Thế Giới

Cựu thị trưởng Toronto qua đời ở tuổi 46

Tuesday, 22/03/2016 - 07:35:10

Người kế nhiệm ông Ford, ông John Tory, thị trưởng Toronto hiện nay, đã lên tiếng chia buồn với gia đình ông Ford, gọi ông là một người “luôn nói thẳng những suy nghĩ của mình.”


TORONTO – Ông Rob Ford, cựu thị trưởng thành phố Toronto, Canada, đã qua đời vì bệnh ung thư vào hôm thứ Ba, hưởng dương 46 tuổi. Ông Ford từng trở thành chủ đề của giới truyền thông trên toàn thế giới, sau khi ông thừa nhận đã hút cocaine trong thời gian đang là thị trưởng Toronto. Ông Ford mắc một dạng bệnh ung thư xâm lấn, và căn bệnh đã tái phát dù ông Ford đã được phẫu thuật và trải qua nhiều đợt hóa trị.
Trong nhiệm kỳ 2010-2014 với cương vị thị trưởng thành phố đông dân nhất Canada, ông Ford đã gây tai tiếng khi thừa nhận việc hút cocaine, mua ma túy bất hợp pháp, và lái xe sau khi đã uống rượu. Vào tháng 9, 2014, ông Ford bất ngờ bị đau bụng dữ dội và phải vào bệnh viện kiểm tra. Tại đây, ông được chẩn đoán mắc bệnh “pleomorphic liposarcoma” - một căn bệnh ung thư hiếm gặp và rất khó chữa trị, xuất hiện trong các mô mỡ mềm của cơ thể.
Người kế nhiệm ông Ford, ông John Tory, thị trưởng Toronto hiện nay, đã lên tiếng chia buồn với gia đình ông Ford, gọi ông là một người “luôn nói thẳng những suy nghĩ của mình.”

Liberia đóng cửa biên giới vì sợ Ebola
MONROVIA – Chính phủ Liberia hôm thứ Ba cho biết, nước này đã ra lệnh đóng toàn bộ biên giới với người láng giềng Guinea, sau khi nước này cho biết vừa phát hiện 5 ca tử vong có liên quan tới Ebola. “Việc đóng cửa biên giới với Guinea là một biện pháp đề phòng, do sự xuất hiện trở lại của dịch Ebola tại Guinea,” Bộ Trưởng Thông Tin Liberia nói.
Mới đây, chính phủ Guinea loan báo đã phát hiện các ca nhiễm Ebola, khi đang điều tra một số cái chết bí ẩn tại một ngôi làng hẻo lánh ở miền nam nước này. Kể từ khi bùng phát vào cuối năm 2013, dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 11,300 người và lây nhiễm cho 28,500 người khác. Sierra Leone nằm trong danh sách 3 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 3,955 ca tử vong, xếp sau là Liberia với 4,810 ca tử vong, và Guinea 2,536 ca tử vong.

Viên chức Bắc Hàn đền $200,000 vì tông chết người ở Trung Quốc
ĐANG ĐÔNG – Một viên chức lãnh sự quán Bắc Hàn đã phải bồi thường hơn $200,000 Mỹ kim, sau khi lái xe trong tình trạng say rượu, tông chết 3 người ở thành phố Đan Đông, Trung Quốc. Vụ tai nạn xảy ra hôm 7 tháng 2 tại Đan Đông, thành phố gần biên giới Trung Quốc – Bắc Hàn. Viên chức Bắc Hàn nêu trên gây tai nạn khi đang lái xe tham gia hoạt động ăn mừng sự kiện Bình Nhưỡng phóng hỏa tiễn tầm xa.
Viên chức này được Bình Nhưỡng cấp tiền để bồi thường cho gia đình mỗi nạn nhân $500,000 yuan, tổng cộng là 1.5 triệu yuan (hơn $230,000 Mỹ kim). “Dân địa phương rất tức giận khi thấy viên chức Bắc Hàn tông chết người. Bình Nhưỡng phải trả tiền bồi thường để xoa dịu họ", một nguồn tin ở Đan Đông nói. Nguồn tin cũng khẳng định, việc Bắc Hàn chi tiền để giải quyết tai nạn do một nhà ngoại giao gây ra là điều rất hiếm gặp.

Bà Suu Kyi được đề cử vào nội các Miến Điện
YANGOON - Bà Aung San Suu Kyi vừa được đề cử để trở thành một thành viên trong nội các của tổng thống Miến Điện mới đắc cử Htin Kyaw. Tên của bà Suu Kyi nằm trong danh sách các bộ trưởng được đề cử, theo thông báo hôm thứ Ba của Chủ tịch Quốc hội Win Khaing Than. Trong danh sách đề cử, tên bà Suu Kyi nằm cạnh 4 bộ: ngoại giao, điện lực và năng lượng, giáo dục và vị trí Bộ trưởng phụ trách văn phòng tổng thống.
"Dù bà có điều hành bao nhiêu bộ đi nữa cũng không quan trọng, vì dù gì thì bà sẽ quản lý toàn bộ chính phủ", ông Win Htein, chính trị gia cấp cao của NLD, một phụ tá thân cận của bà Suu Kyi, nói. Nếu giữ chức ngoại trưởng, bà Suu Kyi sẽ phải từ bỏ ghế trong quốc hội và vai trò lãnh đạo đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD). Bà đã lãnh đạo đảng này đến chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 11 năm ngoái, chấm dứt 5 thập kỷ Miến Điện nằm dưới sự cai trị của chính phủ quân sự.
Bà Suu Kyi bị cấm làm tổng thống, do Hiến pháp Miến Điện cấm bất cứ ai có con cái hoặc hôn phu, hôn thê là người nước ngoài giữ chức vụ này. Người chồng quá cố và hai con trai của bà Suu Kyi là công dân Anh. Bà Suu Kyi, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình, đã tuyên bố bà sẽ nắm quyền lực cao nhất, trên cả tổng thống mới đắc cử Htin Kyaw, người bạn lâu năm của bà.

Nam Hàn phát hiện ca nhiễm virus Zika đầu tiên
SEOUL – Nhà chức trách Nam Hàn hôm thứ Ba xác nhận trường hợp đầu tiên ở nước này nhiễm virus Zika. Bệnh nhân là một người đàn ông 43 tuổi vừa trở về từ Brazil. Người này đã từng tới Brazil làm ăn trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 11 tháng 3. Bệnh nhân bắt đầu sốt và có triệu chứng đau nhức cơ bắp từ ngày 16 tháng 3. Sau khi kiểm tra và xét nghiệm, các bác sĩ xác nhận người này dương tính với virus Zika.
Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, sự lây lan virus Zika có thể rộng hơn sự nhận biết hiện nay của con người, bởi muỗi Aedes aegypti đã xuất hiện tại 130 quốc gia trên thế giới. Dịch Zika bắt đầu bùng phát tại các nước Nam Mỹ từ năm 2015, trở thành đợt bùng phát dịch mạnh nhất từ trước tới nay. Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng 1.5 triệu ca nhiễm, đứng thứ hai là Colombia.
Hiện gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận các trường hợp lây nhiễm. Cho đến nay, chưa có vaccine hay thuốc đặc trị virus Zika. Triệu chứng phổ biến nhất khi nhiễm virus Zika là sốt, đỏ mắt, nhức đầu, đau cơ, đau khớp và phát ban. Virus Zika gây sợ hãi do bị cho là có liên quan đến dị tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Hiện chưa có thuốc ngừa và trị Zika. Cách ngừa bệnh duy nhất hiện nay là tránh bị muỗi cắn.

Chết nghẹn vì thi ăn cánh gà
JAKARTA - Muốn giành phần thưởng 100 triệu rupiah (khoảng $7,600 Mỹ kim) của một cuộc thi ăn gà chiên, anh Fredy Jayadi ở Indonesia đã cố gắng ăn 3 miếng cánh gà trong 5 phút. Đến miếng cuối cùng, người đàn ông 45 tuổi bất ngờ bị nghẹn và không thở được. Anh cố uống nước để nuốt trôi nhưng không thể. Jayadi được đưa đến bệnh viện phía tây Jakarta trong tình trạng bất tỉnh rồi qua đời sau đó.
Sau cái chết của Jayadi, cuộc thi ăn gà chiên đã bị hủy bỏ. Ban tổ chức cuộc thi gọi đây là "một tai nạn ngoài ý muốn,” và khẳng định mọi thí sinh trước khi tham gia đều ký cam kết về sức khỏe. Ban tổ chức cũng tuyên bố sẽ giúp đỡ gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, theo cảnh sát địa phương, ban tổ chức đã thiếu sót khi không chuẩn bị sẵn nhân viên y tế. Hiện nhà chức trách đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi, lấy lời khai từ các thí sinh khác và khán giả, để thu thập thêm chi tiết sự việc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT