Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Phật Đản PL.2562 tại Tịnh Xá Giác Lý và Chùa Bảo Quang

Wednesday, 30/05/2018 - 07:46:16

Ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Chơn Thành lên ban đạo từ. Hòa Thượng Viện Chủ chùa Liên Hoa cũng nhắc nhở các Phật tử thực hành giáo pháp của Đức Phật trong đời sống hàng ngày.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Vào sáng Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5, 2018, Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý do Hòa Thượng Thích Giác Sĩ làm Viện Chủ, tọa lạc tại số 112162 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840 và vào chiều cùng ngày, chùa Bảo Quang tại Santa Ana cũng đã long trọng tổ chức mừng ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, PL 2562, dương lịch 2018

Đông đảo chư tôn đức Tăng, Ni tham dự đại lễ Phật Đản tại Tịnh Xá Giác Lý ở đường Lampson Ave., thành phố Garden Grove. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Đại Lễ Phật Đản tại Tịnh Xá Giác Lý

Buổi lễ được sự chứng minh của nhị vị Hòa Thượng Thích Chơn Thành (Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới) và Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ) cùng rất đông chư tôn Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni trong đó có hai Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền và Thích Nữ Chân Diệu (Thiền Viện Sùng Nghiêm).


Tắm Phật, một nét đẹp trong mùa Phật Đản 2018. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau nghi thức chào cờ và phút nhập từ bi quán, Đại Đức Thích Minh Tâm, đại diện Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Viện Chủ Tịnh Xá Giác Lý, Trưởng Ban Tổ Chức đọc diễn văn khai mạc. Sau lời tác bạch chư tôn thiền đức, Đại Đức dẫn những lời ghi chép trong kinh Trung Bộ nói về sự ra đời của Đức Phật, từ khi thân mẫu thụ thai đến khi Phật chào đời vời nhiều sự tích diệu kỳ.

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí ban đạo từ, nói, “Trước hết chúng tôi vô cùng hoan hỷ, chính Hòa Thượng Viện Chủ đúng ra đã đi quá lâu rồi nhưng ngày nay ngài còn trụ thế. Tôi nghĩ vì Phật tử quá thương ngài. Sáng nay tôi tới đây ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng, chưa thấy chùa nào như Tịnh Xá Giác Lý. Không có chùa nào mà được như thế này, đồ ăn đồ uống tràng giang đại hải, trên 50 món thì quý vị tưởng tượng như thế nào. Nếu trường hợp Phật tử mà không thương thầy ngày nay không bao giờ có đồ ăn như vậy.”


Ban Vũ Việt Cầm trình diễn một vũ điệu ngoạn mục tại chùa Bảo Quang ở đường Newhope, thành phố Santa Ana. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Hòa Thượng quay qua hỏi Phật tử, “Quý Phật tử muốn Hòa Thượng Giác Sĩ trụ thế lâu hơn nữa không? Nếu muốn thì vỗ tay lớn lên cho ngài lên tinh thần!” Sau khi mọi người vỗ tay rất nồng nhiệt, Hòa Thượng Nguyên Trí nói tiếp, “Trong cái rủi có cái may. Cái chùa cũ của ngài cũng khá đẹp rồi. Tuy nhiên bị một cơ duyên không tốt nên ngài về trên này, mà trên này lại ấm cúng hơn nữa; từ ngoài vào đến trong rất là trù phú cho nên trong tình huynh đệ, tôi cầu nguyện xin Phật gia hộ cho Hòa Thượng sống dài dài một chút; nếu có đi để cho tôi đi trước, ngài đi sau để ngài lo cho tôi.”

Quang cảnh chào cờ khai mạc đại lễ Phật Đản tại chùa Bảo Quang, đường Newhope, thành phố Santa Ana. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Sau cùng Hòa Thượng nhắc nhở là đang chuẩn bị vào mùa An Cư Kiết Hạ “để trau dồi đạo nghiệp xin quý đạo hữu hết lòng ủng hộ ngôi Tam Bảo càng ngày càng hưng thịnh hơn, nhiều người từ nơi xa về Orange County họ nói, Đây đúng là Phật quốc, quý thầy, quý cô đông đảo, Phật tử hoan hỷ đi lễ Phật Đản rất đông. Chúng ta đầy đủ thuận duyên nên mới được về sống ở cái đất Orange County này. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.”
Tiếp theo ban tổ chức mời giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng Phật Giáo Hòa Hảo nam Cali lên có đôi lời. GS Nguyễn Thanh Giàu lên chào mừng chư tôn đức Tăng, Ni sau đó ông giải thích các chữ “thị hiện, đản sanh” để Phật tử am tường.

Ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Chơn Thành lên ban đạo từ. Hòa Thượng Viện Chủ chùa Liên Hoa cũng nhắc nhở các Phật tử thực hành giáo pháp của Đức Phật trong đời sống hàng ngày.

Sau đạo từ, chư tôn đức Tăng, Ni cử hành lễ Khánh Đản trước bàn thờ nghi ngút khói hương. Sau lễ có nghi thức tắm Phật và ban tổ chức cảm tạ chư tôn đức Tăng, Ni, cung thỉnh quý ngài vào trai đường thọ trai. Riêng các Phật tử được mời dùng bữa cơm trưa với nhiều món chay rất ngon do đạo tràng Tịnh Xá Giác Lý khoản đãi.

Đại Lễ Phật Đản tại chùa Bảo Quang

Cùng ngày Chủ Nhật, vào lúc 6 giờ 30 chiều, chùa Bảo Quang do Hòa Thượng Thích Quảng Thanh làm Viện Chủ cũng cử hành đại lễ Phật Đản phía ngoài chánh điện.
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh có nhiều biệt tài. Ngoài chức Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVN Trên Thế Giới, vị Hòa Thượng này còn là một Nhiếp ảnh gia, họa sĩ, điêu khắc gia, thi sĩ với bút hiệu Thanh Trí Cao và một số thơ của Hòa Thượng được phổ nhạc.
Các Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thích Viên Lý, Thích Tâm Vân, Thích Huệ Minh. Thích Minh Trí cùng nhiều vị Thượng Tọa, Đại Đức và Tăng Ni đã đến tham dự.
Về phía khách có Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân, ông Vincent Sarmiento (Phó Thị Trưởng Santa Ana), Nghị Viên Phát Bùi (Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali) và phu nhân, ông Phan Thanh Thắng, ông Nhan Hữu Mai (VNQDĐ), kỹ sư Nguyễn Minh Trì và phu nhân Quỳnh Hoa, các kỹ sư, kiến trúc sư đã xây dựng chùa Bảo Quang cùng đông đảo Phật tử và các cơ quan truyền thông. Hệ thống âm thanh đã bị trục trặc khiến buổi lễ bớt phần trang nghiêm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT