Hoa Kỳ

Cựu viên chức FBI điều trần trước Quốc Hội

Thursday, 12/07/2018 - 11:36:50

Ngược lại, các dân biểu Cộng Hòa cáo buộc các tin nhắn của ông Strzok là bằng chứng cho thấy ông có xu hướng muốn tẩy sạch tai tiếng cho bà Clinton và gây bất lợi cho Tổng Thống Trump.


Câu hỏi khó trả lời
Phó Phụ Tá Giám Đốc FBI ông Peter Strzok đang điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp và Giám Sát tại Quốc Hội ngày thứ Năm. Ông bị chất vấn về việc có ý kiến thiên vị trong cuộc điều tra thư email của bà Hillary Clinton và mối liên hệ với người Nga của ông Donald Trump. Các dân biểu thuộc hai đảng đã cãi nhau ác liệt trong cuộc điều trần của ông Peter Strzok. (Chip Somodevilla/Getty Images)

HOA THỊNH ĐỐN – Phó Phụ Tá Giám Đốc FBI ông Peter Strzok đã đối phó với các Dân Biểu Cộng Hòa tại Quốc Hội vào thứ Năm, trong phiên điều trần liên quan đến các tin nhắn phản đối Tổng Thống Donald Trump mà đặc vụ này đã gởi đi vào cuối 2015 và bị phát hiện năm 2017.
Ông Strzok từng tham gia cuộc điều tra của FBI về vụ tai tiếng email của bà Clinton, và sau đó là cuộc điều tra Nga can thiệp cuộc bầu cử 2016. Trong phiên điều trần, ông Strzok khẳng định các ý kiến chính trị của riêng ông không ảnh hưởng đến công việc tại FBI. Ngược lại, các dân biểu Cộng Hòa cáo buộc các tin nhắn của ông Strzok là bằng chứng cho thấy ông có xu hướng muốn tẩy sạch tai tiếng cho bà Clinton và gây bất lợi cho Tổng Thống Trump.
Các tin nhắn này được ông Strzok gởi cho bà Lisa Page, cũng là một cựu đặc vụ FBI. Ông Strzok và bà Page từng có quan hệ tình ái ngoài hôn nhân, và các tin nhắn giữa hai người đã khiến ông Strzok bị sa thải khỏi nhóm điều tra của Cố vấn đặc biệt Robert Mueller. Ông Strzok và bà Page từng trao đổi hàng ngàn tin nhắn liên quan đến chính trị vào cuối năm 2015. Trong một tin nhắn, bà Page đã hỏi rằng liệu ông Trump có trở thành tổng thống hay không, và ông Strzok trả lời rằng “Chúng ta sẽ ngăn chặn điều này.”
Phiên điều trần hôm thứ Năm, cũng là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của ông Strzok, cho thấy mối căng thẳng tại điện Capitol liên quan đến cuộc điều tra của FBI đối với cuộc bầu cử 2016. Tổng thống và các đồng minh của ông cáo buộc rằng, các tin nhắn giữa ông Strzok và bà Page là bằng chứng cho thấy cuộc điều tra của Cố vấn Muller là đầy thành kiến, cố tình chống lại tổng thống.

Hai mẹ con thiệt mạng sau khi bị tảng đá lớn rơi trúng xe
MINNESOTA – Hai phụ nữ, là 2 mẹ con, đã thiệt mạng sau khi một tảng đá lớn, nặng từ 600 đến 800 pound, rơi khỏi chiếc xe tải chạy phía trước và đập lên xe của họ. Bà Karen Christiansen, 67 tuổi, và con gái Jena Christiansen, 32 tuổi, thiệt mạng khi đang lái xe trên đường ở thành phố Rosemount, tiểu bang Minnesota, lúc 4:40 chiều thứ Hai. Vào tối thứ Tư, Phòng pháp y Hennepin xác nhận các nạn nhân qua đời vì chấn thương nặng ở đầu, sau khi tảng đá rơi lên chiếc Toyota Avalon 2002 của họ. Theo Sở cảnh sát Rosemount, tảng đá trong sự việc nặng đến mức phải cần 4 nhân viên cứu hỏa mới có thể lăn nó khỏi hiện trường.
Sau tai nạn, nhà chức trách dựa vào các camera an ninh của các cơ sở thương mại lân cận để tìm chiếc xe tải chở đá. Tài xế xe tải được xác định là Joe P. Czeck, 33 tuổi, cư dân Hasting, Minnesota. Người này bị bắt vào thứ Tư và đang bị giam tại nhà tù Dakota County. Nạn nhân, cô Jena, là giám đốc quản lý một số nhà hàng Red Lobster trong khu vực.

McDonalds hủy món salad tại một số tiệm vì lo ngại nhiễm ký sinh trùng
ILLINOIS – Viên chức y tế cho biết hãng McDonalds sẽ hủy món salad tại một số cửa tiệm, sau khi chúng bị phát hiện có liên quan đến một đợt lây lan bệnh tiêu hóa. Từ giữa tháng 5, Sở y tế Illinois đã nhận báo cáo về 90 trường hợp bệnh cyclosporiasis, một dạng bệnh tiêu hóa gây ra bởi ký sinh trùng vi mô Cyclospora. Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy khoảng 1 phần 4 các bệnh nhân ở Illinois đều có ăn salad ở McDonalds vào vài ngày trước khi họ phát bệnh. Nhà chức trách cho biết McDonalds đang “hợp tác hoàn toàn” trong sự việc này.
Theo McDonalds, hãng đang hủy món salad ở các cửa tiệm và trung tâm phân phối, và sẽ mua hàng từ các nhà cung cấp khác. Sở y tế Illinois cho biết, dù nguồn lây bệnh được xác định là salad ở nhà hàng McDonalds, nhưng nhà chức trách sẽ tiếp tục điều tra xa hơi về nguồn lây lan dịch bệnh. Ký sinh trùng Cyclospora không lây từ người sang người. Con người chỉ bị nhiễm loại ký sinh trùng này khi ăn thực phẩm hoặc uống nước nhiễm bẩn. Người bệnh sẽ có các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi, đầy hơi. Triệu chứng thường xuất hiện vào 1 tuần sau khi ăn thực phẩm nhiễm bẩn.

Bắt giữ nghi can tấn công vợ bằng cưa máy
CHULA VISTA – Cảnh sát vào hôm thứ Năm đã bắt giữ một người đàn ông, đang bị truy nã vì tội tấn công vợ bằng cưa máy ngay trước mặt các con của họ tại nhà ở Whitter. Nghi can Alejandro Alvarez bị bắt tại Chula Vista lúc 2 giờ trưa, với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát San Diego County và cảnh sát Chula Vista. Khi bị bắt, Alvarez vẫn đang lái chiếc xe hắn lấy trộm không lâu sau vụ tấn công.
Sự việc bắt đầu vào xế trưa thứ Tư, tại ngôi nhà trên đường Milton, thành phố Whitter. Các cảnh sát đến hiện trường tìm thấy một phụ nữ người đầy máu, với các vết thương gây ra bởi cưa máy. Theo nhân viên điều tra, nghi can 32 tuổi đã tấn công vợ ngay trước mặt 3 con trai nhỏ của họ. Alvarez lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường và gây tai nạn, nên bỏ xe chạy bộ. Hắn sau đó lấy trộm một chiếc SUV Mercury Mountaineer đời 2004. Chiếc cưa máy hung khí được cảnh sát tìm thấy ở hiện trường. Người vợ, cô Gloria Mojica, đã được phẫu thuật vào tối thứ Tư, và đang trong tình trạng ổn định vào thứ Năm.
Trump tiết lộ nhận được thư của Kim
Tổng Thống Donald Trump hôm thứ Năm viết trên Twitter rằng, một lá thư do Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un gởi cho ông cho thấy “tiến triển đáng kể” trong quan hệ Hoa Kỳ - Bắc Hàn, bất chấp các dấu hiệu gần đây cho thấy đối thoại ngoại giao giữa 2 nước đang gặp nhiều vấn đề. Ông Trump mô tả lá thư “rất tử tế” và nói “một tiến triển lớn đã được thực hiện.” Lá thư đề ngày 6 tháng 7, cũng là ngày Ngoại Trưởng Mike Pompeo đang thăm Bình Nhưỡng, và có vẻ như không thu được nhiều kết quả về việc buộc Bắc Hàn cam kết “giải trừ hạt nhân hoàn toàn.”
Vào tháng trước, trong cuộc họp ở Singapore, ông Kim đã hứa sẽ giải trừ hạt nhân và trao trả hài cốt quân nhân Mỹ tử trận trong cuộc chiến Triều Tiên vào 6 thập niên trước. Tuy nhiên, một cuộc họp đã được hẹn trước vào thứ Năm, để bàn về vấn đề trao trả hài cốt quân nhân, đã bị Bắc Hàn hủy bỏ. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sau đó cho biết, phía Bắc Hàn đã gọi điện thoại vào trưa thứ Năm đề nghị dời cuộc họp đến Chủ Nhật.

Xác tàu chở tài sản trị giá nhiều triệu Mỹ kim
FLORIDA – Một xác tàu thế kỷ 16, có thể là 1 trong những chiếc tàu đầu tiên du hành từ châu Âu đến châu Mỹ, đang chở theo kho báu trị giá nhiều triệu Mỹ kim. Tuy nhiên, một thẩm phán mới đây đã quyết định rằng, công ty tìm thấy xác tàu ở gần bờ biển Florida không có quyền trục vớt các cổ vật. Lý do là vì các cổ vật này có thể thuộc về một hạm đội nhỏ các thuyền buôn của Pháp, dẫn đầu bởi nhà thám hiểm Jean Ribault, lên đường để thiết lập một khu thuộc địa ở Florida, trong năm 1562 và 1565. Trong phán quyết công bố tuần trước, Thẩm Phán liên bang Karla Spauding trao quyền sở hữu xác tàu và các cổ vật cho nước Pháp.
Hãng thăm dò đáy biển Global Marine Enterprise (GME), có trụ sở tại Florida, tìm thấy trong xác tàu 3 súng thần công bằng đồng có hoa văn, với mỗi chiếc trị giá hơn $1 triệu Mỹ kim, và một tượng đài cẩm thạch được coi là vô giá, ở gần mũi Canaveral vào tháng 5 và tháng 6, 2016. Trong hồ sơ trình lên tòa, hãng GME cho rằng các cướp biển Tây Ban Nha đã cướp súng thần công và tượng đài từ cộng đồng dân cư gốc Pháp ở Fort Caroline ở Florida vào năm 1565, và do đó, các cổ vật này nằm trên một thuyền Tây Ban Nha, có thể đang trên đường tới Cuba, khi nó bị chìm.
Tuy nhiên, tòa án cho rằng, các cổ vật nhiều khả năng nằm trên con tàu dẫn đầu của ông Ribault, tàu La Trinité, bị chìm trong một cơn bão ở Florida vào năm 1565, và mọi cổ vật của tàu thuộc về Pháp. Ngoài 3 súng thần công bằng đồng và tượng đài mang huy hiệu của vua nước Pháp, hãng GME còn tìm thấy 19 súng thần công bằng sắt, 12 mỏ neo, và nhiều cổ vật khác, vùi sâu dưới 3 feet cát. Theo phán quyết của tòa, việc khai quật xác tàu sẽ được tổ chức bởi tiểu bang Florida, hợp tác với chính phủ Pháp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT