Thế Giới

Cuộc khủng hoảng tị nạn gia tăng tại Âu Châu: 70 di dân chết trong xe vận tải

Thursday, 27/08/2015 - 11:59:50

Ông nói rằng những tử thi này, trong đó có một số xác đã bắt đầu phân hủy, đã được khám phá khi chiếc xe vận tải được mở cửa ra.

Các chuyên viên giảo nghiệm đang làm việc đằng sau chiếc xe vận tải mà bên trong họ đã khám phá 50 tử thi bị phân hủy. (Dieter Nagl/Getty Images)


VIENNA – Nhà chức trách Áo quốc đã mở một cuộc điều tra quốc tế, để tìm những người có trách nhiệm trực tiếp trong cái chết của 71 di dân được tìm thấy xác trong một chiếc xe vận tải bị bỏ lại bên lề của một quốc lộ. Đúng lúc các chuyên viên giảo nghiệm mặc y phục trắng cố gắng đếm những tử thi bị phân hủy, bốc mùi hôi nồng nặc trong xe, các đại diện quốc gia chuẩn bị họp tại thủ đô của nước Áo, nhằm tìm những giải pháp trước cuộc khủng hoảng người tị nạn đang mỗi lúc một gia tăng
Những tử thi được khám phá vào buổi trưa thứ Năm, sau khi một cảnh sát viên công lộ dừng xe để điều tra những chất lỏng chảy ra từ đằng sau một xe vận tải và mùi hôi thối từ chiếc xe này. Xe bị bỏ lại gần thị trấn Parndorf thuộc lãnh thổ Áo, trên quốc lộ A4 nối liền hai thủ đô Vienna và Budapest thuộc Hung Gia Lợi.
Vụ khám phá xác người nằm đầy trong xe vận tải diễn ra trong lúc các viên chức Âu Châu đang họp tại Vienna. Một trong những đề tài tại cuộc họp là tìm cách đối phó trước làn sóng người tị nạn lớn nhất tràn đến Âu Châu kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Đa số người tị nạn xuất phát từ các quốc gia đang bị chiến tranh ở Trung Đông, Phi Châu và Á Châu. Họ di chuyển từ phía nam qua các nước Hy Lạp, Serbia, Hung Gia Lợi để đến Đức, Pháp, Anh và các nước Bắc Âu. Liên Hiệp Quốc đã ước lượng khoảng 3,000 người vượt qua biên giới Serbia và Hung Gia Lợi mỗi ngày để vào các nước Âu Châu thịnh vượng.
Tại chiếc xe vận tải bị bỏ lại trên đường xa lộ ở phía đông thủ đô Vienna, nhà chức trách chỉ cho biết những xác này đã bị phân hủy một phần và có thể là xác của những người di dân được đưa lén vào các nước Âu Châu.
Con số chính xác về những người chết còn phải được xác định. Ông Hans-Peter Doskozil, giám đốc cảnh sát tại tiểu bang Burgenland, ở miền đông nước Áo, nói như vậy trong một cuộc họp báo trực tiếp trên đài truyền hình công cộng của Áo.
Ông nói rằng những tử thi này, trong đó có một số xác đã bắt đầu phân hủy, đã được khám phá khi chiếc xe vận tải được mở cửa ra.
Theo ông Doskozil cho biết, cảnh sát Áo đã liên lạc với nhà chức trách ở nước láng giềng Hung Gia Lợi (Hungary). Nước này đang đẩy nhanh việc xây dựng một hàng rào dọc theo biên giới với Serbia. Mục đích là để cố gắng ngăn chặn hàng chục ngàn người di cư, dọc theo chiều dài của vùng Balkan trong những tuần gần đây.
Hàng rào biên giới này có thể gây phức tạp hơn, hoặc thậm chí cắt đứt một nơi đã trở thành một con đường càng ngày càng dễ tiếp cận cho những người di cư. Trong số đó, có nhiều người đang chạy trốn khỏi các cuộc chiến ở Afghanistan, Iraq và Syria.
Trong những cuộc phỏng vấn gần đây, các nhân viên cứu trợ nhân đạo, và chính những người di cư, nói rằng hàng rào biên giới sẽ không chặn được di dân. Hàng rào ấy sẽ buộc họ phải tìm những cách khác, để đi tới các nước giàu có thuộc Liên Minh Âu Châu và ở xa hơn về phía bắc, với sự giúp đỡ của những kẻ buôn người.
Việc phát hiện rùng rợn với 71 xác chết trùng hợp với một cuộc họp khai mạc tại Vienna, bàn về cách thức làm cho vùng Balkans trở nên an toàn và thịnh vượng hơn, đồng thời bàn về cách thức ngăn chặn cuộc di cư của hàng ngàn di dân. Những người này tìm kiếm những điều kiện kinh tế tốt hơn, ở Áo, Đức, và những phần giàu có hơn của Liên Minh Âu Châu.
Thủ tướng Angela Merkel của Đức, Federica Mogherini, người đứng đầu chính sách ngoại giao của Liên Minh Âu Châu, và các nhà lãnh đạo chính phủ ở vùng Balkan, đều tham dự cuộc hội nghị này.
Bà Merkel và Thủ tướng Werner Faymann của Áo bày tỏ nỗi buồn vì những cái chết ấy. Hai vị nói rằng cái chết của các di dân là một lời nhắc nhở đáng sợ về nhu cầu cung cấp nơi tạm trú cho những người tị nạn chiến tranh.
Bà Merkel nói, “Chúng tôi đều bị rúng động bởi tin tức khủng khiếp này, về vụ 50 người thiệt mạng [lúc bà phát biểu thì số tử thi là 50, qua ngày thứ Sáu lên 71 và còn có thể lên cao hơn], vì họ sa vào một tình huống trong đó những kẻ chở lậu không quan tâm đến mạng sống của người khác.”
Bà nói thêm, “Thật là một cái chết bi thảm.” Bà nhấn mạnh rằng Âu Châu cần phải hợp lực với nhau và làm dịu bớt cuộc khủng hoảng hiện nay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT