Hoa Kỳ

Cựu quân nhân chống lại kẻ cầm dao, cứu 16 trẻ em

Sunday, 18/10/2015 - 10:56:58

Vào hôm thứ Ba vừa qua, khi ông đã kết thúc bài hướng dẫn và đang đi vòng quanh để xem nước cờ của các em nhỏ, thì một người đàn ông lao vào phòng, 2 tay cầm dao, dọa giết mọi người. Nghi can được xác định là Dustin Brown, 19 tuổi.

Ông James Vernon.


ILLINOIS - Một cựu chiến binh 75 tuổi, cư dân Illinois, hôm 13 tháng 10 vừa qua đã dũng cảm ngăn cản 1 kẻ tấn công bằng dao trong thư viện, cứu mạng 16 trẻ em. Ông James Vernon, 75 tuổi, cựu quân nhân từng tham chiến tại Việt Nam, hàng tuần vẫn hướng dẫn tại một câu lạc bộ cờ vua gồm 16 trẻ em, tại một thư viện công cộng ở thành phố Morton, tiểu bang Illinois.

Vào hôm thứ Ba vừa qua, khi ông đã kết thúc bài hướng dẫn và đang đi vòng quanh để xem nước cờ của các em nhỏ, thì một người đàn ông lao vào phòng, 2 tay cầm dao, dọa giết mọi người. Nghi can được xác định là Dustin Brown, 19 tuổi.

Trong đầu ông Vernon khi đó chỉ có một ý nghĩ là "không thể để chuyện này xảy ra được". Những đứa trẻ, từ 7 đến 14 tuổi, sợ hãi ngồi im trên ghế. Ông Vernon khi đó tới gần Brown và bình tĩnh đặt câu hỏi nhằm làm hắn mất tập trung. Brown đứng tại chỗ, tự cứa một vết dao lên cánh tay trái và nói với Vernon rằng cuộc đời hắn đang bế tắc.

Vernon bảo kẻ tấn công hãy để các trẻ em ra ngoài rồi ông và hắn cùng nói chuyện. Hiểu ý ông, một bà mẹ có mặt trong phòng nhanh chóng đưa bọn trẻ đi. Lúc này, Brown bất ngờ lao tới. Vernon giơ tay lên để chặn hắn và bị dao đâm sâu vào lòng bàn tay. Ông Vernon lập tức đánh trả và khống chế được kẻ tấn công, đè ngửa Brown lên bàn.

Mặc dù đầu gối đã yếu, một vai bị đau, và thậm chí bị huyết áp cao, nhưng ông Vernon cho rằng cơ thể ông "đủ sức để chiến đấu". Ông từng được huấn luyện cơ bản trong quân đội từ hơn 50 năm trước nên biết rõ cần phải làm gì trong một cuộc tấn công bằng dao. Hàng loạt vụ tấn công trường học đã xảy ra trên khắp Hoa Kỳ, và ông Vernon không muốn thành phố nhỏ của ông lại phải chứng kiến sự việc tương tự. "Điều đó không được phép xuất hiện ở đây và tôi sẽ không để nó diễn ra,” ông Vernon nói.

Cả ông Vernon và nghi can Brown đều được đưa tới bệnh viện sau vụ tấn công. Brown bị bắt và buộc tội âm mưu giết người, bạo lực có vũ khí, và cố ý tấn công người khác. Phụ huynh của 1 trong các trẻ em đã gọi điện cám ơn ông Vernon. Về phần mình, dù phải trải qua 2 giờ phẫu thuật tay, ông Vernon vẫn muốn bảo đảm rằng câu lạc bộ cờ vua vẫn sẽ nhóm họp vào tuần tới như thường lệ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT