Thế Giới

Đặc khu trưởng Hong Kong tuyên bố dự luật dẫn độ đã chết

Tuesday, 09/07/2019 - 07:20:20

Trong cuộc họp báo sáng thứ Ba, Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga, nói "dự luật dẫn độ đã chết" và bà không có ý định khởi động lại quá trình lập pháp đối với dự luật này.

HONG KONG – Trong cuộc họp báo sáng thứ Ba, Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga, nói "dự luật dẫn độ đã chết" và bà không có ý định khởi động lại quá trình lập pháp đối với dự luật này. Bà Lâm cũng tuyên bố chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những gì đã xảy ra tại Hong Kong trong thời gian qua. Trước đó, vào ngày 18 tháng 6, bà Lâm cũng lên tiếng "chân thành xin lỗi" người Hong Kong sau những tranh cãi liên quan dự luật dẫn độ, nhưng không từ chức.

Căng thẳng chính trị tại Hong Kong đã gia tăng trong những tuần gần đây do các cuộc biểu tình của người dân chống lại dự luật dẫn độ. Dự luật này cho phép dẫn độ một số nghi can bị bắt giữ tại Hong Kong về Trung Quốc đại lục để xét xử. Sau cuộc biểu tình đầu tiên, bà Lâm đã tuyên bố "ngưng vô thời hạn" việc thúc đẩy dự luật dẫn độ. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình vẫn nổ ra. Hiện tại, tuy bà Lâm nói rằng “dự luật dẫn độ đã chết,” nhưng những người ủng hộ dân chủ tại Hong Kong vẫn nghi ngờ và vẫn yêu cầu bà Lâm phải từ chức.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT