Người Việt Khắp Nơi

Đại Hội Đại Việt Cách Mạng Đảng Kỳ VIII

Thursday, 08/10/2015 - 07:51:39

Kỹ sư Ngãi Vinh đã mời kỹ sư Phát Bùi lên bục thuyết trình, cả hai ôm nhau và Chủ Tịch Ngãi Vinh nói, “Chúng tôi muốn thể hiện trước quý vị rằng, anh em chúng tôi luôn đoàn kết cho mục tiêu chung, đấu tranh giải thể chế độ cộng sản.”

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Đại Hội Đại Việt Cách Mạng Đảng Kỳ VIII vừa được tổ chức long trọng vào lúc 2 giờ chiều giờ ngày Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015 tại Ramada Plaza Hotel, 10022 Garden Grove Blvd, thành phố Garden Grove, qui tụ rất đông quan khách, thân hữu và đại biểu từ khắp nơi về tham dự.
Trong nghi thức khai mạc, ngoài lễ chào Quốc Kỳ Quốc Gia VN, quốc kỳ Hoa Kỳ còn có chào Đảng Kỳ và phút mặc niệm. Sau đó, ông Nguyên Dzuy, Bí Thư Khu Bộ Đại Việt Cách Mạng Đảng, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội chào mừng và giới thiệu quan khách tham dự trong đó có Kỹ sư Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, kỹ sư Trương Ngãi Vinh, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali, ông Nguyễn Đình Thức đại diện Nghị sĩ Janet Nguyễn; ông Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, bác sĩ Mã Xái, Chủ Tịch Tân Đại Việt, cựu Dân Biểu Bùi Văn Nhân, các cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống, Lê Bá Khiếu, Phạm Văn Thuần, TS Lê Minh Nguyên; Đốc Sự Lê Ngọc Diệp, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam và phu nhân; Bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định; bác sĩ Nguyễn Hy Vọng; ông Trương Trí, Việt Nam Quốc Dân Đảng, ông Huỳnh Kim (Phật Giáo Hòa Hảo), Mục Sư David Huỳnh; Dược Sĩ Vũ Văn Tùng, Chủ Tịch Văn Bút VN Hải Ngoại, ông Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng, toàn bộ tân Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát và các Đảng viên Đại Việt Cách Mạng Đảng, thân hữu cùng các cơ quan truyền thông .

Đông đảo quan khách, thân hào nhân sĩ, đại diện các chính đảng, hội đoàn tham dự Đại Hội Đại Việt Cách Mạng Đảng kỳ 8. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Ông Vũ Hùng, Phó Chủ Tịch Nội Vụ điều hợp chương trình Đại Hội
Sau phần giới thiệu quan khách, ban tổ chức giới thiệu Chủ Tịch và Ban Chấp Hành Trung Ương Đại Việt Cách Mạng Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2019 vừa được Đại Hội bầu vào sáng Chủ Nhật cùng ngày:
Tân Chủ Tịch Đảng: Kỹ sư Nguyễn Phượng Hoàng
Đệ Nhất Phó Chủ Tịch: Đồng chí Huy Phong
Đệ Nhị Phó Chủ Tịch: ĐC Vũ Hùng
Tổng Thư Ký: KS. Nguyễn Thái Học

Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát Trung Ương: BS. Trần Văn Hoa (Việt Hùng). Chủ Tịch Hội Đồng Nghiên Cứu Sách Lược: Đốc Sự Đỗ Hữu Long (Lạc Việt). Ngoài ra còn có một số Ủy Viên chuyên môn khác.
Sau phần giới thiệu, Chủ Tịch Nguyễn Phượng Hoàng phát biểu, “Trước hết tôi xin cám ơn sự hiện diện của tất cả quý vị ở đây ngày hôm nay. [Sự hiện diện] đã nói lên tấm lòng ưu ái của quý vị với đoàn thể Đại Việt Cách Mạng Đảng của chúng tôi. ĐVCMĐ đã có 8 kỳ Đại Hội toàn Đảng, hai vị tiền nhiệm từ năm 1965 cho đến năm 2011 là Chủ Tịch Hà Thúc Ký và Chủ Tịch Bùi Diễm, và tôi là người thứ ba từ năm 2011 cho đến nay. Ngày hôm nay chúng tôi vừa chấm dứt Đại Hội toàn Đảng kỳ 8 sáng nay, và tôi được tất cả mọi Đảng Viên tiếp tục tín nhiệm cho nhiệm kỳ 2015 - 2019. Lập trường của Đại Việt Cách Mạng Đảng trước sau như một; đó là chúng tôi lấy Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn làm kim chỉ nam, chúng tôi chống tất cả các chế độ độc tài dưới bất cứ hình thức nào; chúng tôi sẵn sàng liên kết với các đoàn thể, các hội đoàn, các vị thân hào nhân sĩ, những người cùng chủ trương và lập trường để cùng tranh đấu được hữu hiệu hơn....”

Tiếp theo là phần phát biểu của một số quan khách, trong đó có hai ông Chủ Tịch Cộng Đồng Bùi Phát và Ngãi Vinh, ông Trần Trọng Đạt, bác sĩ Mã Xái, cựu Dân Biểu Bùi Văn Nhân (nhà báo Vi Anh), Ds Nguyễn Đình Thức và Ts Lê Minh Nguyên. Tất cả các vị khách đều lên tiếng chúc mừng Đại Hội kỳ 8 Đại Việt Cách Mạng Đảng, chúc mừng tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2015 -2019 và đều khẳng định “Không chấp nhận hòa hợp, hòa giải với Việt cộng,” quyết tâm tranh đấu cho một Việt Nam tự do, dân chủ và lên án bạo quyền cộng sản Việt Nam đang đàn áp dân lành và khiếp nhược trước quân Tàu xâm lược lãnh thổ Việt Nam.

Kỹ sư Ngãi Vinh đã mời kỹ sư Phát Bùi lên bục thuyết trình, cả hai ôm nhau và Chủ Tịch Ngãi Vinh nói, “Chúng tôi muốn thể hiện trước quý vị rằng, anh em chúng tôi luôn đoàn kết cho mục tiêu chung, đấu tranh giải thể chế độ cộng sản.”

Sau các lời phát biểu, ban tổ chức mời quan khách và thân hữu dùng tiệc trà thân mật, tiếp xúc với các thành viên Đại Việt Cách Mạng Đảng để tìm hiểu thêm về chủ trương, đường lối của một chính đảng đã kiên trì hoạt động từ mấy chục năm qua.

Đại Việt Cách Mạng Đảng thành lập vào tháng 12/1965 tại Saigon. Đảng Trưởng Trương Tử Anh, Đại Việt Quốc Dân Đảng, tiền thân của Đại Việt Cách Mạng Đảng. Chủ Tịch, Tổng Bí Thư ĐVCMĐ đầu tiên là cụ Hà Thúc Ký. Chủ trương của ĐVCMĐ là Nhân Bản - Dân Chủ - Thịnh Vượng.
Mọi chi tiết xin liên lạc ông Nguyên Dzuy: (714) 837-1099.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT