Hoa Kỳ

Đại học California: Hãy tăng tài trợ, nếu không chúng tôi sẽ tăng học phí

Thursday, 20/11/2014 - 03:25:00

Ông đã phủ quyết một dự luật cung cấp $50 triệu, nói rằng doanh thu từ thuế không đủ lớn để hỗ trợ món chi tiêu này.

SACRAMENTO, California - Tổng Viện Trưởng Đại Học California Janet Napolitano nói sẽ rút lại quyết định tăng học phí, nếu tiểu bang đồng ý tăng tài trợ $100 triệu vào năm tới,một phát ngôn viên cho biết. Đây là diễn biến mới nhất trong một trận chiến rất công khai về giáo dục đại học ở tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ.

Napolitano, cựu giám đốc An Ninh Nội Địa, đã cố gắng thúc đẩy Thống Đốc Dân Chủ Jerry Brown tăng gần gấp đôi cam kết của tiểu bang cho giáo dục đại học trong nhiều tháng vừa qua, và khi không có kết quả, bà đã viết một cột báo để nói về kế hoạch tăng học phí của UC, nếu tài trợ không tới. “Để tránh khỏi một sự gia tăng học phí 5% cho năm tới, chúng tôi sẽ cần thêm $100 triệu từ tiểu bang “, Dianne Klein, một phát ngôn viên của Napolitano, cho biết trong một email hôm thứ Ba. “Nói cách khác, mỗi $20 triệu sẽ làm giảm sự gia tăng 1%.”

Brown, một người không thích chi tiêu bừa bãi, và được ghi nhận là có công trong việc cân bằng tài chánh của tiểu bang sau nhiều năm thâm hụt, đã hứa sẽ cho tăng kinh phí tài trợ cho hệ thống đại học - nhưng với điều kiện học phí phải được giữ ở mức của năm 2012. Ông đã phủ quyết một dự luật cung cấp $50 triệu, nói rằng doanh thu từ thuế không đủ lớn để hỗ trợ món chi tiêu này.
Napolitano, người được đưa về làm tổng viện trưởng hồi năm ngoái với một nhiệm vụ: sử dụng tài khéo léo chính trị và khả năng gây quỹ của bà để hồi phục lại một hệ thống vốn bị ảnh hưởng nặng nề do cắt giảm ngân sách và một số vấn đề khác, đã tìm cách vận động kể từ tháng Một cho một sự gia tăng khoảng 10% trong ngân sách tiểu bang mỗi năm, gấp đôi con số $500 triệu cho 4 năm,mà Brown đã hứa.

Nhưng bằng việc thách đố ông Thống Đốc một cách công khai, trường đại học đã chọn một chiến lược có thể gây phản tác dụng, chủ tịch quốc hội Toni Atkins, người đã làm việc với Brown và cơ quan lập pháp về hỗ trợ tài chính cho hệ thống UC nói“Nó sẽ làm cho ông thống đốc trở nên cương quyết hơn, và ông sẽ không hỗ trợ cho việc tăng học phí của UC,” Atkins, thuộc đảng Dân Chủ vùng San Diego, người cùng ngồi trong Hội Đồng Quản Trị UC cùng với Brown nói. Bà Atkins dự trù sẽ phản đối việc tăng học phí tại cuộc họp vào hôm thứ Tư. Tối hậu thư cũng có thể làm mích lòng các nhà lập pháp, là những người mà phải có sự chấp thuận trước khi có được một sự gia tăng về tài trợ.

Atkins cho biết vào hôm Thứ Ba là bà có kế hoạch đề xuất một giải pháp thay thế sẽ tăng $50 triệu trong kinh phí tài trợ, nhưng chỉ khi nào học phí được giữ ổn định và trường đại học phải giữ cho số sinh viên đến từ ngoài tiểu bang ở một số giới hạn nhất định.
“Thống đốc chưa biết gì về đề nghị tôi sẽ đưa ra, nhưng có lẽ ông sẽ sẵn sàng để thảo luận về nó,” Atkins nói. Bà thêm “Nhưng U.C. cũng phải sẵn sàng để thảo luận về nó.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT