Hôn Nhân, Cuộc Sống

Đại học UC đầy dẫy sinh viên từ ngoài tiểu bang

Monday, 25/08/2014 - 02:39:54

Theo dự đoán, hệ thống đại học University of California (UC) sẽ cho ghi danh một số lượng kỷ lục gồm các sinh viên đến đây từ bên ngoài tiểu bang California, trong mùa thu năm 2014. UC sẽ thu được hàng triệu Mỹ kim.



Sinh viên dự lễ ra trường tại UCLA. (Getty Images)
 
Theo dự đoán, hệ thống đại học University of California (UC) sẽ cho ghi danh một số lượng kỷ lục gồm các sinh viên đến đây từ bên ngoài tiểu bang California, trong mùa thu năm 2014. UC sẽ thu được hàng triệu Mỹ kim.

Hơn một phần năm trong tổng số sinh viên năm thứ nhất của UC sẽ đến từ những nơi như Texas, Washington, Trung Quốc và Ấn Độ. Mỗi người sẽ trả thêm $23,000 Mỹ kim trong học phí, cung cấp hệ thống này khoảng 400 triệu Mỹ kim trong thu nhập bổ sung. Các giới chức nói rằng số tiền này giúp hỗ trợ việc giáo dục của các cư dân California.

Các sinh viên từ bên ngoài California và Hoa Kỳ lần đầu tiên sẽ chiếm hơn 20 phần trăm trong tổng số các sinh viên năm thứ nhất, theo những dữ liệu sơ khởi cho mùa thu.

Trong số các lớp sinh viên năm thứ nhất tại chín trường đại học UC, tỷ lệ cao nhất của các sinh viên ngoài tiểu bang là ở UCLA, 30.1%; UC Berkeley, 29.8%; và UC San Diego, 28.4%.

Tiếp theo các tiểu bang khác, hệ thống UC bắt đầu chủ động gia tăng số lượng sinh viên bậc cử nhân không phải là người California cách đây 5 năm. Mục đích là để bù đắp cho những khoản hạn chế trong tiền hỗ trợ của tiểu bang và một sự đóng băng về học phí trong tiểu bang.

Những người chỉ trích cho rằng chuyện ấy gây tổ thương cho dân California, và làm giảm mức hỗ trợ chính trị cho các trường đại học ấy.

Thế nhưng các giới chức UC nhấn mạnh rằng không có cư dân California nào đang bị đẩy ra để nhường chỗ cho những sinh viên này. Những người không phải là dân California đóng thêm $2,192 Mỹ kim vào khoản học phí bình thường $23,000 Mỹ kim. Số tiền sẽ cung cấp khoảng 6% ngân sách giáo dục cốt lõi của UC. Số tiền ấy cũng giúp duy trì các lớp học và hỗ trợ tài chính cho các cư dân California, theo ban quản trị UC cho biết.

Các sinh viên từ bên ngoài California có những phản ứng lẫn lộn khác nhau đối với số tiền học phí họ đóng thêm. Họ chịu ảnh hưởng của nguồn tài lực của gia đình và phẩm chất giáo dục ở các tiểu bang quê hương của họ. Nhiều người thấy mình gặp may khi được theo học một trường công lập có uy tín, như UCLA hoặc UC Berkeley, và vẫn phải trả ít hơn so bới mức học phí tại một trường đại học tư nhân. Những người khác cảm thấy căng thẳng và hối hận, vì phải đối diện với khoản nợ lớn mà lẽ ra họ có thể tránh được.

Theo thống kê mới đây, 3,691 sinh viên đến từ các tiểu bang khác nói rằng họ sẽ ghi danh học năm thứ nhất tại UC, tăng 389 người so với năm ngoái. Và 5,412 sinh viên từ các nước khác nói rằng họ sẽ theo học tại đây, tăng 662 người so với năm ngoái.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT