Người Việt Khắp Nơi

Cựu nhân viên cơ quan Hoa Kỳ tại Việt Nam:

Quốc Hương/Viễn Đông Friday, 23/12/2011 - 11:26:55

Hương thời gian còn thơm mùi thạch thảo. Lá thu phai sương còn đọng trên cành. Đường về chiều những chiếc lá mong manh. Về đoàn tụ mùa Giáng Sinh đầm ấm....

Quốc Hương/Viễn Đông


2619: Ông bà Henry Lưu Chí Viễn và Maria Nguyễn Liên tại buổi hội ngộ
Lễ Tạ Ơn tháng 11-2011 - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

LITTLE SAIGON - Cựu nhân viên các cơ quan Hoa Kỳ tại Việt Nam là dấu gạch nối giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa và là dấu chấm hết với Việt Nam Cộng Sản.
Biến cố Quốc Hận 1975, họ và gia đình theo sở làm được cùng các quản trị viên di tản qua Mỹ và đến bây giờ vẫn chọn Hoa Kỳ là quê hương thứ hai, đã có buổi hội ngộ 36 năm viễn xứ nhân dịp Lễ Tạ Ơn tại nhà hàng Bolsa Buffet ngày 5-11-2011 (trưởng ban tổ chức là bà Nga) ở Garden Grove và hội ngộ mừng lễ giáng sinh tại nhà hàng Paracel ngày 18-12-2011 (trưởng ban tổ chức là bà Hồng Phượng) ở Westminster đều thuộc vùng Little Sài Gòn, Quận Cam, California.
Họ là ai? Như ở buổi hội ngộ mới nhất với trưởng ban tổ chức- nhà thơ Hồng Phượng (cựu nhân viên kế toán MACV và Phòng Báo Chí Sở Thông Tin Hoa Kỳ làm việc cho tới năm 1975, trước khi di tản sang Mỹ) chào mừng trong Lễ Giáng Sinh Hội Ngộ Các Cựu Nhân Viên Hoa Kỳ Tại Việt Nam ở nhà hàng Paracel vào ngày 18-12-2011: “Chị Bích Ngọc, Thu Nguyệt, Yến Dương, Thuận Trần đại diện MACV/DAO), anh Đức Tâm đại diện USAID, chị Minh Nguyệt đại diện American Embassy, và tôi - Hồng Phượng đại diện USIS trong ban tổ chức Hội Ngộ Các Cựu Nhân Viên Cơ Quan Mỹ Tại Việt Nam. Tôi xin đọc một bài thơ nói lên ý nghĩa của buổi hội ngộ là ‘Đón Mừng Các Bạn’: Hương thời gian còn thơm mùi thạch thảo. Lá thu phai sương còn đọng trên cành. Đường về chiều những chiếc lá mong manh. Về đoàn tụ mùa Giáng Sinh đầm ấm.... Mùa Giáng Sinh là mùa của thương yêu, đoàn tụ, kính chúc tất cả quý vị một Noel vui tươi, an bình bên gia đình và bằng hữu, và sắp bước sang năm mới 2012 chúc quý vị được vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc”. Trong phần giới thiệu quan khách còn có nhân viên từ các cơ quan USOM, AP&E, PS&S, JUSPAO, RMK, US ARMY Việt Nam …


Cắt bánh kem trong buổi hội ngộ Giáng Sinh ở Westminster - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Các đại diện các cơ quan lên phát biểu như có ông Dương Quý Bình là cựu Trưởng Phòng Sản Xuất Điện Ảnh, Sở Thông Tin Hoa Kỳ, đã làm việc cho cơ quan từ năm 1953 tại Hà Nội, nay đã 92 tuổi (đại diện USIS); ông Tony Lâm Quang là cựu nhân viên Phụ Tá Giám Đốc Nông Thôn Vụ cho cơ quan USAID tại Việt Nam (đại diện USAID), ông cũng từng là cựu nghị viên thành phố Westminster; ông Trần Đình Định là cựu nhân viên làm việc tại Phòng Mậu Dịch, hiện nay ông là luật sư có văn phòng pháp lý tại Quận Cam….
Trong quan khách cũng có các cựu nhân cơ quan Hoa Kỳ tại Việt Nam nay sinh hoạt trong cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ như nhà báo, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa Bùi Văn Nhân, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Los Angeles Nguyễn Văn Cừ…
Thành phần quan khách (cả hai cuộc hội ngộ năm 2011 ở Little Saigon) cũng có hai vợ chồng cùng là cựu nhân viên sở Mỹ như ông Henry Lưu Chí Viễn (MACV, cũng từng là Trưởng Phòng Ngân Quỹ Bộ Quốc Phòng và Chủ Sự Phòng Tiếp Tế Kinh Tế Việt Nam Cộng Hòa) và bà Maria Nguyễn Liên (Trung Tâm Khai Thác Tài Liệu Hỗn Hợp CIDEC), hay cũng có hai chị em Đái Ý Lan đến từ Arizona (DAO, Trường Sinh Ngữ Quân Đội, Cục Truyền Tin Trần Nguyên Hãn) và Đái Oanh Oanh (đến từ Minesota, US Army Việt Nam); có Trưởng Phòng Nhân Sự MACV Đà Lạt Nguyễn Thu Thủy có chồng trong đơn vị tình báo 101 ở Đà Lạt, có chị Nguyệt Trần (phòng kế toán MACV, Air Force), có chị Liên Hương (thư ký Embassy)…


Chụp hình, đàn hát cùng cựu nữ nhan viên sở Mỹ trong buổi hội ngộ Giáng Sinh
ở Westminster - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Họ cùng có rất nhiều câu chuyện kể không chỉ tạ ơn, vui ngày Giáng Sinh mà còn có cả những bí mật quốc gia liên quan đến tổng thống, ngoại trưởng, các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, đồng minh hay kẻ thù… cho đến các chuyện vui vui như làm sở Mỹ tại Việt Nam lâu lâu cũng có chuyện… nghỉ việc, trốn việc đi chơi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT