Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Phật Đản PL. 2557 Long Trọng Tại Nam California

Thanh Phong/Viễn Đông Sunday, 12/05/2013 - 09:53:11

Trước khi kết thúc ngày đầu trong hai ngày đại lễ, chư tôn đức và hàng ngàn đồng bào Phật tử Thắp Nến Cầu Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Thanh Phong/Viễn Đông

LITTLE SAIGON – Cùng với niềm hân hoan của hàng triệu người con Phật đón mừng ngày đản sinh của Đức Thích Ca Mâu Ni, Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Nam Cali, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) long trọng tổ chức Đại Lễ mừng Phật Đản PL 2557 vào hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 11 & 12.5.2013 tại Mile Square Regional Park thuộc thành phố Fountain Valley, Nam California.

Hơn 20 xe hoa và hàng chục xe chở các chư tôn đức diễn hành trên nhiều đường phố Bolsa.

 

Trưởng Ban Tổ Chức, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện Chủ chùa Bát Nhã, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK cùng với chư tôn đức trong Ban Chứng Minh, Ban Cố Vấn và Ban Tổ Chức đã làm việc liên tục từ nhiều tháng qua để đại lễ Phật Đản được phong phú và long trọng. Do đó chương trình, ngoài nghi lễ Khánh Đản với sự chứng minh của hàng trăm chư tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni đến từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ cũng như nhiều nơi trên thế giới, còn có diễn hành xe hoa với số lượng lên đến trên 20 chiếc đi qua nhiều đường phố trong khu Little Saigon. Đoàn xe hoa có Cảnh Sát hộ tống và gần 100 xe mô tô do Luật Sư Đỗ Phủ hướng dẫn, mỗi xe đều cắm cờ VNCH, Hoa Kỳ và cờ Phật Giáo.
Ban tổ chức cũng nhắm vào giới trẻ nên có những buổi thuyết pháp bằng Anh ngữ và đố vui để học Phật Pháp, cũng như văn nghệ cúng dường Phật Đản. Đặc biệt năm nay có chương trình trao giải “Dân Quyền và Bất Đồng Chính Kiến” cho các nhà đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền Việt Nam và Tây Tạng.
Khởi đầu chương trình lễ Phật Đản, vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 11.5.2013 phái đoàn chư tôn đức đến Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ ở Westminster để thắp hương và đặt vòng hoa Tưởng Niệm. Tại đây, các vị cầu nguyện cho anh linh các chiến sĩ vị quốc vong thân và đồng bào tử nạn trên đường vượt biển, vượt biên tìm tự do. Sau đó phái đoàn trở về địa điểm hành lễ chuẩn bị cho cuộc diễn hành xe hoa.
Đúng 12 giờ, đoàn xe hoa xuất phát từ trường La Quinta đi qua các đường Bolsa, Magnolia , Westminster rồi trở lại đường Euclid để về địa điểm hành lễ trong Mile Square Park. Chương trình được tiếp tục vào lúc 2 giờ 30 chiều với nghi thức cắt băng Cổng Chào. Tiếp đến, Hòa Thượng Thích Nhật Trí từ Florida đến giảng pháp. Bài thuyết giảng của thầy Nhật Trí nói về công đức của Đức Phật đã thị hiện để giúp chúng sanh thoát khỏi vòng tục lụy, đau khổ, giải thoát khỏi u mê tham, sân, si. Sau phần thuyết giảng, đoàn Lân chào đón chư tôn đức Tăng, Ni tiến vào lễ đài. Hàng ngàn Phật tử cung kính chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho đến khi chư tôn đức an tọa tại các hàng ghế dành sẵn. Tiếp theo là lễ chào Quốc kỳ VNCH, cờ Phật Giáo và sau cùng là chào cờ Hoa Kỳ cùng phút mặc niệm. Sau đó, Ban tổ chức cung thỉnh một số chư tôn đức lên lễ đài niệm Phật và khai mạc Lễ Đản Sanh Đức Thích Ca Mâu Ni. Sau đó chương trình văn nghệ mừng Khánh Đản được trình diễn liên tục, đến 5 giờ chiều là buổi thuyết pháp do Hòa Thượng Thích Bảo Lạc phụ trách.
Trước khi kết thúc ngày đầu trong hai ngày đại lễ, chư tôn đức và hàng ngàn đồng bào Phật tử Thắp Nến Cầu Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Ngày thứ hai trong chương trình đại lễ Phật Đản cũng tại Mile Square Park bắt đầu từ 8 giờ sáng với chương trình:
-Trang nghiêm đạo tràng, chương trình đố vui Phật Pháp và giải đáp thắc mắc.
-Vào lúc 9 giờ 30 chư tôn đức vân tập Kỳ Viên Tịnh Xá để khất thực và cúng dường trai tăng.
-11 giờ chương trình văn nghệ mừng Phật Đản, sau đó nghe thuyết pháp và phát giải Dân Quyền và Bất Đồng Chính Kiến cho các vị sau đây: Tenzin Delek Rinpoche, Tibet - Tenzin Woeser, Tibet - Dhondup Wangchen, Tibet - Hòa Thượng Thích Thanh Tịnh (Bà Rịa) - Linh mục Phan Văn Lợi (Huế) - Kỹ sư Trương Minh Nguyệt (Đồng Nai) - Sinh viên Nguyễn Phương Uyên (Saigon) - Ô. Trương Kim Long (Đồng Tháp) -Giáo sư Nguyễn Mạnh Bảo (Tây Ninh) - Dân oan Lê Thị Kim Thu (Đồng Nai) - Mục sư Nguyễn Trung Tôn (Thanh Hóa) - Thượng Tọa Thích Thiện Minh (Saigon) - Hòa Thượng Thích Nhật Ban (Đồng Nai) và nhà báo Điếu Cày tức Nguyễn Văn Hải trước khi đại lễ Phật Đản chính thức cử hành trên lễ đài với sự chứng minh của hàng trăm chư tôn giáo phẩm và sự tham dự của Hội Đồng Liên Tôn, các vị dân cử, chính quyền, các cơ quan truyền thông và hàng ngàn đồng hương Phật Tử.
-Sau nghi lễ tôn giáo trang nghiêm, chương trình văn nghệ thứ ba tiếp tục với nhiều nam nữ nghệ sĩ, các em trong gia đình Phật tử trình diễn và đại lễ Phật Đản PL.2557 sẽ bế mạc vào 8 giờ tối ngày hôm nay../
Mọi chi tiết xin liên lạc (714) 571-0473.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT