Cử tri và lá phiếu 2012
Vanessa White/Viễn Đông
DENVER, Colorado – Cùng một thủ tục bầu cử sớm với hai tiểu bang khác, tính đến 10 giờ đêm giờ miền Tây Hoa Kỳ, các cử tri Cộng Hòa của tiểu bang Colorado đã chọn cựu Thượng Nghị Sĩ Rick Santorum làm người được đảng chính thức đề cử ra tranh chức tổng thống năm 2012, trong một cuộc chạy đua sát nút với cựu Thống Đốc Mitt Romney. Họ đã bầu cho cựu Thống Đốc Romney về nhì, cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich về hạng ba, và Dân Biểu Ron Paul đứng thứ tư.
Các cử tri Cộng Hòa ở tiểu bang Minnesota, một trong những tiểu bang khác tham gia vào những thủ tục bầu cử sớm vào ngày 7-2-2012, đã chọn Thượng Nghị Sĩ Santorum làm ứng cử viên được đảng đề cử ra tranh ghế tổng thống năm 2012, trong khi đó họ bầu chọn Dân Biểu Paul làm người thứ nhì, Thống Đốc Romney làm người thứ ba, và Dân Biểu Gingrich làm ứng cử viên thứ bốn.
Cũng tham gia vào thủ tục bỏ phiếu sớm như vậy, vào cùng ngày, giới cử tri Cộng Hòa ở Missouri đã chọn Thượng Nghị Sĩ Santorum làm nhân vật được đảng chọn ra tranh cử tổng thống trong kỳ bầu cử năm 2012; họ cũng chọn Thống Đốc Romney làm người thứ nhì, và Dân Biểu Paul làm người thứ ba. Dân Biểu Gingrich, theo tin tức cho biết, không muốn để tên mình trên lá phiếu Missouri, và đã được toại nguyện.
Còn các cử tri thuộc Đảng Dân Chủ của mỗi tiểu bang ở miền Trung Tây Hoa Kỳ đã bầu chọn đương kim Tổng Thống Barack Obama làm ứng cử viên được đảng chọn ra tranh cử tổng thống năm 2012, vì ông không có đối thủ trên lá phiếu.
Tiểu bang Missouri đã tổ chức một vòng bầu cử sơ bộ, trong đó các cử tri trực tiếp bỏ phiếu lựa chọn một ứng cử viên. Trong lúc ấy hai tiểu bang Colorado và Minnesota đã tổ chức những cuộc hội nghị đảng, tập trung nhiều hơn vào việc thu nhận sự ủng hộ dành cho một đảng nhất định. Mặc dù không có tiểu bang nào trong số những tiểu bang nói trên đã tổ chức những cuộc tranh luận, dành cho những ứng cử viên Cộng Hòa đã được nhắc tới trước đó trong chu kỳ tuyển cử này, và không được dự trù để làm chuyện ấy, nhưng tin tức về những vấn đề quan ngại đối với các cử tri của những tiểu bang nói trên, cũng như về cách thức các ứng cử viên diễn đạt ý kiến của mình về những mối quan ngại ấy cũng cần được tường trình.
Tiểu bang Colorado
Vấn đề lớn trong dòng tin tức chính lưu hiện nay là nền kinh tế, và tình hình kinh tế của tiểu bang Colorado tùy thuộc vào những ngành kỹ nghệ khác nhau, từ những ngành kỹ thuật cao cấp và ngành khai thác khoáng sản, cho tơi lãnh vực chế biến thực phẩm và ngành nông nghiệp. Colorado lâu nay được công nhận như là một trong những tiểu bang lý tưởng đối với các cơ sở kinh doanh, trong khi đó cũng thuê mướn nhân công từ lãnh vực của chính phủ, thông qua Học Viện Không Quân và những căn cứ không quân đặt tại tiểu bang này.
Hãnh diện giới thiệu một mức thuế thu nhập đơn nhất (flat tax) là 4,63 phần trăm, Colorado đang mời mọc hấp dẫn các công ty hãng xưởng cũng như các cá nhân, với dân số tiểu bang lên tới hơn 4,5 triệu người, tính vào năm 2011. Những người Latino nhập cư tại đây là một phần trong khối lượng dân số gia tăng, trong đó có những người di dân mà người ta nghĩ là không có giấy tờ hợp pháp. Tuy nhiên, không thể đánh đồng lẫn lộn số di dân này với những người Hispanos cư ngụ lâu đời ở Colorado và là miêu duệ của những người Mexico định cư tại đây trong thời kỳ thực dân.
Trong cuộc tranh luận mới đây nhất của Đảng Cộng Hòa, tại tiểu bang Florida vào ngày 26-1-2012, tất cả bốn ứng cử viên đều chống đối tình trạng nhập cư không có giấy tờ hợp lệ. Thống Đốc Romney, Dân Biểu Gingrich, và Thượng Nghị Sĩ Santorum, cả ba vị đều đã nói rõ rằng họ sẽ tạo điều kiện khó khăn hơn đối với những người di dân không có giấy tờ tùy thân, trong chuyện những người này lưu lại ở Hoa Kỳ hoặc đặt chân vào đất Mỹ, bằng cách trừng phạt những chủ hãng xưởng nào thuê mướn các di dân bất hợp pháp, hoặc bằng cách củng cố đường biên giới Mỹ-Mễ.
Dân Biểu Paul nói rằng vấn đề di trú không thể được giải quyết mà trước hết không ra tay giải quyết vấn đề kinh tế. Ý tưởng của ông về một bộ luật thuế thu nhập toàn quốc chính là xóa bỏ hoàn toàn luật thuế này đi, trong khi đó Thượng Nghị Sĩ Santorum cảm thấy rằng mức tỉ lệ thuế cao nhất phải nằm trong khoảng từ 10 đến 20 phần trăm. Còn Thống Đốc Romney thì tin rằng người ta phải đóng thuế ở mức không cao hơn 25 phần trăm. Riêng Dân Biểu Gingrich có lập trường nhất quán với Colorado, khi ông muốn có loại tỉ lệ thuế đơn nhất, mặc dù vẫn ở mức 15 phần trăm.
Trong vòng bầu cử sơ bộ ở tiểu bang South Carolina, vào ngày 16-1-2012, khẩu hiệu tranh cử của Dân Biểu Gingrich về tỉ suất thuế là “tiết giảm chính phủ để đáp ứng thu nhập, chứ không tăng thu nhập để đáp ứng với chính phủ”.

Các cuộc đua chính trị cũng mang hơi hướm mùa lễ Valentines sắp đến.
Trong hình, những cử tri của phòng phiếu số 9, địa hạt 2, St. Cloud, Minnesota,
đang gặp gỡ trong dịp hội nghị đảng ở tiểu bang này đêm 7-2-2012
ảnh: Dave Schwarz/The St. Cloud Times.
Tiểu bang Minnesota
Một trong những lợi thế chính yếu của tiểu bang Minnesota là nằm trong lãnh vực sản xuất chế tạo, như nhật báo Viễn Đông đã phỏng vấn Thượng Nghị Sĩ Santorum về điều này, khi ông tham gia cuộc tranh luận của Đảng Cộng Hòa California, được tổ chức ở Simi Valley vào hôm 7-9-2011.
Cũng giống như California, số lượng cư dân thuộc các nhóm thiểu số của Minnesota đang gia tăng, và đúng như những điều tin tưởng của Thượng Nghị Sĩ Santorum, thì những công việc trong ngành sản xuất sẽ là những chỗ làm việc lý tưởng đối với các nhóm thiểu số trong tương lai, chẳng hạn như những việc làm nào không nhất thiết đòi buộc người ta phải có văn bằng đại học, vốn là điều mà các nhóm thiểu số không có nổi một cách không tương xứng tại Hoa Kỳ.
Thượng Nghị Sĩ Santorum cũng cùng tham gia với Dân Biểu Gingrich và Dân Biểu Paul để hoàn toàn chống đối một số cơ quan điều tiết, kiểm soát gây ảnh hưởng đặc biệt đến Minnesota, chẳng hạn như Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA). Tuy nhiên, Thống Đốc Romney được coi là có một lập trường không nhất quán về vấn đề này, vì trong những cuộc tranh luận, ông gác sang một bên những vấn đề liên quan đến EPA. Cơ quan này có những biện pháp hạn chế đối với những mức thải nhiên liệu và khí đốt thiên nhiên, trong khi đó loại nhiên liệu ethanol, một trong những sản phẩm chủ chốt của Minnesota, lại được những người ủng ho EPA xem như là thứ năng lượng góp phần làm giảm bớt tình trạng ô nhiễm không khí.
Thường thì các ứng cử viên Cộng Hòa cảm thấy rằng những biện pháp hạn chế của EPA đối với nhiên liệu đều gây trở ngại cho sức tăng trưởng kinh doanh, cũng như làm chậm lại nền kinh tế, vì họ cho rằng không khí bị nhiễm bẩn sẽ không dẫn tới tình trạng “địa cầu tăng nhiệt”, tức là hiện tượng nhiệt độ của trái đất liên tục tăng lên. Các ứng cử viên Cộng Hòa thường muốn dẹp bỏ cơ quan EPA.
Tiểu bang Missouri
Một vụ loại bỏ khác đã xảy ra vào mùa Hè năm 2011, nhắm vào chương trình phi thuyền con thoi của cơ quan Quản Trị Phi Thuyền và Không Gian Quốc Gia Hoa Kỳ (NASA). Việc dẹp bỏ chương trình này sẽ ảnh hưởng đến lãnh vực hàng không vũ trụ của Missouri, một trong những ngành kỹ nghệ quan trọng của tiểu bang này.
Trong cuộc tranh luận của Đảng Cộng Hòa vào hôm 26-1-2012 ở Florida, Thống Đốc Romney, Dân Biểu Gingrich, và Thượng Nghị Sĩ Santorum đều bày tỏ sự ủng hộ đối với một chương trình phát đạt về thám hiểm không gian, cho dù những kế hoạch của Dân Biểu Gingrich bao gồm khả năng dựng lên một khu vực thuộc địa trong tương lai ở trên mặt trăng, dành cho các công dân Hoa Kỳ.
Dân Biểu Romney nói rằng hiện nay ông quan tâm nhiều hơn đến chuyện giải quyết những vấn đề trên địa cầu, mặc dù khi đến lúc phải đầu tư nhiều hơn vào NASA, thì ông muốn có một sự kết hợp chặt chẽ hơn giữa những hệ thống tư nhân và quốc phòng.
Thượng Nghị Sĩ Santorum đồng ý với việc đưa thành phần tư nhân vào việc phát triển các chương trình không gian. Ông cũng nhấn mạnh rằng trẻ em tại Hoa Kỳ, những người có thể tham gia vào những chương trình này trong tương lai, sẽ cần phải đạt tiến bộ hơn về môn toán và khoa học.
Mặc dù không được người ta hỏi về cơ quan NASA trong buổi tranh luận, Dân Biểu Paul lên tiếng phản đối chương trình này, coi đó là một chuyện phung phí tiền của.
Đón đọc tiếp
Bước kế tiếp trong tiến trình bầu cử sớm sẽ diễn ra vào ngày 11-2-2012, khi tiểu bang Maine tổ chức những cuộc hội nghị đảng của họ. - (VW)
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.