Hoa Kỳ

Cựu nghị sĩ Jim Webb thăm dò tranh cử tổng thống 2016

Thursday, 20/11/2014 - 11:09:32

Ông Webb nhìn nhận trong thông báo rằng ông phải đối phó trước một tỷ lệ ủng hộ thấp, nhưng nêu ra rằng khi ông ra tranh cử nghị sĩ năm 2006, ông cũng đã "không có tiền và ngay cả nhân viên cũng không có " và có lúc đã giảm 30% trong các cuộc thăm dò. Vậy mà ông đã đắc cử.

Nghị Sĩ Jim Webb năm 2012. (Getty Images)


FAIRFAX - Đảng viên Dân Chủ Jim Webb đã công bố trên trang web riêng rằng ông đã thành lập một ủy ban thăm dò tranh cử tổng thống vào năm 2016. Ông Webb, 68 tuổi, từng giữ chức Bộ Trưởng Hải Quân thuộc Bộ Quốc Phòng và nghị sĩ liên bang đại diện Virginia. Ông có vợ là người Việt Nam.
"Tôi đã thực hiện quyết định này sau khi suy nghĩ nhiều về các bình luận chính trị cũng như từ việc lắng nghe từ các người am hiểu," ông Webb nói trong thông điệp đăng trên trang web. "Tôi mong muốn được lắng nghe và nói chuyện với nhiều người hơn trong những tháng tới khi tôi quyết định có hay không có tham dự cuộc đua."
Một ủy ban thăm dò tổng thống cho phép các ứng cử viên được quyền quyên tiền cho cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Ông Webb đã về hưu từ Thượng Viện vào tháng Giêng 2013 sau khi chỉ phục vụ trong một nhiệm kỳ. Ông giữa chức Bộ Trưởng Hải quân dưới thời Tổng Thống Ronald Reagan và cũng là tác giả của một vài cuốn tiểu thuyết.
Trước việc bà Hillary Rodham Clinton đã giành được nhiều sự ủng hộ trong các cuộc thăm dò mới đây về triển vọng làm ứng viên cho Đảng Dân Chủ, triển vọng của Webb được đánh giá là khá thấp trong cuộc đua sắp tới. Ông Webb đã chưa đi tới vận động tại các tiểu bang quan trọng như Iowa - như chính trị gia độc lập Bernie Sanders đã làm – và ông cũng chưa quen thuộc nhiều với các cử tri bằng bà Clinton hoặc Thống Đốc Tiểu Bang Maryland Martin O'Malley. Hai người này đã vận động trong chiến dịch tranh cử và gây quỹ cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử năm 2014 vừa qua.
Ông Webb nhìn nhận trong thông báo rằng ông phải đối phó trước một tỷ lệ ủng hộ thấp, nhưng nêu ra rằng khi ông ra tranh cử nghị sĩ năm 2006, ông cũng đã "không có tiền và ngay cả nhân viên cũng không có " và có lúc đã giảm 30% trong các cuộc thăm dò. Vậy mà ông đã đắc cử.
Cuộc hôn nhân thứ ba và hiện nay của ông là với bà Lê Hồng, một luật sư người Mỹ gốc Việt. Bà Hồng sinh tại Vũng Tàu, miền nam Việt Nam và đã tị nạn tại Hoa Kỳ sau năm 1975. Bà lớn lên tại New Orleans, Louisiana. Theo website chính thức của ông Webb, ông thông thạo tiếng Việt và đã hoạt động trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt từ thập niên 1970. Ông và bà Hồng có một cháu gái trên Georgia LeAnh, 8 tuổi. Bà Hồng cũng có một người con gái khác trong một cuộc hôn nhân trước.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT