Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Phật Đản PL.2562 tại Chùa Điều Ngự

Wednesday, 20/06/2018 - 08:05:21

Phần cuối của chương trình là lễ Tắm Phật, phóng sinh và công bố thành lập Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo tại chùa Điều Ngự, phát thưởng cho các học sinh xuất sắc và thông báo, sau lễ Phật Đản có Khóa An Cư Kiết Hạ ngắn hạn tổ chức tại chùa từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 6, 2018.

Ban Hợp Ca Chùa Diệu Pháp với nhạc sĩ Võ Tá Hân trình bày bài Mừng Phật Đản. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Trưa Chủ Nhật, ngày 17 tháng 6, 2018, chùa Điều Ngự, một ngôi chùa khang trang, đẹp đẽ nhất trong thành phố Westminster, tọa lạc tại số 14472 Chestnut St, Westminster, CA 92683 do Hòa Thượng Thích Viên Lý làm Viện Chủ và Hòa Thượng cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại (GHPGVNHN). Bên cạnh có Hòa Thượng Thích Viên Huy, Viện Phó và trong đại lễ Phật Đản PL 2562, Hòa Thượng Viên Huy đảm nhận vai trò Trưởng Ban Tổ Chức.


Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ chùa Điều Ngự phát biểu. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Cũng như mọi năm, hơn 300 chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Ni Sư, Sư Cô và khoảng hơn một ngàn đồng bào Phật tử nô nức kéo về chùa dự lễ mừng ngày Đản Sinh Đức Phật. Trong phần giới thiệu của các MC. Thái Tú Hạp, Ái Cầm, Minh Phượng, Tuyết Nga, vì quá đông chư tôn đức Tăng, Ni nên ngoài nhị vị Hòa Thượng Viện Chủ, Viện Phó chùa Điều Ngự, chúng tôi chỉ ghi sự chứng minh của quý Hòa Thượng: Thích Chánh Lạc (Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm, Tăng Đoàn PGVNTN)HN; Thích Chơn Thành (Phó Thượng Thủ GHPGVN Trên Thế Giới), Thích Quảng Thanh (Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVN TG), Thích Viên Thành (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Luật kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự GHPGVNTNHN); Thích Giác Pháp (thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn PGVNTNHN); Thích Chơn Trí (Viện Chủ chùa Pháp Vân, Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn PGVNTNHN); Thích Giác Pháp (thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn PGVNTNHN), Thích Viên Đạt (Viện chủ chùa Giác Nguyên), Thích Như Minh (Viện Chủ chùa Việt Nam), Thượng Tọa Sakya Thích Minh Quang, Phó Chủ Tịch Tăng Đoàn, Tu Viện Thiện Tường tại tiểu bang Illinois, và là người điều hợp chương trình đại lễ. Về phía chư Ni có nhiều ni sư, sư cô như ni sư Thích Nữ Chân Thiền, Thích Nữ Chân Diệu (Thiền Viện Sùng Nghiêm), ni sư Thích Nữ Minh Từ (chùa Hương Tích), sư cô Thích Nữ Ngọc Liên (Chủ Tịch/Sáng lập GHPG Khất Sĩ Ni Bộ Thế Giới, Viện Chủ Thiền Viện Ngọc Phú và chùa Westminster).


Đông đảo chư tôn đức Tăng, Ni và quan khách tham dự đại lễ Phật Đản tại chùa Điều Ngự hôm Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Các dân cử đến tham dự có Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, Nghị Viên Kimberly Hồ, Nghị Viên Sergio Contreras, cựu Nghị Viên Diana Carey của TP. Westminster; Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali và phu nhân; ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân, ông Lý Vĩnh Phong đại diện Dân Biểu Alan Lowenthal, cô Christy Linh Lê đại diện Dân Biểu Lou Correa, cô Roxan Chow đại diện Dân Biểu Tom Daly, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện Nghị Sĩ Janet Nguyễn cùng đông đảo thân hào nhân sĩ Phật Giáo cùng các cơ quan truyền thông.

Mở đầu buổi lễ, đoàn Lân nổi trống rước chư tôn đức Tăng, Ni đi từ trai đường đến hội trường là nơi cử hành đại lễ. Cuộc di hành này gọi là “Trì Bát Khất Thực.” Các Phật tử đứng dọc theo lộ trình chờ chư Tăng, Ni đi qua thì bỏ tiền và bánh cúng dường vào bình bát các vị đang mang trước ngực. Phần lớn các Phật tử đã ngồi sẵn trong hội trường đều đứng lên cung đón chư tôn đức vào vị trí hành lễ.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Thượng Tọa Sakya Thích Minh Quang chào mừng chư tôn đức, đồng bào Phật tử và nói ý nghĩa của ngày Phật Đản là ngày Đức Phật ra đời để thực hiện tinh thần từ bi, trí tuệ, bình đẳng cho nhân loại và dùng từ bi trí huệ đó giúp con người vơi bớt khổ đau vì đang đắm chìm trong bể khổ tham, sân, si u tối.
Sau lời phát biểu của Thượng Tọa Minh Quang, Hòa Thượng Thích Viên Huy, Viện Phó Tăng Đoàn Giáo Hội PGVNTNHN, Trưởng Ban Tổ Chức đại lễ Phật Đản PL.2562 đọc diễn văn khai mạc.

Hòa Thượng Viên Huy trong diễn văn có đoạn ngài nói, “Trong xã hội ngày nay chúng ta phải đối diện với nhiều thách thức của thời đại. Con người càng ngày càng nghi kỵ lẫn nhau, chống đối và thù nghịch nhau; môi trường sống thì ô nhiễm khiến nhiều tật bệnh xảy ra và bạo động khắp nơi khiến con người sống bất an và thường xuyên đối diện với nguy hiểm.”

Hòa Thượng nhắc nhở Phật tử, với tinh thần bình đẳng, từ bi, bao dung mà Đức Phật đã dạy, “chúng ta phải chuyển hóa thù hận thành yêu thương, chia rẽ thành hòa hợp, khổ đau thành hạnh phúc. Hãy giúp những người bất hạnh bằng đôi tay từ ái, bằng trái tim yêu thương của mình.” Bài diễn văn khai mạc kết thúc, toàn thể hội trường nồng nhiệt vỗ tay rất lâu.

Tiếp đến Ban Hợp Ca của chùa Diệu Pháp với nhạc sĩ Võ Tá Hân mặc đồng phục đẹp mắt lên trước lễ đài hợp ca bài “Mừng Phật Đản” phổ thơ của HT Thích Viên Lý. Sau bài hợp ca, ban tổ chức cung thỉnh HT. Thích Chơn Trí lên tuyên đọc Thông Điệp Phật Đản do Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Thượng Thủ Hội Đồng Chứng Minh Tăng Đoàn GHPGVNTN ấn ký.

Kế tiếp là đạo từ của HT Thích Chơn Thành và HT. Thích Chánh Lạc và sau đó, HT Thích Viên Lý tuyên đọc bản Tuyên Ngôn của Tăng Đoàn GHPGVNTNHN. Bản Tuyên Ngôn với lời lẽ rất mạnh mẽ lên án nhà cầm quyền CSVN bán nước và đàn áp những người dân bày tỏ lòng yêu nước của mình, kêu gọi người dân trong nước cùng đồng lòng đứng lên bảo vệ giang sơn tổ quốc mà bao đời nay cha ông đã có công vun bồi và gìn giữ..

Một số quan khách, trong đó có Thị Trưởng Trí Tạ, Tyler Diệp, Sergi Contreras, chánh án Nguyễn Trọng Nho được mời lên phát biểu. Các vị trên đều có lời chúc mừng gửi đến chư tôn giáo phẩm và đồng bào Phật Tử cùng lên án chế độ cộng sản đang bán nước và đàn áp người dân tại quốc nội. Thị Trưởng Trí Tạ cũng như Phó Thị Trưởng Tyler Diệp đều bày tỏ vui mừng là trong thành phố Westminster có được một ngội chùa khang trang đẹp đẽ là chùa Điều Ngự.

Phần cuối của chương trình là lễ Tắm Phật, phóng sinh và công bố thành lập Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo tại chùa Điều Ngự, phát thưởng cho các học sinh xuất sắc và thông báo, sau lễ Phật Đản có Khóa An Cư Kiết Hạ ngắn hạn tổ chức tại chùa từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 6, 2018.

Các Bản Tuyên Ngôn, Tuyên Cáo, Thông Điệp Phật Đản đều được in trong Đặc San Điều Ngự số đặc biệt Kính Mừng Phật Đản PL. 2562 – 2018 và được biếu tặng cho tất cả Phật tử tham dự đại lễ trong ngày 17.6.2018 vừa qua.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT