Thế Giới

Cựu tổng thống từng giành giải Nobel Hòa Bình của Israel qua đời

Wednesday, 28/09/2016 - 08:42:50

Năm 1994, ông đoạt giải Nobel Hòa Bình cùng Thủ Tướng Yitzhak Rabin và lãnh đạo Palestine Yasser Arafat do tham gia ký kết thành công Hiệp định Oslo, tiền đề cho việc thành lập nhà nước Palestine độc lập.


Ông Shimon Peres.


ISRAEL - Cựu tổng thống Israel Shimon Peres, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình và hai lần làm thủ tướng, qua đời ở tuổi 93 do đột quỵ. Cựu tổng thống Israel Shimon Peres qua đời vào 3 giờ sáng thứ Tư trong lúc ngủ, theo lời con rể ông là Rafi Walden xác nhận. Khi ông Peres qua đời tại bệnh viện gần Tel Aviv, xung quanh ông có nhiều thành viên gia đình. 


Cựu tổng thống Israel nhập viện hôm 13 tháng 9 sau một cơn đột quỵ nghiêm trọng. Ông Shimon Peres là một trong những người sáng lập Israel, xây dựng hầu hết các cơ quan lớn ở nước này. Ông từng hai lần làm thủ tướng và giữ chức tổng thống, chức danh chủ yếu dành cho các nghi lễ, từ năm 2007 đến 2014.

Năm 1994, ông đoạt giải Nobel Hòa Bình cùng Thủ Tướng Yitzhak Rabin và lãnh đạo Palestine Yasser Arafat do tham gia ký kết thành công Hiệp định Oslo, tiền đề cho việc thành lập nhà nước Palestine độc lập.

Sau khi bị đột quỵ, ông đã nhận được sự quan tâm từ khắp nơi trên thế giới, gồm Đức Giáo Hoàng Francis, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama, gia đình Clinton, Donald Trump, cựu Thủ Tướng Anh Tony Blair và Tổng Thống Nga Vladimir Putin.
Hồi tháng Một, ông Peres đã phải nhập viện hai lần vì bệnh tim. Khi rời bệnh viện hôm 19 tháng 1, Peres nói ông rất muốn quay trở lại công việc tại Trung tâm hòa bình Peres, bất chấp tuổi tác và bệnh tật.

Ông Peres sinh ra tại Ba Lan, di cư đến Palestine năm 11 tuổi. Ông tham gia phong trào phục quốc Do Thái và gặp David Ben-Gurion, người sau này thành thủ tướng đầu tiên của Israel. Ông Peres giữ chức Bộ Trưởng Quốc Phòng Israel khi mới 29 tuổi.

Ông cũng được coi là người tạo động lực cho chương trình hạt nhân chưa được công bố của Israel. Peres tiết lộ bí quyết sống lâu của ông là tập thể dục, ăn ít, uống một hoặc hai ly rượu vang mỗi ngày.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT