Hoa Kỳ

Cựu nhân viên CIA liên quan đến Wikileaks bị kết tội

Monday, 09/03/2020 - 08:03:29

Một cựu kỹ sư lập trình của Cơ quan tình báo CIA đã bị tuyên bố có tội vào thứ Hai, với các tội danh liên quan đến việc tổ chức Wikileaks

 

NEW YORK - Một cựu kỹ sư lập trình của Cơ quan tình báo CIA đã bị tuyên bố có tội vào thứ Hai, với các tội danh liên quan đến việc tổ chức Wikileaks công bố nhiều tài liệu mật của CIA vào năm 2017. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn không đạt được kết luận chung về việc liệu bị cáo có thật sự phải chịu trách nhiệm cho vụ rò rỉ thông tin hay không.
Bị cáo Joshua Schulte, 31 tuổi, bị kết tội về việc cho lời khai giả và coi thường tòa án, vì các hành động của anh ta sau khi Wikileaks công bố hồ sơ của CIA vào ngày 7 tháng 3, 2017. Bồi thẩm đoàn cho biết họ đã không thể đồng thuận về 8 cáo trạng còn lại, bao gồm cả tội thu thập bất hợp pháp thông tin quốc phòng.
Trong quá trình xét xử dài 4 tuần tại tòa liên bang ở Manhattan, công tố viên đã trình ra nhiều thư nội bộ của CIA và các dữ liệu điện toán, nhằm chứng minh rằng bị cáo Schulte đã đánh cắp hồ sơ mật và giao cho Wikileaks. Vào thời điểm đó, Schulte làm việc cho đơn vị thiết kế các chương trình tấn công điện toán cho CIA, và đang có nhiều bất mãn tại sở làm.
Trong khi đó, luật sư biện hộ cho rằng CIA đã cố tình vu oan tội rò rỉ thông tin cho Schulte, vì anh ta là một nhân viên khó chịu, có nhiều xung đột với cả cấp trên và đồng nghiệp. Dựa theo kết luận của bồi thẩm đoàn, vào thứ Hai, Thẩm Phán Paul Crotty đã tuyên bố bị cáo có tội với 2 tội danh, trong khi các cáo trạng còn lại được coi là là bất hợp lệ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT