Hoa Kỳ

Cứu cá voi mắc lưới cá

Monday, 27/04/2020 - 10:08:23

Các nhân viên bảo vệ động vật vào cuối tuần trước đã giải cứu thành công một con cá voi xám, bị vướng vào lưới đánh cá vô chủ ở vùng biển

 

Các nhân viên bảo vệ động vật vào cuối tuần trước đã giải cứu thành công một con cá voi xám, bị vướng vào lưới đánh cá vô chủ ở vùng biển phía tây Hoa Kỳ. Bộ Tài Nguyên tiểu bang Washington cho biết trên Twitter vào thứ Hai rằng, con cá khổng lồ được phát hiện trên eo biển Juan de Fuca bởi tàu tuần tra của cơ quan này vào thứ Sáu tuần trước. Thủy thủ đoàn đã hợp tác với Lực lượng Vệ Binh Duyên Hải và Đơn vị bảo vệ động vật Bờ Tây của Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia (NOAA), trong một nỗ lực giải cứu kéo dài hơn hai giờ.
"Các đội cứu nạn đã giải cứu cá voi và con vật liền bơi đi sau đó,” ông Michael Milstein, phát ngôn viên của NOAA cho biết. "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để bảo đảm con cá được khỏe mạnh và an toàn.” Các ngư cụ vô chủ - gồm lưới đánh cá, dây câu, lồng cua và các thiết bị đánh bắt hải sản bị vất bỏ khác - mỗi năm giết chết hàng ngàn động vật ở vùng biển tây bắc Hoa Kỳ. Trong năm 2019, tổng cộng 26 con cá voi đã chết hoặc bị thương do vướng phải lưới cá ngoài khơi Washington, Oregon và California. Hầu hết trong số đó là cá voi lưng gù, cá voi xám và cá voi minke.
Cá voi xám là một trong những sinh vật lớn nhất trên Trái Đất khi có thể phát triển tới chiều dài 15 mét và nặng 40 tấn. Chúng phân bố thành hai quần thể chính ở Đông Bắc Thái Bình Dương (Bắc Mỹ) và Tây Bắc Thái Bình Dương (châu Á). Trong khi quần thể Bắc Mỹ duy trì số lượng ổn định, quần thể châu Á đang có nguy cơ tuyệt chủng, theo quan sát của Liên Minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT