Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Cựu chủ tịch hãng giải trí tại Nam Hàn ra hầu tòa

Friday, 05/11/2021 - 03:41:24

Tội danh của Yang là vi phạm Đạo luật về hình phạt tăng nặng đối với các tội trạng cụ thể, trong trường hợp này là đe dọa trả thù nhân chứng Han.

Ông Yang Hyun-suk trong hình chụp ngày 9 tháng 11, 2019. (Yonhap)

 

SEOUL – Vào thứ Sáu, cựu chủ tịch hãng giải trí YG Entertainment, ông Yang Hyun Suk, đã có mặt tại Tòa Án Quận Trung Tâm Seoul để dự phiên xét xử về tội đe dọa nhân chứng.

Đây là phiên xử đầu tiên của tội danh này, và cũng là lần đầu Yang Hyun Suk xuất hiện tại tòa. Trong các phiên điều trần trước, chỉ có luật sư của Yang tham gia.

Tội danh của Yang Hyun Suk là vi phạm Đạo luật về hình phạt tăng nặng đối với các tội trạng cụ thể, trong trường hợp này là đe dọa trả thù nhân chứng Han Seo Hee.

Trước đó, vào tháng 8, công tố viên cho biết đã thu thập lời khai, và xác định Yang Hyun Suk từng dọa giết, ép buộc nhân chứng thay đổi lời khai, để che đậy vụ sử dụng ma túy của Kim Han Bin, người từng dẫn đầu nhóm nhạc nam iKON của hãng YG.

Theo công tố viên, ông Yang Hyun Suk từng nói với cô Han rằng: “Dù có giết cô cũng không tính là việc gì nghiêm trọng trong ngành này.”

Bị cáo Yang còn thêm rằng, ông ta có khả năng tiếp cận với hồ sơ cảnh sát, có thể thay đổi nhiều vấn đề, từ đó ép nhân chứng thay đổi lời khai về Kim Han Bin. Cô Han là người cung cấp thông tin về việc Kim Han Bin sử dụng ma túy.

Trong phiên tòa thứ Sáu, luật sư của Yang Hyun Suk đã phủ nhận mọi cáo buộc. "Đúng là Yang Hyun Suk đã gặp cô Han, nhưng không có sự đe dọa hay ép buộc nào xảy ra,” luật sư nói.

Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng tòa án vẫn có thể xác định tội danh đe dọa nhân chứng của Yang, vì cơ quan điều tra đã tìm thấy các bằng chứng gián tiếp, sự đồng nhất trong lời khai của cô Han Seo Hee cùng một số nhân chứng khác, trong vụ Kim Han Bin mua và sử dụng ma túy.

Đội điều tra của sở cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu - nơi điều tra sự việc - đã gởi hồ sơ đến cơ quan công tố từ năm 2020. Ban đầu, phòng công tố quận Suwon đã tiếp nhận vụ án, sau đó chuyển sang hồ sơ sang phòng công tố quận trung tâm Seoul.

Các phiên tòa liên quan đến Yang Hyun Suk bắt đầu diễn ra từ tháng 5, sau gần 1 năm điều tra. Nam ca sĩ Kim Han Bin, nghệ danh là B.I., cũng bị xét xử vì tội hối lộ nhân chứng. Kim đã phủ nhận mọi cáo buộc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT