhân có lẽ đã không cố ý tìm cách tránh nhiễm vi trùng của nhau. Nhưng các nhà nghiên cứu trong cuộc nghiên cứu mới nhất này nói rằng lối bắt tay cho phép vi khuẩn di chuyển tự do hơn từ người này sang người kia, dẫn đến sự lây lan các bệnh truyền nhiễm. Kết quả cuộc nghiên cứu do tiến sĩ Dave Whitworth cầm đầu sẽ được công bố trong số báo tháng 8 của tạp chí American Journal of Infection Control.

Nhóm nghiên cứu đã lấy cảm hứng để thực hiện cuộc nghiên cứu của họ, trong ánh sáng của các biện pháp đang gia tăng nhằm thúc đẩy thăng tiến sự sạch sẽ tại nơi làm việc, chẳng hạn như bằng cách sử dụng các chất làm vệ sinh tay và các chất khử trùng bàn phím.

Để đánh giá bản chất của việc chào thể lý ảnh hưởng như thế nào đến việc truyền vi khuẩn giữa người ta với nhau, tiến sĩ Whitworth và sinh viên bậc tiến sĩ Sara Mela đeo găng tay, mà họ đã nhúng vào nước đặc có vi khuẩn Escherichia coli. Một số loại vi khuẩn E. coli có thể gây ra các chứng tiêu chảy, nhiễm trùng đường tiết niệu, và bệnh đường hô hấp, ngoài các chứng bệnh khác.

Vi khuẩn này được tìm thấy trong môi trường, thực phẩm và ruột của cả con người lẫn động vật.

Số lượng vi khuẩn lây lan bởi cú cụng nắm tay là 90% thấp hơn so với một cái bắt tay

Sau khi nhúng tay nình vào nước chứa coli E., các nhà nghiên cứu bắt tay nhau, đập bàn tay vào nhau, và cụng nắm tay. Sau khi làm những kiểu chào ấy, họ xét nghiệm găng tay, để xác định số lượng vi khuẩn đã được truyền trong từng trường hợp.

Kết quả cho thấy những cái bắt tay truyền số lượng cao nhất của các vi khuẩn có khả năng gây bệnh, trong khi lối đập bàn tay vào nhau làm giảm bớt 50% số lượng này. Tuy nhiên, số lượng vi khuẩn được truyền trong cú cụng nắm tay là 90% thấp hơn so với một cái bắt tay

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy rằng cái bắt tay càng mạnh thì số lượng vi khuẩn được truyền càng cao.

Họ cho rằng một cú chạm nắm tay có thể là vệ sinh hơn so với một cái bắt tay, vì nó là nhanh hơn nhiều, và một khu vực nhỏ hơn của bàn tay được sử dụng. Vì tiếp xúc trực tiếp là điều cần thiết để cho phần lớn các vi khuẩn truyền từ người này sang người kia, họ nói thêm rằng việc giảm bớt diện tích bề mặt của bàn tay được sử dụng đem lại cho các vi khuẩn một cơ hội nhỏ hơn để lây lan.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT