Bạn thích bài này?
Font-Size:
Cuộc tranh cử Tổng Thống ở Nga đã tới hồi gây cấn
(VienDongDaily.Com - 09/02/2012)
Các trang mạng này mang đầy những hình ảnh mà trong đó Putin rất “nặng phần trình diễn”, chẳng hạn ông ăn mặc y phục của lực sĩ chơi môn đánh cầu trên băng, biểu diễn nhu đạo hoặc ngồi trên lưng ngựa, lái chiến đấu cơ, đi câu, bơi lội hay đeo kính đen cưỡi xe mô tô…
Hoài Mỹ/Viễn Đông

MOSCOW (Mạc Tư Khoa) - Không chỉ ở Hoa Kỳ, cuộc tranh cử Tổng Thống năm 2012 mới rầm rộ tuy còn ở trong giai đoạn tranh cử trong nội bộ đảng, nhưng ở Nga bầu khí cũng không kém sôi nổi mặc dù luật bầu cử thiếu dân chủ (chẳng hạn để được ghi danh, ứng cử viên phải thu được hai triệu chữ ký giới thiệu), thiếu công bình (chẳng hạn việc sử dụng các phương tiện truyền thông không đồng đều giữa các ứng cử viên) đồng thời liên tục diễn ra những cuộc biểu tình bạo động nhằm ủng hộ ứng cử viên của mình.
Trong số các ứng cử viên Tổng Thống tham dự cuộc chạy đua ngày 04-03-2012 vào Điện Cẩm Linh (Kremlin), nổi bật nhất là cựu Tổng Thống 2 nhiệm kỳ và là đương kim Thủ Tướng Vladimir Putin rồi tới Chủ Tịch đảng Cộng Sản Gennadij Ziuganov và nhà Tỉ Phú Mikhail Prokhorov…

Putin có thể thắng ngay vòng đầu
Theo tin của thông tấn xã NTB, một cuộc thăm dò ý kiến mới đây cho biết hơn phân nửa của tổng số cử tri Nga có thể nghĩ đến việc bỏ phiếu cho Thủ Tướng Vladimir Putin. Bởi vậy ông Putin có thể tái đắc cử ở ngay vòng đầu.
Cuộc thăm dò này do công ty VTsIOM quốc doanh thực hiện vào Thứ Sáu tuần rồi; theo đó, ông Putin được 52 phần trăm, gia tăng 4 phần trăm điểm so với lần thăm dò lần trước, ngày 7 tháng Giêng.
Đối thủ “đáng nể” nhất của Putin là Gennadij Ziuganov, Chủ Tịch đảng Cộng Sản, thua 11 phần trăm. Ngoài ra nhiều cuộc thăm dò dư luận khác còn cho thấy cựu Tổng Thống Nga cũng vẫn chiếm ưu thế. Điển hình là cuộc thăm dò vào tuần trước của viện Levada độc lập, kết quả ghi nhận ông Putin leo từ 31 phần trăm vào cuối tháng Chạp năm ngoái lên đến 36 phần trăm vào cuối tháng Giêng vừa rồi.
Chính quyền Nga lo lắng các nhà hoạt động sẽ gây rối cho việc hoàn tất của cuộc bầu cử Tổng Thống này. Một phát ngôn viên của cơ quan an ninh FSB (hậu thân của KGB) nói rằng nhóm Memorial có thể bị cấm hoạt động ở tỉnh Komij, miền Tây-Bắc Nga.
Aleksander Kalasjnikov thuộc FSB đã giãi bầy với nhật báo Kommersant rằng nhóm Memorial là một tổ chức cực đoan vốn tìm mọi cách để chôn vùi chính phủ dân cử hợp pháp của Nga. Trong khi đó những người điều hành Memorial đã thông báo là họ sẽ theo dõi kỹ lưỡng mọi diễn tiến của cuộc bầu cử Tổng Thống này.

Putin hứa hẹn giảm bớt áp chế
Vladimir Putin hứa hẹn một chính phủ chịu trách nhiệm nhiều hơn khi ngày 12-01-2012 ông phô trương chương trình chính trị trước cuộc bầu cử Tổng Thống vào đầu tháng 3 này.
Cùng lúc với việc mở màn tranh cử, Putin cũng đã khai mạc trang mạng điện tử của riêng ông - www.putin2012.ru - trong đó bao gồm những phần mô tả cuộc đời của Putin, các thành quả và chương trình tranh cử. Các trang mạng này mang đầy những hình ảnh mà trong đó Putin rất “nặng phần trình diễn”, chẳng hạn ông ăn mặc y phục của lực sĩ chơi môn đánh cầu trên băng, biểu diễn nhu đạo hoặc ngồi trên lưng ngựa, lái chiến đấu cơ, đi câu, bơi lội hay đeo kính đen cưỡi xe mô tô…
Chỉ sau đôi ba ngày ông Putin khai trương trang điện tử nói trên, nhiều người Nga đã lợi dụng phương tiện này để bầy tỏ ý kiến và quan điểm của mình. Phần đông những bài bình luận được đọc nhiều nhất đã mang nội dung kêu gọi Thủ Tướng Vladimir Putin ra đi hoặc không nên ra tranh cử nữa.
Andrej Antonenko viết: “Xin làm ơn, hãy chấm dứt chính trị! Chúng tôi hiểu quyền lực làm say mê, nhưng ông sẽ chiếm được niềm kính trọng của chúng tôi bằng cách ông ra đi”.
Thú nhận? Vladimir Putin, đương kim Thủ Tướng, nhấn mạnh rằng ông đã muốn chấm dứt “những khuynh hướng áp bức” trong các lực lượng an ninh. Putin cũng cam kết tân chính phủ sẽ chịu trách nhiệm nhiều hơn đối với dân chúng.
Nội dung của chương trình này có thể “được” suy xét là một sự thú nhận việc hàng ngàn người biểu tình đã bị bạo hành hay bị bắt giữ khi họ chống đối tình trạng gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử Quốc Hội hồi tháng Chạp và chống đối nền bạo chính đương quyền.
Sau đây là một trong những đoạn trích dẫn trong chương trình của ông Putin: “Tình trạng này (sự áp bức) ngược đãi xã hội của chúng ta và làm tổn hại cho xã hội về mặt luân lý. Hành động của các lực lượng an ninh nên nhắm vào việc bảo vệ và yểm trợ những người hoạt động hợp pháp, chứ không phải chống lại họ”.
Bất khả tín: Sergej Mitrokhin, Chủ Tịch đảng Tự Do Jabloko, quả quyết rằng không thể tin tưởng vào những lời hứa hẹn của Putin. Ông Mitrokhin trình bầy với thông tấn xã Nga Interfax: “Khi người ta biết ông ta thường cai trị nhờ vào sự giúp đỡ của các lực lượng an ninh thì người ta sẽ chẳng bao giờ trông mong là những lời hứa ấy sẽ được thực thi”.
Một phát ngôn viên của Vladimir Putin đã tiết lộ rằng chính tự tay ông Putin đã viết chương trình ấy sau những ngày đầu của Tết Dương Lịch. Thế nhưng, ứng cử viên Putin vẫn minh xác là ông không muốn tham dự các buổi tranh luận trực tiếp trên TV với các đối thủ khác. Ông viện lý phần bận nhiều việc, nhất là phần các cuộc tranh luận ấy sẽ diễn ra không cùng các điều kiện khả dĩ sẽ ngăn cản ông sống theo các trách nhiệm của mình trong vai trò Thủ Tướng.
Tòa án nhân dân: Cũng vẫn trong chương trình của mình, ông Putin đã tái nhấn mạnh rằng tân chính phủ sẽ nhận lãnh trách nhiệm trước dân chúng. Để thực hiện điều này, ông sẽ thành lập một loại tòa án mà theo đó người dân có thể buộc nhà nước chịu trách nhiệm về việc việc vi phạm luật pháp.
Theo Dmitrij Peskov, phát ngôn viên thân tín nhất của Thủ Tướng Vladimir Putin, nhiều kế hoạch cũng sẽ được thực hiện đầy đủ, điển hình như kế hoạch chống sự nghèo đói, chống tệ nạn tham nhũng và chống sự vô hiệu quả trong ngành thương nghiệp Nga.
Ngoài ra, Putin còn hứa sẽ làm cho hạ tầng cơ sở hiện đại hóa, làm hữu hiệu thể chế thuế vụ, nâng cao mức sinh hoạt và làm cho nước Nga trở nên hấp dẫn hơn đối với du khách cũng như các công ty ngoại quốc.

Putin: “Hy vọng Nga không bao giờ trở thành một nền độc tài”

Thủ Tướng Vladimir Putin cam kết nước Nga sẽ không phải là bất cứ nền độc tài nào. Ông hy vọng quốc gia này sẽ không bao giờ trở nên như vậy.
Trong một bài diễn văn đọc trước các sinh viên ở Tomsk, thuộc Sibir, hôm Thứ Tư, ông Putin tuyên bố mạnh mẽ: “Chúng ta có một đất nước cởi mở và bất kỳ người ta nói hay viết, bất kỳ những lời phát biểu ghê rợn về hình thức độc tài nào, chúng ta cũng không chấp nhận. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thứ đó (độc tài)”.
Vladimir Putin vốn đã từng làm Tổng Thống trong hai nhiệm kỳ, từ năm 2000 tới 2008 và sau đó giữ chức Thủ Tướng, vẫn tìm mọi cách trấn an những người vốn quả quyết rằng ông sẽ thực thi một lối cai trị độc đoán hơn trong trường hợp ông ta làm Tổng Thống trở lại.
Thủ Tướng Nga bảo đảm: “Chúng ta có một nền kinh tế thị trường mở rộng ở trong một đất nước rộng lớn và hoàn toàn mở rộng”.
Putin đã vất vả trong việc tạo dựng niềm tin tưởng kể từ tháng 9 năm ngoái sau khi ông xác nhận rằng ông lại một lần nữa hoạch định trao đổi “job” với ông Dmitrij Medvedev để tiếp quản ngôi vị Tổng Thống.
Nhiều người Nga vẫn đả kích kế hoạch ấy và hàng ngàn người đã biểu tình sau cuộc bầu cử hồi tháng Chạp - một cuộc bầu cử mà theo các quan sát viên, đầy dấu vết gian lận nhằm biệt đãi cho đảng “Nước Nga Đoàn Kết” của ông Putin.

Những cuộc chống đối mới nhắm vào Putin
Những người phản kháng Vladimir Putin đã tìm ra một hình thức mới trong các cuộc chống đối Thủ Tướng: Tạo đường vòng tròn bao quanh thủ đô Mạc Tư Khoa (Moscow).
Chủ Nhật, 29-01-2012, hàng trăm người biểu tình lái xe chạy vòng quanh thành phố sau khi đã trang bị xe hơi của họ bằng những biểu ngữ đòi hỏi dân chủ.
Ngoài ra xe nào cũng cột một cái băng vải trắng vốn là biểu tượng tranh đấu của những thành phần dân chúng vẫn cho rằng Putin lạm dụng quyền lực. Theo tin của thông tấn xã NTB, nhà hoạt động đối lập Ilja Ponomarjov phát biểu: “Đây là một ý nghĩa tiêu biểu quan trọng. Chúng tôi đã tiến tới một mức điểm mà chúng tôi không còn để mình bị đối xử như những kẻ tôi đòi”.
Vừa ngầm nhắc lại cuộc biểu tình đã qua, ngày áp lễ Giáng Sinh ở đại lộ Sakharov lại có ý thông báo cuộc chống đối sắp tới, ông Ponomarjov nhấn mạnh: “Chúng tôi ước muốn chứng tỏ rằng chúng tôi sát cánh bên nhau. Với cách thức này chúng tôi lộ diện. Đây cũng là một sự chuẩn bị cho ngày 4 tháng Hai, khi đó chúng tôi còn đông hơn kỳ chúng tôi có mặt tại đại lộ Sakharov”.
Như trên đã kể, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Putin vẫn là ứng cử viên chiếm ưu thế để tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng Thống ở Nga vào tháng 3 này.
Thứ Bẩy, 04-02-2012, hàng ngàn người Nga ở Mạc Tư Khoa đã biểu tình vừa để chống lẫn ủng hộ Thủ Tướng Vladimir Putin và cuộc bầu cử Tổng Thống sắp tới.
Trên 23.000 người đã bất chấp khí hậu lạnh thấu xương với nhiệt độ dưới 20 độ âm để tham gia một cuộc diễn hành phản kháng ở thủ đô nước Nga. Theo ủy ban tổ chức, nhiều người sau đó đã tụ tập lại ở trung tâm thành phố để tiếp tục cuộc biểu tình cho tới chiều tối.
Cùng lúc, theo bản thông tin của cảnh sát Nga, khoảng 90.000 ủng hộ viên-Putin cũng tập họp biểu tình với chủ đích ngược lại của nhóm trên đây, ở mạn phía Tây của thủ đô Mạc Tư Khoa.
Mặc dù kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cho biết Vladimir Putin sẽ thắng cử, nhưng phe đối lập cho rằng cuộc bầu cử đã được quyết định từ trước. Họ tố cáo chính quyền gian lận bầu cử và tham nhũng. Nhiều ứng cử viên đối lập đã bị từ chối ghi danh tranh cử.
Các cuộc biểu tình đông đảo chứng minh phe đối lập cũng mạnh mẽ đủ để có thể thách thức Putin trong cuộc tranh cử này. Aleksej Navalnij, một trong những lãnh tụ đối lập hàng đầu đã phát biểu: “Ở đây dân chúng đã tụ họp với nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau: Cánh tả, cánh hữu, quốc gia, cộng sản. Tuy nhiên tất cả đều có một khởi điểm chung, ấy là không để Putin tái đắc cử”.

Cuộc tắm máu sẽ xẩy ra nếu Putin không thay đổi chiều hướng
Ứng cử viên tỉ phú Mikhail Prokhorov bầy tỏ niềm lo sợ về một cuộc cách mạng đẫm máu ở Nga nếu Putin không thay đổi đường hướng. Hôm Thứ Ba vừa qua, ông Prokhorov đã nói với thông tấn xã Reuters: “Đã tới lúc phải thay đổi”.
Nhà tỉ phú quả quyết rằng dân chúng Nga sẽ không chấp thuận sự “dậm chân tại chỗ” với bất cứ giá nào, và đất nước có nguy cơ tắm máu nếu chính quyền không thực thi các cuộc cải cách.
Ông Prokhorov sở hữu đội bóng rổ New Jersey ở Hoa Kỳ, và ông sẽ đối đầu với Thủ Tướng Vladimir Putin trong cuộc bầu cử Tổng Thống ngày 4 tháng 3.
Nhân dịp này, ông Mikhail Prokhorov cũng bác bỏ những tin tố cáo là việc ra ứng cử của ông là cách thức chính quyền sử dụng để phân tán đối lập đồng thời ngụy tạo sự hợp pháp cho việc Putin đắc cử.

“Muốn thiêu những kẻ chống đối Putin”
Một chính khách cao cấp trong đảng của Vladimir Putin cho rằng “những người đả kích đảng này nên bị đốt trong đống lửa”.
Nhiều người Nga vẫn gọi đảng “Nước Nga Đoàn Kết” là “joulikov et varov”, tức “đảng của những tên trộm cướp”. Việc này đã khiến Segej Ilnykh tức giận. Theo trang điện tử Novosti v Tomske, ông Ilnykh đã phát biểu - lời phát biểu sau này lại được tái xuất hiện trên mạng Gazeta: “Tôi muốn phân biệt giữa những người đến để phản đối một cách ôn hòa và những người chỉ tìm cách cho dân chúng tin rằng “Nước Nga Đoàn Kết” là đảng của những tên lưu manh và kẻ cắp. Điều này rất nguy hiểm. Những phần tôi đã đọc trên internet, quả thật khủng khiếp. Những người viết các câu như thế nên bị đốt trong đống lửa”.
Segej Ilnykh nhấn mạnh rằng “thật có giá trị đối với những người tham dự các cuộc biểu tình”.
Phải, kể từ cuộc bầu cử Quốc Hội hồi tháng Chạp, đã diễn ra những cuộc biểu tình rất đông đảo trên khắp nước Nga. Những biểu ngữ và khẩu hiệu, phần lớn mang ý nghĩa chống gian lận và phần lớn khác đòi Vladimir Putin từ chức.
Segej Ilnykh là ứng cử viên Thống Đốc ở tiểu bang Tomsk. Ông hiện là Chủ Tịch của Hội Đồng Thành Phố Tomsk.
Được biết, năm 2007, một người Nga ở thành phố Sytyvkar đã bị kết án một năm tù sau khi kêu gọi công khai “thiêu đốt cảnh sát”. Đương sự nay đã được tị nạn chính trị ở Estonia. – (HM)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Hoài Mỹ/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/cuoc-tranh-cu-tong-thong-o-nga-da-toi-hoi-gay-can-0fhRiOWb.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo