Người Việt Khắp Nơi

Cúng Tổ Tiên, Hồn Thiêng Sông Núi xin phù trợ cho cuộc Diễn Hành Tết

Saturday, 02/02/2019 - 07:50:51

Tượng Hai bà Trưng cỡi voi cao to như voi thật, và bức tượng này có thể sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2019. Ngoài ra, ông cũng sẽ dùng bức tượng này và tượng Vua Quang Trung để làm theo phương pháp như đã làm cho tượng Đức Trần Hưng Đạo để trong tương lai sẽ dùng trong các cuộc diễn hành.

Một số thân hào nhân sĩ dâng hương. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Để cuộc Diễn Hành Tết Kỷ Hợi vào ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch (thứ Bảy, 9 tháng 2) sắp tới được hoàn hảo, và cũng để cầu bình an năm mới cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại và cho quê hương Việt Nam sớm thoát ách cai trị độc tài cộng sản, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali do nghị viên Phát Bùi làm Chủ Tịch, đồng thời cũng là Trưởng Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết Kỷ Hợi trên đại lộ Bolsa (Trần Hưng Đạo) đã tổ chức buổi lễ cúng Tổ Tiên, Anh Linh Các Chiến Sĩ Quân, Cán, Chính VNCH và Hồn Thiêng Sông Núi, xin các Ngài phù trợ cho cuộc Diễn Hành được diễn ra suông sẻ, cả về thời tiết lẫn an ninh trật tự, đồng thời cũng khấn xin cho quê hương Việt Nam sớm thoát ách Cộng Sản vô thần cai trị, cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản luôn biết đoàn kết, thương yêu nhau để cùng nhau tạo sức mạnh hầu hỗ trợ hữu hiệu cho đồng bào trong nước can đảm vùng lên lật đổ bạo quyền Cộng Sản, mang lại tự do, no ấm cho toàn dân.

Ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng, Trưởng Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết đang khấn nguyện trước bàn thờ. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Buổi lễ cúng diễn ra trang trọng tại Văn Phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, 1327 Brookhurst St, Garden Grove, vào lúc 11 giờ trưa ngày thứ Bảy, 2/2/2019. Ngoài Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, còn có một số vị đại diện các tổ chức, hội đoàn và cơ quan truyền thông.


Ông Phát Bùi cảm tạ mọi người và trình bày một số vấn đề về Diễn Hành Tết. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Ông Phát Bùi (Chủ Tịch) làm Chánh Tế, ông Bùi Đẹp (Phó Chủ Tịch) và ông Long Nguyễn (Phó Chủ Tịch) làm Phó Tế, cả ba vị đại diện Cộng Đồng và Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết đến trước bàn thờ, thắp hương và khấn nguyện rằng, “Chúng tôi, Chủ Tịch và Ban Chấp Hành Hội Đồng Đại Diện, cùng đồng hương tỵ nạn, nhân ngày cuối năm tổ chức lễ Tất Niên, thiết bày hương án cùng hương đăng, hoa quả, rượu trà, phẩm vật chi nghi, Kính Cẩn Phụng Thỉnh: Đại Càng Tiên Vương, Quốc Tổ Hùng Vương, Tiên Hiền Liệt Nữ, Tiên Đế Tiên Thần. Đồng kính cung thỉnh: Anh Linh Chư Vị Văn Thần Võ Thánh, Tôn Thần Chư Anh Linh, Anh Hùng Tử Sĩ Vị Quốc Vong Thân Tôn Thần giáng lâm chứng giám. Cúi lạy thưa rằng: Đông đã sắp tàn, Xuân lại gần đến, theo như thường lệ, cứ vào cuối năm sửa lễ Tất Niên, Dâng cúng Tổ Tiên. Kính xin Chư Vị, Hiển Linh độ trì, đồng hương tỵ nạn an khang thịnh Vượng, minh niên khương thái, Vạn sự cát tường, Khẩn cầu gia hộ, đại diện Cộng Đồng tổ chức Diễn Hành đầu năm Kỷ Hợi, Mừng Xuân Chiến Thắng, được nhiều thuận lợi. Tuyệt đối an toàn, thành công viên mãn. Giờ đây: Dâng hương thơm một nén, Tâm ý tôn vinh, tiến rượu trắng ba chung, khẩn cầu gia hộ. Thượng Hưởng.”

Sau đó vị Chủ Tịch dâng rượu, trà lên trước bàn thờ Tổ Tiên. Sau Ban Chấp Hành đến Ban Giám Sát và các vị thân hào nhân sĩ lên dâng hương. Sau phần nghi lễ do cụ Phan Như Hữu chủ xướng, ông Phát Bùi chào mừng và cám ơn qúy vị tình nguyện viên, qúy vị mạnh thường quân cùng qúy vị trong Ban Tổ Chức cuộc diễn hành.

Sau đó, ông cho biết, năm nay cuộc diễn hành sẽ có tượng Đức Trần Hưng Đạo làm theo phương pháp đặc biệt cao 7 feet 9 (2.36 mét) có thể tháo rời làm ba phần để mang đi New York trong kỳ diễn hành văn hóa quốc tế. Ông cũng loan báo một tin vui khác là đã có ba nơi cho đất dựng tượng đài Hai Bà Trưng, một ở gần tượng đài Vua Quang Trung, một ở trên đường Bolsa và một ở bãi cò phía trước Văn Phòng Cộng đồng tại đây nhưng ông chưa quyết định chọn chỗ nào.

Tượng Hai bà Trưng cỡi voi cao to như voi thật, và bức tượng này có thể sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2019. Ngoài ra, ông cũng sẽ dùng bức tượng này và tượng Vua Quang Trung để làm theo phương pháp như đã làm cho tượng Đức Trần Hưng Đạo để trong tương lai sẽ dùng trong các cuộc diễn hành.

Nghị Viên Phát Bùi cũng trình bày một số việc liên quan đến cuộc Diễn Hành Tết 2019 và sau cùng ông mời mọi người thọ lộc Tổ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT