Hoa Kỳ

Cựu giám đốc FBI được yêu cầu họp với Ủy Ban Tình Báo

Wednesday, 10/05/2017 - 11:17:00

Các sự kiện nêu trên xảy ra sau khi Tổng Thống Donald Trump bất ngờ sa thải Giám đốc FBI James Comey vào thứ Ba, và cho biết quyết định này được thực hiện dựa trên đề nghị từ Bộ Trưởng và Phó Bộ Trưởng của Bộ Tư Pháp.



Các lãnh đạo của Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện đã yêu cầu cựu giám đốc FBI James Comey tham dự một cuộc họp riêng với họ vào thứ Ba tới, theo lời Nghị Sĩ Mark Warner (Dân Chủ - Virginia). Ông Warner cũng nói thêm rằng, họ chưa nhận được hồi đáp từ ông Comey. Nghị Sĩ Ron Wyden (Dân Chủ -Oregon) nói: “Đây là yêu cầu hết sức quan trọng, ông Comey cần tham dự cuộc họp của Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện càng sớm càng tốt, để cung cấp thông tin về tình trạng của cuộc điều tra Mỹ-Nga vào thời điểm ông bị sa thải.”
Nghị Sĩ Wyden cũng chất vấn vai trò của Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions trong việc sa thải ông Comey. Trước đó, ông Sessions đã tuyên bố không tham dự vào cuộc điều tra liên quan đến việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Do đó, ông Wyden cho rằng ông Sessions đã làm sai khi góp phần vào quyết định sa thải ông Comey. Ông Wyden còn tỏ ra nghi ngờ về “sự phù hợp” của ông Sessions cho vị trí lãnh đạo Bộ Tư Pháp.
Ông Comey lẽ ra sẽ tham dự một cuộc họp với Ủy Ban Tình Báo vào hôm thứ Năm, để báo cáo về các mối đe dọa toàn cầu. Tuy nhiên, hiện nay, quyền giám đốc FBI Andrew McCabe sẽ thay thế vị trí của ông Comey. Phe Dân Chủ Thượng Viện đã họp riêng vào sáng thứ Tư để thảo luận về vụ sa thải ông Comey, nhưng không cho biết chi tiết cuộc họp. Các sự kiện nêu trên xảy ra sau khi Tổng Thống Donald Trump bất ngờ sa thải Giám đốc FBI James Comey vào thứ Ba, và cho biết quyết định này được thực hiện dựa trên đề nghị từ Bộ Trưởng và Phó Bộ Trưởng của Bộ Tư Pháp.

Việc cải tổ NAFTA bị trì hoãn tại Thượng Viện
WASHINGTON DC – Hoa Kỳ sẽ phải chờ đến cuối mùa hè năm nay, hoặc trễ hơn, để bắt đầu tái đàm phán Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mỹ NAFTA, sau khi quốc hội trì hoãn các kế hoạch của Tổng Thống Donald Trump. Trở ngại mới nhất xuất hiện vào đầu tuần này, khi Nghị Sĩ Arizona John McCain – một người ủng hộ thương mại tự do – nói rằng ông muốn trì hoãn thủ tục chuẩn thuận của Thượng Viện đối với viên chức đại diện thương mại của Tổng Thống Trump.
Vào 2 tuần sau khi ông Trump tỏ ý muốn chỉnh sửa NAFTA và đe dọa rút Hoa Kỳ khỏi hiệp ước, Washington vẫn chưa thể đưa ra thời biểu chính xác cho việc tái đàm phán. Sự chậm trễ này đã khiến các lãnh đạo Canada và Mexico khó chịu, vì cho rằng tương lai không ổn định của NAFTA khiến các nhà đầu tư ngần ngại không muốn bỏ tiền kinh doanh. Ngoài ra, việc trì hoãn NAFTA cũng khiến vấn đề này có thể ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ và Mexico, vốn sẽ diễn ra vào năm sau.
Lý do chính cho sự chậm trễ của Hoa Kỳ là cho đến nay, Thượng Viện vẫn chưa chuẩn thuận ứng cử viên cho vị trí Đại diện thương mại Hoa Kỳ, là ông Robert Lighthizer. Luật thương mại quy định rằng, người đại diện thương mại phải tham vấn với các nhà lập pháp, trước khi Tòa Bạch Ốc muốn đàm phán bất kỳ hiệp ước thương mại nào, và chính phủ phải chờ 90 ngày sau cuộc tham vấn, mới có thể khởi sự đàm phán với đối tác. Lãnh đạo Thượng Viện nói rằng, họ sẽ chuẩn thuận ông Lighthizer trong tuần này, nhưng Nghị Sĩ McCain đã ngăn cản và nói rằng ông không muốn Thượng Viện hành động quá nhanh, vì ông còn nhiều câu hỏi cần được trả lời.

Laguna Beach cấm hút thuốc trên toàn thành phố
Vào tối thứ Ba, Hội Đồng Thành Phố Laguna Beach đã bỏ phiếu chấp thuận việc cấm hút thuốc trên toàn thành phố, trở thành khu đô thị đầu tiên tại Orange County ban hành lệnh cấm quy mô lớn này. Người dân Laguna Beach sẽ chỉ còn được quyền hút thuốc trong nhà và xe riêng của họ. Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực sau lần công bố thứ 2, diễn ra vào 30 ngày nữa. Ngoài thuốc lá, lệnh cấm hút thuốc cũng áp dụng cho mọi loại ống điếu, tẩu thuốc, và thuốc lá điện tử.
Vào hè năm ngoái, Thống Đốc Jerry Brown đã ký một đạo luật quản lý thuốc lá, đưa tất cả các dụng cụ hút thuốc nêu trên vào trong lệnh cấm hút thuốc của tiểu bang. Lệnh cấm cũng áp dụng cho việc hút cần sa, tại mọi nơi mà việc hút thuốc lá bị cấm. Người vi phạm lần đầu sẽ bị phạt $100 Mỹ kim, và vi phạm lần 3 sẽ bị phạt $500 Mỹ kim.
Tại California, có 70 thành phố đã áp dụng các lệnh cấm thuốc lá ngoài trời. Calabasas cấm thuốc là trên toàn thành phố vào năm 2008, và Manhattan Beach làm điều tương tự vào năm 2014.

Chó pitbull bị bắn chết vì tấn công người đi đường
LOS ANGELES – Ba con chó pitbull đã bị cảnh sát bắn, và 2 trong số này thiệt mạng, sau khi chúng tấn công một người đàn ông và giết chết con chó nhỏ của ông này, tại trung tâm Los Angeles vào sáng thứ Tư. Cảnh sát được gọi tới khu nhà trên đường Stanford lúc 8:30 sáng, sau khi có tin báo về 1 người đàn ông bị chó tấn công. Khi đến hiện trường, cảnh sát nhìn thấy nạn nhân và con chó nhỏ của ông đang bị tấn công bởi 3 con pitbull lớn. Khi đó, con chó nhỏ đã bị cắn chết.
Trong quá trình can thiệp, cảnh sát đã phải bắn các con chó dữ, để bảo vệ mạng sống của chính họ. Nạn nhân là một người đàn ông trên 50 tuổi. Ông bị nhiều vết thương ở khắp người, nhưng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát hiện vẫn đang tìm kiếm chủ nhân của 3 con chó pitbull nêu trên.

SpaceX thử nghiệm động cơ hỏa tiễn mạnh nhất thế giới
TEXAS – Hãng Không gian SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã thử nghiệm hỏa tiễn Falcon Heavy lần đầu tiên tại cơ sở ở tiểu bang Texas. Hỏa tiễn Falcon Heavy được thiết kế để mang các phi hành gia hoặc đưa các phi thuyền không người lái đến sao Hỏa và những nơi xa hơn trong không gian. Theo video về buổi thử nghiệm đăng trên trang Twitter của SpaceX hôm thứ Ba, một phần của hỏa tiễn được gắn chặt vào bệ phóng, khiến nó không bị bay lên. Đuôi hỏa tiễn tỏa ra một đám khói và lửa lớn.
Falcon Heavy được tạo thành từ 3 hỏa tiễn đẩy 1 tầng kết nối với nhau. Các chỉ số kỹ thuật của Falcon Heavy cho biết nó có thể mang trọng tải 16,800 ký tới sao Hỏa, và 3,500 ký tới sao Diêm Vương. Tất cả những quảng cáo thương mại của SpaceX cho đến nay đều liên quan đến hỏa tiễn nhỏ hơn Falcon 9. Nhưng hãng này có kế hoạch bắt đầu sử dụng Falcon Heavy cho một số nhiệm vụ vào cuối năm nay.
Ông Musk tuyên bố rằng, Falcon Heavy khi đưa vào sử dụng sẽ mạnh hơn gấp đôi so với các hỏa tiễn hiện nay, và khôi phục khả năng thực hiện nhiệm vụ có người lái đến Mặt Trăng và sao Hỏa. Ngoài ra, ông Musk cũng dự định tạo ra một hỏa tiễn thậm chí còn lớn hơn, nhằm xây dựng thuộc địa có hàng triệu người sống trên hành tinh đỏ trong thế kỷ tới.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT