Thế Giới

Cuộc gặp giữa Đức Giáo Hoàng và lãnh đạo Hồi giáo Ai Cập

Monday, 23/05/2016 - 11:44:23

Một phụ tá của ông al-Tayeh cho báo chí hay chủ đề mà hội nghị hòa bình bàn đến sẽ bao trùm các lãnh vực nghèo khó, chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.


Hôm thứ Hai Đức Giáo Hoàng Francis đã tiếp đón vị Imam của Đền Al-Azhar Mosque tại Cairo. Đây là cuộc gặp gỡ lịch sử đầu tiên của lãnh tụ hai niềm tin tôn giáo khác nhau nhằm khai thông sự thông cảm liên tôn.
Kể từ khi Đức Giáo Hoảng Francis trở thành Vị Chủ Chăn ở Vatican từ năm 2013, mối liên hệ giữa khối Thiên Chúa Giáo và khối Hồi Giáo của người Sunni được Ngài tích cực yểm trợ và quả thực đã có nhiều cải thiện trong bang giao. Sheik Ahmed al-Tayeh được Ngài đón tiếp và ôm hôn bằng lời lẽ như sau, “Cuộc gặp gỡ của chúng ta là một tín hiệu.”
Lời đáp lại của ông al-Tayeh là, “Chúng ta đã đồng ý về một hội thảo hòa bình, chúng ta cần tuyên bố tay trong tay là chúng ta sẽ mang lại hạnh phúc cho nhân loại, những tôn giáo lớn của đời sống là nhằm mang lại hãnh phúc cho loài người, chứ không phải là khổ đau.”
Một phụ tá của ông al-Tayeh cho báo chí hay chủ đề mà hội nghị hòa bình bàn đến sẽ bao trùm các lãnh vực nghèo khó, chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.

IS tấn công vào các thành phố yên bình của Syria
IS hôm đầu tuần tung ra đợt tấn công mạnh mẽ trong vùng tây bắc của Sria, khiến trên 120 người thiệt mạng. Đây được xem là đợt tấn công dữ dội nhất của IS vào vùng này từ nhiều năm qua. Có 7 vụ nổ gần như xảy ra đồng thời tại các trạm xe bus, bệnh viện và các địa điểm dân sự khác ở hai thành phố duyên hải Jableh và Tartus.
Đây là những thành phố tương đối yên bình của Syria trong chiến cuộc khốc liệt từ 5 năm qua. Có 73 dân chúng bị sát hại ở Jableh và 48 người chết triong vụ tấn công ở Tartus. Rami Abdel Rahman, Chủ Tịch hiệp hội Syrian Observatory for Human Rights, cho hay “đây là đợt tấn công mãnh liệt chưa từng thấy nhắm vào hai thành phố này.”
Nhóm IS đang nỗ lực tung ra những cuộc phản công mạnh mẽ ở cả Iraq lẫn Syria, cùng lúc cũng có tin quân đội Iraq đang mở một cuộc tấn công lớn nhắm vào IS ở thành phố Fallujah. Từ trước đến nay, IS thường ít xuất hiện ở vùng các tỉnh duyên hải của Syria,

Thủ lãnh Taliban bị drone của Mỹ hạ sát
Kẻ chỉ huy quân sự của Taliban là Mullah Akhtar Mansour đã bị hạ sát và nhiều lãnh đạo của Taliban đã phải gặp nhau nhằm bàn chuyện bầu chọn người thay thế. Mansour chỉ lên nắm quyền chỉ huy quân sự Taliban từ năm 2015 và Taliban chưa đưa ra thông báo chính thức về cái chết này. Nhưng các thành viên lãnh đạo ca Taliban xác nhận có cuộc họp của Hội Đồng shura, nhằm bàn thảo chọn người kế tiếp, tránh cho Taliban khỏi bị tan rã.
TT Obama xác nhận vụ oanh kích và nhắc lại là Washington vẫn ủng hộ chính quyền Afghanistan hiện nay cũng như ủng hộ quân đội Afghnistan. Ông cũng hối thúc Taliban phải ngồi vào bàn hội nghị bàn chuyện hòa bình. TT Obama ra lệnh cuộc oanh kích nhằm tiêu diệt thủ lãnh Mansour trong một vùng hoang vu hẻo lánh tiếp giáp với Pakistan.
Chính phủ Kabul cũng xác nhận là vụ oanh kích đã thành công. Pakistan thì cho là vụ tấn công bằng phi cơ không người lái của Mỹ đã “vi phạm chủ quyền của Pakistan.”

Sư tử giết người, bị giam lại
Các nhân viên kiểm lâm của Ấn Độ đã lùng bắt và giam giữ 13 con sư tử Châu Á ở phía tây Ấn Độ, sau khi ít nhất ba nạn nhân đã bị chúng sát hại. Một thanh thiếu niên đã bị lôi ra khỏi làng của em và bị ăn thịt một phần thân thể và trong 2 tháng trước cũng đã có 2 nạn nhân khác bị loại sư tử này tấn công sát hại.
Hiện nay có hơn 500 con sư tử châu Á sống tự do trong trung tâm Gir thuộc nang Gajurat của Ấn Độ. Chúng được xếp vào loại động vật bị hăm dọa tuyệt chủng. Ông J.A. Khan, Giám Đốc các khu bảo tồn của bang Gajurat cho hay 13 con thú bị bắt ở khu vực phía đông của vườn thú Gir.
Ông nói những con vật ăn thịt người sẽ bị cách ly, sau khi người ta phân tích phân thảy ra của chúng. Người thanh thiếu niên đang ngủ trong vườn xoài thì bị sư tử chụp và lôi đi, người cha chạy theo cản ngăn cũng bị chúng làm cho bị thương.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT