Hoa Kỳ

Cựu ngoại trưởng Clinton chống chế vụ phạm luật dùng email cá nhân

Thursday, 05/03/2015 - 11:43:32

Vào ngày thứ Ba, bà Clinton viết ngắn gọn trên Twitter: “Tôi muốn công chúng đọc email của tôi. Tôi đã yêu cầu Bộ Ngoại Giao công bố các email. Họ nói sẽ duyệt xét trước khi công bố trong thời gian sớm nhất.”

Bà Hillary Clinton trong một dịp nói chuyện trước công chúng ngày thứ Ba vừa qua tại Hoa Thịnh Đốn. (Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN – Bà Hillary Rodham Clinton đang bị xính vính vì từng phạm luật của chính quyền khi bà giữ chức ngoại trưởng. Bà đã dùng địa chỉ email cá nhân trong việc liên lạc thư từ liên quan đến một số công việc của chính quyền. Trong khi bà tìm cách biện hộ, đảng Dân Chủ đang suy nghĩ về việc tìm một ứng cử viên tổng thống khác.
Kể từ năm 2005, Bộ Ngoại Giao đã có qui luật về việc các nhân viên và viên chức dùng email cá nhân cho những công việc của chính quyền. Qui luật này được thi hành trong thời gian bà Clinton đang giữ chức ngoại trưởng, và việc bà thường xuyên dùng email cá nhân đã đi ngược với qui luật của cơ quan do chính bà lãnh đạo.
Qui luật được ghi rõ trong tập nội qui của Bộ Ngoại Giao dành cho tất cả các nhân viên của cơ quan này. Cựu ngoại trưởng nói rằng bà không làm điều gì sai trái vì qui luật không rõ ràng và thiếu chính xác trong vấn đề bằng cách nào và khi nào những tài liệu của chính quyền được bảo mật.
Trong tuần này, bà Hillary Clinton cho biết bà đã yêu cầu Bộ Ngoại Giao hãy công bố các email của bà. Bà muốn làm vậy để hóa giải những lời chỉ trích vì bà đã sử dụng email cá nhân để làm việc khi còn giữ chức ngoại trưởng.
Vào ngày thứ Ba, bà Clinton viết ngắn gọn trên Twitter: “Tôi muốn công chúng đọc email của tôi. Tôi đã yêu cầu Bộ Ngoại Giao công bố các email. Họ nói sẽ duyệt xét trước khi công bố trong thời gian sớm nhất.”
Nữ phát ngôn viên Marie Harf của Bộ Ngoại Giao nói rằng cơ quan ngoại giao này sẽ xem xét các email của bà Clinton “theo quy định hướng dẫn việc công bố các email.”
Bà Harf cho biết sẽ thực hiện việc duyệt xét “sớm nhất có thể được,” và theo bà, với số lượng email lớn như thế, công việc này “sẽ phải mất một thời gian để hoàn tất.”
Bà Clinton lên tiếng sau khi tờ The New York Times đăng tin việc bà sử dụng email cá nhân để làm việc, và cho rằng bà có thể đã vi phạm luật liên bang, theo đó bắt buộc lưu trữ tài liệu chính thức của chính phủ.
Câu chuyện này lại có thêm diễn biến mới hôm qua khi hãng AP loan tin rằng bà Clinton sử dụng máy chủ lưu trữ các email cá nhân tại nhà bà ở thành phố New York.
Tin tức này đã khiến chủ tịch của một ủy ban đặc biệt của Hạ Viện đảm trách việc điều tra vụ tấn công vào cơ sở ngoại giao Mỹ ở Benghazi ở Libya năm 2012 phải lên tiếng yêu cầu thu thập các email của bà Clinton liên quan tới vụ vừa kể.
Bà Clinton và nhân viên của bà năm ngoái đã chuyển cho Bộ Ngoại Giao khoảng 50,000 email trong thời kỳ bà làm ngoại trưởng.
Hơn 300 trang email trong số đó liên quan tới vụ Benghazi đã được chuyển cho ủy ban thuộc Hạ Viện.
Tiết lộ về việc bà Clinton sử dụng email cá nhân cho công việc được công bố trong khi bà đang được xem là ứng viên hàng đầu trong cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ năm 2016, dù bà chưa công bố chính thức là bà có ra tranh đua hay không.
Bà Clinton không là ngoại trưởng Mỹ duy nhất từng sử dụng email cá nhân cho công việc, nhưng các nhà phân tích cho rằng việc sử dụng đó cho mọi công việc là điều bất thường.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT