Thế Giới

Cựu bộ trưởng Nga bị đánh chết chứ không phải vì bị đau tim

Sunday, 13/03/2016 - 10:27:00

Đài truyền hình RT của Nga từng trích dẫn lời các thành viên trong gia đình vào thời điểm đó và nói rằng ông qua đời vì một cơn đau tim. Theo một phát ngôn viên của Tòa Đại Sứ Nga tại Hoa Kỳ cho biết, các giới chức của họ trong mấy tháng qua đã yêu cầu được cung cấp thông tin về tiến trình của cuộc điều tra, thông qua các kênh ngoại giao.

  
Mikhail Lesin trong hình chụp năm 2002 khi còn giữ chức bộ trưởng trong chính phủ của Tổng Thống Vladimir Putin. (Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN - Cựu bộ trưởng báo chí Nga Mikhail Lesin đã được tìm thấy chết trong một căn phòng khách sạn, ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào năm ngoái. Ông thiệt mạng vì những vết thương do vật cứng đập mạnh vào đầu, theo nhà chức trách Hoa Kỳ cho biết.

Ông Lesin từng đứng đầu công ty truyền thông Gazprom-Media do nhà nước kiểm soát. Ông cũng bị chấn thương do vật cứng đánh vào cổ, phần trên của cơ thể, tay và chân. Văn Phòng Giám Định Viên Y Khoa Chính của thủ đô Hoa Kỳ và Sở Cảnh Sát Đô Thị cho biết như vậy trong một văn bản ngắn gọn.

Ông Lesin giữ chức bộ trưởng báo chí của Tổng Thống Vladimir Putin từ năm 1999 tới năm 2004. Theo một bản báo cáo sự việc của cảnh sát cho biết, ông đã được tìm thấy bất tỉnh vào ngày 5 tháng 11, nằm trên sàn nhà trong căn phòng của ông tại khách sạn Doyle Washington Hotel, cũng được gọi là Dupont Circle Hotel.
Một chiếc xe cấp cứu được gọi tới, và ông đã chết tại hiện trường.

Đài truyền hình RT của Nga từng trích dẫn lời các thành viên trong gia đình vào thời điểm đó và nói rằng ông qua đời vì một cơn đau tim. Theo một phát ngôn viên của Tòa Đại Sứ Nga tại Hoa Kỳ cho biết, các giới chức của họ trong mấy tháng qua đã yêu cầu được cung cấp thông tin về tiến trình của cuộc điều tra, thông qua các kênh ngoại giao.

Tùy viên báo chí Yury Melnik nói trong một email, “Không có thông tin đáng kể nào đã được cung cấp. Đối với văn kiện đã được công bố cho công chúng ngày hôm nay, chúng tôi dự kiến phía Mỹ sẽ cung cấp cho chúng tôi lời giải thích chính thức có liên quan đến sự việc.”

Không loại trừ có cuộc điều tra về hành động sát nhân. Theo một nguồn tin thực thi công lực Hoa Kỳ cho biết, cuộc điều tra về cái chết của ông Lesin đang được thực hiện bởi cảnh sát Washington, D.C. Cuộc điều tra này tập trung vào cái chết của ông Lesin. Nhưng điều đó không loại trừ một sự thay đổi có thể xảy ra, chuyển sang một cuộc điều tra về tội sát nhân. Nguồn tin ấy cho biết như vậy, yêu cầu giấu tên khi thảo luận về vấn đề này.

Theo nguồn tin ấy cho biết, khi cảnh sát đầu tiên điều tra về căn phòng khách sạn, nơi thi thể của ông Lesin được tìm thấy, họ đã không tìm thấy bất kỳ sự thiệt hại nào, hoặc bằng chứng nào cho thấy có tội ác xảy ra.
Đài ABC News của Mỹ nói rằng ông Lesin đã bị tố cáo kiểm duyệt các phương tiện truyền thông độc lập của Nga.
Ông trở thành người đứng đầu Gazprom-Media Holding vào năm 2013, nhưng đã từ chức trong vòng một năm sau đó.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT