Hoa Kỳ

Đại học UC Davis hủy bỏ buổi diễn thuyết vì bị biểu tình

Saturday, 14/01/2017 - 08:42:46

Một trường đại học chỉ hoạt động một cách tốt nhất khi chịu lắng nghe mọi ý kiến trái chiều, đặc biệt là ý kiến từ những người bị đa số mọi người chỉ trích.”


DAVIS – Chương trình diễn thuyết tại Đại học UC Davis của diễn giả bảo thủ Milo Yiannopoulos và cựu giám đốc hãng dược Martin Shkreli đã bị hủy bỏ vào tối thứ Sáu, sau khi nhiều cuộc biểu tình dữ dội nổ ra tại đây. Cảnh sát đã phải dựng hàng rào quanh tòa nhà, trong khi người biểu tình la hét đòi hủy bỏ buổi diễn thuyết. Hội Cộng Hòa của trường UC Davis, nơi tài trợ sự kiện, đã quyết định hủy bỏ buổi diễn thuyết khoảng nửa tiếng trước khi sự kiện bắt đầu theo lịch trình.
Ông Yiannopoulos là người viết bài cho một tờ báo cánh hữu và đã bị mạng xã hội Twitter cấm hoạt động vĩnh viễn, sau khi ông dẫn đầu một chiến dịch quấy rối nữ diễn viên Leslie Jones của phim “Ghostbusters.” Ông Yiannopoulos đang có một tour diễn thuyết qua nhiều trường đại học, và cũng từng bị biểu tình ở một số nơi. Trong khi đó, diễn giả còn lại, Martin Shkreli, cựu CEO của hãng dược Turing, vào năm 2015 đã bị chỉ trích dữ dội khi tăng giá hơn 5,000 phần trăm một loại thuốc trị bệnh sốt rét và nhiễm trùng - vốn là loại thuốc mang tính sống còn của bệnh nhân HIV. Shkreli đã từ chức vào năm ngoái, sau khi anh ta bị truy tố tội gian lận an ninh. Shkreli mới đây đã bị Twitter khóa tài khoản vì quấy rối một phóng viên.
Viên chức trường UC Davis, ông Ralph Hexter, nói rằng ông rất thất vọng vì sự kiện bị hủy bỏ. Ông Hexter nói: “Cộng đồng chúng ta được thành lập dựa trên việc tôn trọng mọi ý kiến, kể cả những ý kiến làm cá nhân chúng ta khó chịu. Một trường đại học chỉ hoạt động một cách tốt nhất khi chịu lắng nghe mọi ý kiến trái chiều, đặc biệt là ý kiến từ những người bị đa số mọi người chỉ trích.”

Bệnh viện ra cảnh báo nhiễm trùng đối với bệnh nhân mổ tim
PASADENA – Một bệnh viện tại miền nam California đã khuyến cáo các bệnh nhân được mổ tim bằng cách mở lồng ngực rằng, họ có thể bị lây nhiễm một loại vi khuẩn nguy hiểm. Vào tháng trước, bệnh viện Huntington Memorial tại Pasadena đã gởi thư cảnh báo tới các bệnh nhân đã được mổ tim trong vòng 4 năm qua. Bệnh viện này và nhiều bệnh viện khác trên khắp Hoa Kỳ đã sử dụng một dụng cụ làm ấm và làm nguội máu, có liên quan tới hàng chục vụ nhiễm trùng. Một số bệnh nhân đã qua đời vì bệnh nhiễm trùng này.
Tuy nhiên, cho tới nay, bệnh viện Huntington chưa phát hiện bất kỳ bệnh nhân nào bị nhiễm trùng vì dụng cụ nêu trên. Các viên chức liên bang cho biết, nguy cơ nhiễm trùng là rất thấp, nhưng bệnh nhân có thể phát bệnh vào nhiều năm sau khi họ được phẫu thuật. Nhà chức trách khuyên rằng, những người từng được mổ tim bằng cách mở lồng ngực cần phải đi khám bệnh ngay nếu có các triệu chứng như đau nhức cơ bắp, đổ mồ hôi vào ban đêm, sụt cân, mệt mỏi, hoặc bị sốt không rõ lý do.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT