Thế Giới

Cựu gián điệp Nga bị đầu độc bằng hoa viếng mộ vợ?

Wednesday, 14/03/2018 - 12:48:59

Bó hoa này đã được các chuyên gia hóa học của quân đội Anh kiểm tra. Việc cựu đại tá Nga đặt hoa tươi trước mộ vợ cũng được coi là bất thường.


Hai cảnh sát viên được trang bị y phục chống chất độc đang làm việc tại khu vực nhà của ông Sergei Skripal tại Salisbury ngày thứ Ba, 13 tháng Ba. Nhà chức trách Anh nghi ngờ cha con ông Skripal bị đầu bởi gián điệp Nga. (Getty Images)

LONDON – Bó hoa tươi được cựu gián điệp Nga đặt trước mộ vợ được coi là bằng chứng quan trọng trong cuộc điều tra âm mưu ám sát ông này. Một nguồn tin thân cận với cảnh sát Anh hôm thứ Ba cho biết, bó hoa tươi mà cựu gián điệp Nga Sergei Skripal đặt trước mộ vợ đang trở thành vật chứng quan trọng trong cuộc điều tra.
Ông Sergei Skripal, 66 tuổi, cùng con gái Yulia, 33 tuổi, hôm 4 tháng 3 tới nghĩa trang thăm mộ vợ ông là bà Liudmila, vài giờ trước khi bị phát hiện bất tỉnh trên băng ghế bên ngoài một khu mua sắm ở thành phố Salisbury.
Các nhà điều tra tin rằng, bó hoa này đã bị nhiễm chất độc thần kinh. Rất có khả năng thủ phạm đã gởi hoa tới nhà ông Skripal, và đề nghị ông mang tới nghĩa trang. "Mọi hướng điều tra đang tập trung vào những bông hoa trên ngôi mộ. Có vẻ ông ấy đã tới viếng mộ ngay trước khi tới bãi đậu xe ở khu mua sắm," nguồn tin cho hay.
Bó hoa này đã được các chuyên gia hóa học của quân đội Anh kiểm tra. Việc cựu đại tá Nga đặt hoa tươi trước mộ vợ cũng được coi là bất thường. Ông trước đây thường hay mua hoa giả vài tuần một lần từ cùng một cửa hàng ở chợ để đến viếng nghĩa trang. Ông Skripal và con gái hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. Họ có thể đã bị đầu độc ở nhà.

Syria: Nga, Mỹ đối thoại về tình hình đông Ghouta
MOSCOW - Viên chức quân sự hàng đầu của Nga hôm thứ Ba đã điện đàm với tướng hàng đầu của Hoa Kỳ, sau khi cảnh cáo rằng Moscow sẽ trả đũa nếu Hoa Kỳ tấn công các cơ sở của chính phủ Syria.
Theo Bộ Quốc Phòng Nga, Tướng Valery Gerasimov đã gọi điện thoại cho Tướng Joseph Dunford của Hoa Kỳ, để thảo luận về tình hình khu vực Đông Ghouta, lân cận thủ đô Damacus. Trước đó trong cùng ngày, Tướng Gerasimov nói rằng, Moscow có những tin tức đáng tin cậy, cho thấy phe nổi dậy tại Đông Ghouta đang chuẩn bị gây ra một vụ tấn công hóa học rồi đổ tội cho chính phủ Syria, nhằm kêu gọi Hoa Kỳ tấn công.
Tướng Gerasimov cũng khuyến cáo rằng, các nhân viên quân sự Nga đang có mặt tại các cơ sở Syria, và “nếu các nhân viên này bị đe dọa, quân đội Nga sẽ đáp trả các lực lượng gây ra sự việc.”
Lâu nay Nga vẫn là đồng minh chính của Tổng Thống Syria Bashar al-Assad. Các chiến dịch quân sự của Nga tại Syria đã giúp Tổng Thống al-Assad giành lại ưu thế trong cuộc nội chiến, vốn đã kéo dài suốt 7 năm qua.
Vào thứ Hai đầu tuần, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley khuyến áo rằng, Hoa Kỳ sẵn sàng hành động ở Syria để chấm dứt các vụ tấn công hóa học và "sự tàn sát vô nhân đạo.” Bà cho rằng, lệnh ngừng bắn tại Đông Ghouta, đạt được cách đây hai tuần, "đã thất bại" và kêu gọi thực hiện đề nghị ngừng bắn mới dài 30 ngày, giữa quân đội chính phủ Syria và phe đối lập.

LHQ báo động khủng hoảng nhân đạo từ Venezuela
BOGOTA – Colombia tại Nam Mỹ đang cần trợ giúp quốc tế khẩn cấp, trong bối cảnh nước này đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo dọc biên giới, gây ra bởi dòng người Venezuela rời khỏi quê hương vì nạn đói, theo lời viên chức Liên Hiệp Quốc cho biết hôm thứ Ba.
Ông David Beasley, giám đốc chương trình Lương Thực Thế Giới, cho biết, thế giới cần nhận thức rõ hơn về cuộc khủng hoảng tại Venezuela.
“Việc này có thể trở thành một thảm họa chưa từng có tiền lệ tại tây bán cầu,” ông Beasley nói sau chuyến thăm hai ngày đến Colombia và gặp những người di dân Venezuela tại thành phố biên giới Cucuta. “Mọi người trên thế giới chưa nhận ra tình hình tệ đến mức nào. Mọi người tôi gặp đều nói rằng họ không có thức ăn, ngay cả khi họ có tiền, họ cũng không mua được thức ăn.”
Venezuela đang chìm trong tình trạng siêu lạm phát, thiếu lương thực, thuốc men, và các nhu yếu phẩm khác, khiến ngày càng có nhiều người rời bỏ đất nước. Theo ước tính, khoảng 3 đến 4 triệu người đã rời bỏ Venezuela trong những năm gần đây, với khoảng vài trăm ngàn người rời đi chỉ riêng trong năm 2017.

Nhật sắp gởi cố vấn quân sự đến Malaysia
TOKYO – Chính phủ Tokyo đang gia tăng hiện diện quân sự và ngoại giao tại khu vực Đông Nam Á, bằng cách gởi thêm 1 cố vấn quân sự tới tòa đại sứ tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, sau khi đã gởi các nhân viên tương tự tới các tòa đại sứ tại Philippines và Việt Nam vào năm ngoái. Một phát ngôn viên quân đội đã xác nhận việc bổ nhiệm tại Malaysia, nhưng không cho biết nguyên nhân của quyết định này.
Tuy nhiên, phát ngôn viên này nói rằng, viên chức mới này sẽ không chịu trách nhiệm cho vấn đề an ninh của tòa đại sứ Nhật tại quốc gia nước ngoài. Theo giới truyền thông Nhật, các cố vấn quân sự sẽ có nhiệm vụ gia tăng trao đổi với khu vực Đông Nam Án, thu thập, phân tích các tin tình báo, và phát triển hợp tác quân sự.
Trong bạch thư gần đây nhất về chi tiêu quốc phòng và an ninh, Bộ Quốc Phòng Nhật khẳng định sẽ củng cố năng lực tình báo, nhằm giúp cơ quan này có thể nhanh chóng phát hiện và phản ứng trước các tình huống trong khu vực xung quanh Nhật Bản. Ngoài việc gởi cố vấn quân sự, Bộ Quốc Phòng Nhật dự kiến cũng sẽ hỗ trợ các quốc gia đối tác bằng các thỏa thuận quốc phòng, bao gồm cả việc tổ chức tập trận chung.
Việc bổ nhiệm cố vấn quân sự được coi là một bước đi của Tokyo nhằm đáp trả các hành động quân sự của Bắc Kinh. Ngoài ra, Nhật cũng hỗ trợ các đồng minh trong khu vực bằng cách cung cấp các tàu tuần tra và máy bay. Tokyo sắp tới sẽ giao cho Philippines 3 máy bay huấn luyện TC-90, nhằm giúp Manila tăng cường khả năng giám sát biển, trong bối cảnh Trung Quốc đang lấn chiếm dần các vùng lãnh hải của nước này.

Hôn thê của Harry được dạy chống bắt cóc
LONDON – Cô Meghan Markle, hôn thê Hoàng Tử Harry, vừa được đặc nhiệm Anh huấn luyện trong một vụ bắt cóc giả, để biết cách phản ứng trước tình huống nguy cấp. Cựu tài tử Hoa Kỳ Meghan Markle được cho đã trải qua 2 ngày huấn luyện an ninh tại căn cứ của lực lượng đặc nhiệm Anh (SAS) ở Herefordshire County cùng Hoàng Tử Harry.
Trong một kịch bản, cô Markle trở thành mục tiêu của một vụ bắt cóc, và được các đặc nhiệm sử dụng đạn thật để giải cứu. Cô Markle được dạy cách đối phó với kẻ bắt cóc, và cách giải quyết khi vệ sĩ bảo vệ cô bị thương.
"Dù Meghan biết đây là tình huống giả định, nhưng tôi cam đoan cô ấy sẽ sợ chết khiếp. Đạn thật được dùng nhằm giúp cô ấy nhận biết âm thanh của loại vũ khí này,” một nguồn tin nói. Theo một cựu viên chức quân đội, khóa huấn luyện mà cô Markle đang tham gia thuộc loại khó nhất, do lực lượng tinh nhuệ và nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhất của quân đội Anh tổ chức. Hầu hết các thành viên hoàng gia Anh, ngoại trừ Nữ Hoàng Elizabeth, đều đã tham gia khóa huấn luyện này. Khóa huấn luyện của cô Markle được đẩy lên trước thời điểm lễ cưới do tình hình an ninh hiện nay, một nguồn tin quân sự cho biết. Hôn lễ ngày 19 tháng 5 của cô và Hoàng Tử Harry ở nhà thờ Thánh George, tại lâu đài Windsor, sẽ là sự kiện được canh phòng cẩn mật nhất trong năm.

EU khuyên Anh nên đối diện với thực tế sau Brexit
PHÁP - Nhà đàm phán của EU về vấn đề Brexit, ông Michel Barnier, hôm thứ Ba đã nhắc lại rằng, Anh quốc sẽ không thể giữ lại các ưu tiên hiện nay, bao gồm cả thương mại, một khi nước này rời khỏi Liên Âu. Tại Quốc Hội Liên Âu ở Strasbourg, Pháp, ông Barnier nói, “Anh quốc không thể vừa giữ tư cách là một nước riêng lẻ, vừa đòi hỏi các ưu đãi từ Liên Âu.”
Ông Barnier tuyên bố, đã đến lúc Anh quốc cần “đối diện trước thực tế khó khăn.” Ông Barnier cũng bênh vực đề nghị của EU, về việc tổ chức này sẽ tiếp tục quản lý thương mại tại tỉnh Bắc Ireland của Anh sau Brexit, với lý do đây là phương pháp tốt nhất để tránh việc phải lập ra một đường biên giới rõ ràng cho vùng lãnh thổ này với nước Ireland.
Tổ chức EU và Anh quốc đang hy vọng đạt được thỏa thuận vào tháng này, về một giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit, và sẽ bắt đầu đàm phán về mối quan hệ tương lai giữa hai bên vào đầu mùa xuân. Tuy nhiên, các bất đồng ngày càng tăng giữa Anh quốc và EU khiến tổ chức này phải khuyến cáo rằng, thời gian không còn nhiều, và London cần phải thực tế về các mối quan hệ mà nước này muốn có được trong tương lai.
EU vào tuần trước đã từ chối lời kêu gọi của Thủ Tướng Anh Theresa May về việc thực hiện một thỏa thuận đặc biệt hậu Brexit. Thay vào đó, EU đề nghị sẽ lập thỏa thuận thương mại tự do với Anh, nhưng không có ưu đãi cho lãnh vực tài chính. Đại diện Liên Âu khẳng định, tổ chức này sẽ không đưa ra bất kỳ đề nghị nào khác cho Anh quốc.

LHQ tiết lộ đường dây buôn hàng hiệu vào Bắc Hàn
BRUSSELS - Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, hai công ty Singapore đã cung cấp hàng hiệu cao cấp cho Bắc Hàn, vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Theo báo cáo bị rò rỉ của Liên Hiệp Quốc, hai công ty OCN và T Specialist có trụ sở ở Singapore đã bị tình nghi buôn lậu hàng hiệu cao cấp vào Bắc Hàn, vi phạm các lệnh trừng phạt của quốc tế. Đây là hai công ty "chị em" và có chung một giám đốc. Cả hai công ty đều lên tiếng bác bỏ các cáo buộc này.
Chính phủ Singapore cho hay, họ đã được thông báo về các trường hợp này và đã bắt đầu điều tra, từ khi nhận được “các thông tin đáng tin cậy” về những vi phạm. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, OCN và T Specialist được cho là đã cung cấp các mặt hàng xa xỉ, bao gồm cả rượu vang và rượu mạnh, cho Bắc Hàn, với lần giao dịch gần đây nhất được ghi nhận là vào tháng 7, 2017. Theo lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, các hành động giao thương các mặt hàng cao cấp với Bắc Hàn đã bị cấm từ năm 2006. Luật pháp Singapore cũng đã cấm buôn bán các loại hàng hóa này với Bình Nhưỡng vài năm trước.
Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết, từ năm 2011-2014, hai công ty nêu trên đã giao dịch các thương vụ với tổng trị giá lên tới $2 triệu Mỹ kim. Báo cáo cũng tiết lộ bằng chứng về dòng tiền đi từ trương mục của hai hãng này tại ngân hàng Daedong, Bắc Hàn, tới trương mục của T Specialist tại ngân hàng Singapore.
Ngoài ra, hai công ty này cũng bị nghi ngờ có “quan hệ lâu dài và gần gũi” với ngân hàng thương mại Ryugyong, tổ chức nằm trong “danh sách đen” trừng phạt của Hoa Kỳ từ năm ngoái. Hai công ty Singapore xác nhận đang bị chính phủ điều tra, nhưng phủ nhận mối quan hệ với ngân hàng Ryugyong.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT