Hoa Kỳ

Cựu cầu thủ bóng rổ bị buộc tội ăn cắp từ tiệm Apple

Monday, 22/09/2014 - 01:03:29

Sở Cảnh Sát Scottsdale cho biết Chapman bị cáo buộc đã lấy những mặt hàng ấy, và làm bộ đang trả tiền cho chúng thông qua dịch vụ tự thanh toán của cửa hàng, bằng cách dùng một ứng dụng iPhone. Cảnh sát nói rằng sau đó anh rời khỏi tiệm mà không trả tiền mua hàng.

PHOENIX - Cảnh sát đã bắt cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp Rex Chapman của đội Phoenix Suns. Anh bị cáo buộc ăn trộm những sản phẩm trị giá hơn $14,000 Mỹ kim, trong mấy tháng, từ một cửa tiệm Apple, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu tuần qua.

Sở Cảnh Sát Scottsdale nói rằng Chapman đã bị nhận dạng bởi nhiều nhân viên tại các cửa hàng này, dựa trên yếu tố anh là người nổi tiếng trước đây khi là cầu thủ của Hiệp Hội Bóng Rổ Quốc Gia (NBA) và đấu cho đội Phoenix Sun.
Sở Cảnh Sát Scottsdale cho biết Chapman bị cáo buộc đã lấy những mặt hàng ấy, và làm bộ đang trả tiền cho chúng thông qua dịch vụ tự thanh toán của cửa hàng, bằng cách dùng một ứng dụng iPhone. Cảnh sát nói rằng sau đó anh rời khỏi tiệm mà không trả tiền mua hàng.
Cảnh sát nói, “Anh bị cáo buộc là đã đem những món ấy tới một tiệm cầm đồ tại địa phương, và bán các mặt hàng để lấy tiền mặt.” Cảnh sát cho biết thêm rằng Chapman được cho là người đứng đằng sau bảy vụ trộm cắp riêng rẽ, tổng cộng hơn $14,000.
Cảnh sát nói rằng các thám tử đã bắt giữ cựu cầu thủ này khi anh lái xe hơi ở mạn đông bắc Scottsdale.
Chapman phải đối diện với chín tội danh trộm cắp bán lẻ có tổ chức và năm tội danh buôn bán tài sản bị đánh cắp, tất cả đều là tội đại hình.
Chapman, 46 tuổi, từng là một ngôi sao của trường đại học Kentucky, được Charlotte tuyển chọn trong vòng đầu vào năm 1988.
Từ đó cho đến năm 2000, trong sự nghiệp dài 12 năm, Chapman chơi cho các đội Suns, Miami Heat, Washington Bullets và Charlotte Hornets, trung bình ghi 14.6 điểm mỗi trận.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT