Thế Giới

Cựu tổng thống Nam Hàn và bạn thân lần đầu cùng xuất hiện tại tòa

Tuesday, 23/05/2017 - 10:11:51

Bà Choi bào chữa cho cựu tổng thống, nhưng cũng tuyên bố là bà không làm gì vi phạm pháp luật. "Tôi, người đã khiến cựu tổng thống phải hầu tòa, là tội đồ,” bà Choi nói.


Cựu tổng thống Nam Hàn bị còng tay khi ra tòa. (Getty Images)


SEOUL – Trong phiên tòa đầu tiên diễn ra sáng thứ Ba, cựu tổng thống Park Geun Hye đã phủ nhận mọi cáo buộc từ công tố viên, liên quan đến bê bối chính trị khiến bà bị truất phế hồi tháng Ba. Khi đến tòa, bà Park nhanh chóng được đưa vào hàng ghế dành cho bị cáo, ngồi cùng với các luật sư và người bạn Choi Sool Sil, trung tâm của bê bối chính trị dẫn đến sự sụp đổ của nữ tổng thống. Tuy nhiên, bà Park dường như cố tình tránh nhìn mặt người bạn thân.

Yoo Yeong Ha, luật sư của bà Park, cho rằng cáo buộc của phía công tố chỉ dựa trên "sự suy đoán và tưởng tượng, không phải dựa trên chứng cứ rõ ràng.” "Hầu hết bằng chứng do phía công tố cung cấp là những bài viết trên báo. Tôi muốn hỏi từ khi nào các công tố viên sử dụng bài báo làm chứng cứ trong các vụ án hình sự", ông Yoo chất vấn.

Bà Choi bào chữa cho cựu tổng thống, nhưng cũng tuyên bố là bà không làm gì vi phạm pháp luật. "Tôi, người đã khiến cựu tổng thống phải hầu tòa, là tội đồ,” bà Choi nói.

Luật sư của bà Park từng yêu cầu tòa tách riêng vụ án của bà Park và vụ bà Choi. Tuy nhiên, tòa án bác bỏ yêu cầu này, cho rằng các cáo buộc chống lại cả hai hoàn toàn giống nhau.

Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị bắt giam hôm 31 tháng 3, bà Park đến tòa với bộ vest màu xanh đậm và đôi tay bị còng. Cựu tổng thống bị cáo buộc 18 tội danh liên quan đến việc nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực, và tiết lộ bí mật quốc gia...

Một trong những cáo buộc nghiêm trọng nhất mà bà Park đối mặt là việc bà được cho là đã nhận hoặc yêu cầu các khoản hối lộ tổng cộng $52 triệu Mỹ kim, từ 3 tập đoàn lớn ở Nam Hàn gồm Samsung, Lotte và SK, cho bản thân bà cũng như bạn thân họ Choi. Nếu bị tuyên bố có tội, bà có thể phải ngồi tù từ 10 năm đến chung thân.

Bà Park là tổng thống thứ ba của Nam Hàn phải ra tòa vì cáo buộc tham nhũng, sau ông Chun Doo Hwan và Roh Tae Woo, 2 tổng thống bị xét xử và bị tuyên có tội vào năm 1996-1997.

Tòa án dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trước khi việc giam giữ bà Park hết thời hạn 6 tháng, kể từ khi truy tố hôm 17 tháng 4, tức khoảng giữa tháng 10.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT