Người Việt Khắp Nơi

Đại lễ an vị tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm & lạc thành cổng tam quan Chùa Bát Nhã

Tuesday, 03/04/2018 - 07:38:08

Hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni, một số quan khách cùng hàng ngàn Phật tử khắp nơi đã về chùa tham dự trong niềm hân hoan mừng hai công trình vĩ đại vừa hoàn thành viên mãn. Trước tiên, đoàn lân Bát Nhã cung nghinh chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm lễ đài.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Trưa Chủ Nhật, ngày 1 tháng 4, 2018 chùa Bát Nhã cũng là Văn Phòng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí làm Viện Chủ, tọa lạc tại 4717 W. First Street, Santa Ana đã long trọng tổ chức đại lễ an vị tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và lạc thành cổng Tam Quan chùa.

Ba vị Trưởng Lão Hòa Thượng (từ trái): Thích Chơn Thành, Thích Thắng Hoan, Thích Nguyên Trí đứng dưới pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni, một số quan khách cùng hàng ngàn Phật tử khắp nơi đã về chùa tham dự trong niềm hân hoan mừng hai công trình vĩ đại vừa hoàn thành viên mãn. Trước tiên, đoàn lân Bát Nhã cung nghinh chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm lễ đài.

Sau đó, Đại Đức Thích Đức Trí, người điều hợp chương trình kính mời chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử đồng đứng lên nghiêm chỉnh chào cờ Quốc Gia VN, Phật Giáo kỳ và cờ Hoa Kỳ cùng dành phút nhập Từ Bi Quán, tưởng niệm công đức tiền nhân và các anh hùng liệt nữ vị quốc vong thân. Thay mặt ban tổ chức, Đại Đức Thích Đức Trí tuyên bố lý do và giới thiệu chư tôn đức Tăng, Ni. Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê giới thiệu quan khách và các cơ quan truyền thông tham dự.

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện Chủ chùa Bát Nhã đọc diễn văn khai mạc, bên cạnh có Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê thông dịch qua Anh ngữ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trong niềm hân hoan, các em thiếu nhi tay cầm lẵng hoa tiến lên trước tượng đài dâng hóa cúng dường. Sau đó, Đại Đức Thích Đức Trí cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện Chủ chùa Bát Nhã, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ, Trưởng Ban Tổ Chức đại lễ đọc diễn văn khai mạc. Trước hết, Hòa Thượng đã “vô cùng tri ân Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK dù đã trên 90 tuổi nhưng những việc quan trọng của Giáo Hội ngài vẫn hiện diện.”


Các vị dân cử đứng dưới cổng Tam Quan sau khi cắt băng khánh thành. Người thứ hai từ bên phải là cô Holy Phạm có công đầu trong việc môi giới giúp HT mua khu đất xây chùa Bát Nhà này. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Kế đến Hòa Thượng Viện Chủ cám ơn Hội Đồng TP Santa Ana, nhất là ông Phó Thị Trưởng đã hết lòng ủng hộ nên chưa đầy hai tháng, các giấy tờ, thủ tục pháp lý xây chùa, an vị tượng và xây cổng Tam Quan đều hoàn tất nhanh chóng. Hòa Thượng cũng xin tri ân Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội PGVN Trên Thế Giới, Viện Chủ chùa Liên Hoa đã giúp nhiều chục ngàn Mỹ Kim cho chùa Bát Nhã.

Hòa Thượng Thích Nguyên Trực, Viện Chủ chùa Từ Nhãn, Bà Rịa Vũng Tàu, bào huynh của ngài từ VN đã bán đất bán đai gửi tiền sang cho em xây chùa và nay dù đang lâm bạo bệnh cũng cố qua đây với em trong ngày đại lễ. HT Thích Chơn Tịnh Viện Chủ chùa Thiền Quang, VN; HT Thích Nguyên Dung là hai vị Hòa Thượng đã giúp đỡ rất nhiều về tinh thần lẫn vật chất cho chùa Bát Nhã. Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên, Viện Chủ tổ đình Giác Nhiên Westminster cúng dường $100,000 cho việc xây chùa và xây nhà để thờ linh, thờ cốt.

Gia đình anh chị Hiệp, Tha cúng dường pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cao 8 mét; anh Uy Nguyễn cúng dường nhiều lần cho việc xây chùa. Kỹ sư Trần Kim Ngân, Kỹ sư Lê Văn Diệp, Kiến Trúc Sư Nguyễn Văn Đức là những vị có công vẽ đồ án đế tượng và xây dựng cổng Tam Quan. Anh chị Hoàng Tấn Kỳ (Liên Trường Quảng Nam Đà Nẵng) cúng dường trên $10,000 để thiết kế bảng tên chùa trên cổng tam quan và đèn chiếu sáng suốt đêm. Vợ chồng kỹ sư Châu An cúng dường áng sáng trong chùa và khuôn viên chùa. Gia đình anh Văn Nguyễn tình nguyện cúng dường sửa lại toàn bộ Parkinglot.

Đặc biệt hai nhân vật giúp Hòa Thượng từ đầu đến cuối là cô Holy Phạm, người đã làm môi giới giúp Hòa Thượng mua được khu đất này mà trước đây là nhà hàng Regent West, và Giáo sư Tiến sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê là người chạy lo từng ly từng tý về thủ tục giấy tờ và mọi thứ cần thiết cho chùa. Ngoài ra, các sư cô chùa Bát Nhã và tu viện Đại Bi cùng hai Đại Đức Quảng Sơn, Quảng Hảo đã bỏ công sức, lăn xả vào làm công viên dưới chân tượng để thầy đỡ tốn tiền thuê thợ. Ngoài ra, Hòa Thượng cũng tán thán công đức của: Đạo Tràng Niệm Phật, Chúng Bát Quan Trai chùa Bát Nhã, trong đó có nhiều vị cao niên đã kề cận tu học và làm công quả cho chùa (có thể còn nhiều ân nhân khác chúng tôi không ghi đầy đủ được).

Cổng Tam Quan chùa Bát Nhã trong ngày khánh thành. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Sau cùng, Hòa Thượng nói, “Trước tấm thịnh tình của chư tôn đức Tăng, Ni, và công lao khó nhọc của quý vị, tôi không biết nói gì hơn, chỉ xin hướng về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu nguyện Ngài gia hộ cho quý ngài, cho quý Phật tử hiện diện cũng như vắng mặt được sức khỏe dồi dào, vạn sự cát tường , sở cầu như nguyện.”
Ngay sau đó, ca sĩ Châu Tuấn cúng dường bài hát “Mẹ Từ Bi” và ban tổ chức mời Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn và Dr. Jacquelin Trinh Ôn phụ tá Nghị sĩ, ông Phát Bùi, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali và phu nhân; ông Nguyễn Trọng Nho, Chánh Án Tòa Thượng Thẩm Orange County và phu nhân, ông Michael Võ, Thị Trưởng TP Fountain Valley và phu nhân, ông Vincent Sarmiento, Nghị viên đại diện HĐTP Santa Anta lên có lời phát biểu.
Tất cả các vị dân cử đều hết lời ca ngợi công đức của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí và chư tôn đức Tăng, Ni chùa Bát Nhã. Riêng Nghị Viên Vincent Sarmiento còn nói rằng, thành phố Santa Ana rất hãnh diện có một ngôi chùa đẹp đẽ, khang trang và pho tượng Phật vĩ đại. Các vị dân cử đã trao tặng Hòa Thượng Viện Chủ Bằng Tưởng Lục. Tiếp đến, Đại Đức Đức Trí giới thiệu và cung thỉnh Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, chứng minh cho buổi lễ lên ban đạo từ. Hòa Thượng thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm hết lòng tri ân Hòa Thượng Nguyên Trí đã xây dựng được hai công trình to lớn, làm rạng danh cho Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại, cám ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân, Phật tử đã đóng góp vào công việc Phật sự này, và ngôi chùa Bát Nhã rất xứng đáng là Văn Phòng Điều Hành của GHPGVNTNHK.

Sau đạo từ, chư tôn Hòa Thượng lên trước pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cử hành Lễ Hiệp Kỵ và sau đó chư vị Hòa Thượng cắt băng khánh thành tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Một số vị Hòa Thượng và quan khách được mời cắt băng khánh thành cổng Tam Quan. Sau cùng, đại diện ban tổ chức cảm tạ và cúng dường trai tăng. Buổi lễ kết thúc thật tốt đẹp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT