Thế Giới

Cựu Tổng Thống Afghanistan đang lưu vong tại UAE

Wednesday, 18/08/2021 - 06:10:54

Ông Ghani nhắc lại rằng ông rời quốc gia “để tránh đổ máu” và tin rằng ông “sẽ bị treo cổ nếu còn tại nhiệm.”


Cựu Tổng Thống Ashraf Ghani đang đọc diễn văn trong video do hãng thông tấn Al Jazeera đưa lên Youtube ngày thứ Tư. Đây là lần đầu tiên ông Ghani lên tiếng kể từ khi ông rời Afghanistan hôm Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2021.

 

ABU DHABI - Cựu tổng thống Afghanistan, ông Ashraf Ghani, hiện đang ở Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập (UAE), theo Bộ Ngoại Giao nước này cho biết vào thứ Tư.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại Giao Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập nói, “Chúng tôi xác nhận rằng UAE đã đón nhận Tổng Thống Ashraf Ghani và gia đình ông vì lý do nhân đạo.”

Trong video đăng lên Facebook vào thứ Tư, ông Ghani nhắc lại rằng ông rời quốc gia “để tránh đổ máu.” Ông cũng không muốn Afghanistan trở nên giống như Syria và Yemen, đồng thời “muốn tránh tương lai đen tối” là ông “sẽ bị treo cổ nếu còn tại nhiệm.”

Ông Ghani cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng ông đã rời quốc gia cùng một lượng lớn tiền mặt, và gọi đây là “lời nói dối không có căn cứ.”

Cựu Tổng Thống Ghani rời đi sau khi Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan, mở đường cho Taliban đánh bại quân đội chính phủ một cách nhanh chóng.

Vào tuần trước, Taliban đã chiếm được nhiều tỉnh và thành phố lớn của Afghanistan mà không gặp nhiều kháng cự. Giới tình báo Hoa Kỳ từng dự đoán rằng, Taliban phải mất vài tuần mới có thể chiếm được thủ đô Kabul.

Tuy nhiên, vào Chủ Nhật vừa qua, Taliban đã kiểm soát được phủ tổng thống tại thủ đô. Sự ra đi bất ngờ của ông Ghani khiến ông bị chỉ trích là bỏ mặc người dân và đặt quốc gia vào tình thế khó khăn.

Trong thông điệp trên Facebook, cựu tổng thống Afghanistan đã giải thích cho quyết định của ông, nói rằng các sự kiện đã xảy ra quá nhanh, và ông đã rất cố gắng để tìm cách chuyển giao quyền lực một cách hòa bình với Taliban.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT