Người Việt Khắp Nơi

Đại Hội Ân Tình X thể hiện tấm lòng Quân, Dân, Cán, Chính Bình Thuận đối với các TPB/QL.VNCH

Thursday, 30/06/2016 - 09:00:55

Ban hợp ca Bình Thuận và các ca sĩ Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Ngọc Đan Thanh, Tuấn Vũ, Đặng Thế Luân, Mai Lệ Huyền…cùng hát quốc ca VNCH.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Cũng như 9 lần Đại Hội trước, Đại Hội Ân Tình lần thứ 10 do Hội Tương Trợ Cựu Chiến Binh Bình Thuận Hải Ngoại tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016 tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster không ngoài mục đích “Kêu gọi lòng hảo tâm của đồng bào, chiến hữu, thân hữu của Bình Thuận Hải Ngoại dành chút quà gửi về cho các đối tượng Quân, Cán, Chính, Cô Nhi Quả Phụ VNCH đã và đang quằn quại khổ đau triền miên về tinh thần, thể chất tại quê nhà Bình Thuận, mặc dù cuộc chiến đã chấm dứt từ 41 năm qua.”

                                 Lễ chào cờ khai mạc Đại Hội Ân Tình X. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Những lời chân tình như trên được cựu Đốc Sự Hành Chánh Phạm Ngọc Cửu, Hội Trưởng Hội Tương Trợ Cựu Chiến Binh Bình Thuận Hải Ngoại (CCBBT) viết trong thư mời giới truyền thông và quan khách tham dự, đã nói lên tấm lòng của Quân, Dân, Cán, Chính Bình Thuận Hải Ngoại Không Quên Bình Thuận quốc nội, và khẩu hiệu vừa nêu, một lần nữa được treo trên sân khấu trước mặt mọi người như một lời nhắc nhở anh em Thương Phế Bình, Cô Nhi, Quả Phụ VNCH đang sống lây lất tại Bình Thuận rằng “Chúng tôi không quên ơn các anh,” và nhắc nhở Quân, Dân, Cán, Chính Bình Thuận đang sống tại hải ngoại đừng quên nghĩa vụ bổn phận của mình, đền đáp phần nào sự hy sinh cao cả của những chiến sĩ đã hy sinh một phần thân thể để giữ yên tỉnh nhà, và cho chúng ta được cơ hội sống còn nơi miền đất mới.

Chương trình Đại Hội Ân Tình X gồm Tiền Đại Hội vào Thứ Bảy, 25.6.2016. Các Quân, Dân, Cán, Chính Bình Thuận chọn Thư Viện Việt Nam ở thành phố Garden Grove làm nơi họp mặt, thăm hỏi lẫn nhau và giới thiệu tập hồi ký “Những Năm Tháng Trên Chiến Trường Bình Thuận” của cựu Đại Úy Huỳnh Văn Quý, cựu Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 249 ĐP/TKBT và giới thiệu Đặc San Ân Tình X.

Đại Hội chính thức diễn ra từ 6 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ Nhật. Mở đầu với nghi thức chào Quốc Kỳ do toán hầu kỳ cựu chiến binh Bình Thuận rước hai lá đại kỳ Hoa Kỳ và VNCH lên trước sân khấu, chiến hữu Cao Khắc Tiệp điều khiển lễ chào cờ. Ban hợp ca Bình Thuận và các ca sĩ Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Ngọc Đan Thanh, Tuấn Vũ, Đặng Thế Luân, Mai Lệ Huyền…cùng hát quốc ca VNCH.

Vừa dứt nghi thức chào cờ, ông Hội Trưởng Phạm Ngọc Cửu giới thiệu nhạc phẩm “Trên Nòng Súng” sẽ do ban hợp ca cùng các nghệ sĩ trình bày để nói lên ý chí của quân, dân Bình Thuận không khuất phục trước bạo quyền cộng sản, không thể để mất Hoàng, Trường Sa và không để mất một tấc đất nào của tổ tiên để lại.
Ông Phạm Ngọc Cửu nói, “Bằng tất cả tấm lòng từ trong trái tim, tôi xin chào mừng và tri ân quan khách đã đến tham dự với chúng tôi cũng như các vị đã cộng tác với Ban Điều Hành suốt 10 năm qua để đem lại thành quả tốt đẹp như ngày hôm nay.” Vị Hội Trưởng sau đó giới thiệu cựu Đại Tá KQ Nguyễn Xuân Vinh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại đến chủ tọa đại hội, và mời ông lên phát biểu. Đại Tá Nguyễn Xuân Vinh nói mấy lời vắn tắt, chào mừng đại hội, cám ơn ban tổ chức và mong sẽ được tham dự trong Đại Hội lần thứ XI.

Ngoài ra, ông Đức Nguyễn, đại diện Nghị Sĩ Liên Bang Janet Nguyễn đến tham dự và trao Bằng Tưởng Lục của Thượng Viện California cho Hội CCBBT.

Ông Hội Trưởng Phạm Ngọc Cửu cũng xướng danh các ân nhân, đồng hương Bình Thuận ở xa như từ Bắc Âu, Úc châu, Canada và các tiểu bang Hoa Kỳ, đông nhất tại Honolulu (nhờ nhà văn Mường Giang vận động) đã gửi tiền đến ban tổ chức để giúp các CCBBT tại quê nhà, ông cũng đọc lá thư của Dược sĩ Nguyễn Đức Nhiệm, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt tại Pennsylvania gửi đại hội, bày tỏ sự ngưỡng mộ việc làm đầy ý nghĩa của Quân, Dân, Cán, Chính Bình Thuận Hải Ngoại, tiếc rằng ông chưa có dịp tham dự Đại Hội, và ông sẵn lòng mời Ban Điều Hành Hội sang thăm cộng đồng Việt Nam tại tiểu bang mà ông được hân hạnh làm đại diện.
Trong đại hội có phần bán đấu giá hai tác phẩm nhiếp ảnh, trong đó có tấm ảnh “Vá Cờ” nổi tiếng của Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh, và ra mắt Đặc San X gồm 430 trang, trong đó ngoài những biên khảo giá trị và những hồi ký về Bình Thuận còn có Bảng Tổng Kết Tình Hình Trợ Giúp CCB/VNCH/BT từ tháng 7/2007 đến tháng 12/2015, và danh tánh các ân nhân đóng góp. Đặc biệt , ngay những trang đầu của Đặc San có đăng bài Phóng Sự về Đại Hội Ân Tình IX năm 2015 của nhật báo Viễn Đông.

Sau các nghi thức trên, Đại Hội bước vào phần tiệc mừng và thưởng thức chương trình văn nghệ với Ban Nhạc nổi tiếng Moon Flower. Ngoài các ca sĩ đẽ nêu ở phần trên còn có nhiều nghệ sĩ khác đóng góp trong chương trình như Trúc Mi, Tuấn Châu, Ngọc Đáng, Minh Hùng, Vân Khanh, Bạch Kim Hoa, Phi Vân, Hoàng Thông v.v..
Hội Tương Trợ CCBBT được thành lập từ tháng 1-2007 tại Nam California, được công nhận là một hội Nonprofit Organization CA Secretary of State File No.CA 291-1046. Hiện nay được điều hành bởi: Đốc Sự HC. Phạm Ngọc Cửu, cựu Phó Tỉnh Trưởng tỉnh Bình Thuận (Hội Trưởng), Cao Học HC. Phan Bái (Phụ Tá HT), ông Cao Hoài Sơn và ông Lê Xuân Tùng (Hội Phó Nội Vụ), bà Nguyễn Thị Dung và Ngô Trúc Khánh (Hội Phó Ngoại Vụ). Ngoài ra có Ban Cố Vấn và Giám Sát gồm các ông: Ngô Tấn Nghĩa, Đinh Hồng Phong, Nguyễn Hoàng Linh, Phan Thành Danh, Võ Đức Minh, Đinh Văn Định, Phan Tâm, Lê Ngọc Lan, Trần Quang Tuấn và Cao Khắc Tiệp.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT