Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Phật Đản tại chùa Diệu Quang

Thursday, 28/05/2015 - 08:26:54

Sau khi đảnh lễ Sư Bà ân sư và Sư Cô trụ trì, Sư Cô Chúc Hiếu đi vào đề tài chính là “Học Theo Hạnh Phật.” Bài thuyết giảng của Sư Cô Chúc Hiếu vừa dí dỏm, vừa dễ hiểu nên các Phật tử vỗ tay liên tục, nhất là Sư Cô lại hát một bài “Đản Sanh” với giọng liêu trai như danh ca Thanh Thúy.

Bài THANH PHONG


SANTA ANA - Trong niềm hân hoan của toàn thể Phật tử khắp nơi trên thế giới chào đón ngày Đức Phật Đản Sanh, chùa Diệu Quang do Ni Trưởng, Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ làm Viện Chủ, Sư Cô Thích Nữ Tịnh Tâm trụ trì, tọa lạc tại địa chỉ 3602 W. Fifth Street, Santa Ana, CA 92703 đã long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Sanh PL. 2559 vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015.
Để giúp quý Phật tử hiểu rõ thêm về sự thị hiện của Đức Phật, thấm nhuần giáo pháp của Ngài hầu đem lại cho mình, cho gia đình và xã hội một cuộc sống thanh bình, an lạc, Sư Bà Viện Chủ đã mời Sư Cô Chúc Hiếu, một vị giáo thọ sư của Tổng Hội Cư Sĩ PGVN tại Hoa Kỳ đến giảng pháp, Sư Cô đã đi thuyết pháp nhiều nơi tại Hoa Kỳ, Pháp, Bỉ và Anh Quốc, và hiện đang phụ trách giảng pháp trên đài Hương Sen, Little Saigon 1480 vào mỗi chiều Chủ nhật lúc 6 giờ.

Các em thiếu nhi gia đình Phật tử Diệu Quang trình bày vũ khúc dâng hoa cúng Phật. (Thanh Phong/Viễn Đông)
 



Sau khi đảnh lễ Sư Bà ân sư và Sư Cô trụ trì, Sư Cô Chúc Hiếu đi vào đề tài chính là “Học Theo Hạnh Phật.” Bài thuyết giảng của Sư Cô Chúc Hiếu vừa dí dỏm, vừa dễ hiểu nên các Phật tử vỗ tay liên tục, nhất là Sư Cô lại hát một bài “Đản Sanh” với giọng liêu trai như danh ca Thanh Thúy.
Bài hát chấm dứt cũng là giờ khai mạc đại lễ Phật Đản, PL 2559. Mở đầu với nghi thức cung nghinh chư tôn đức Tăng, Ni vào lễ đài. Trong phần giới thiệu, chúng tôi thấy có sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Thích Tâm Vân, Sư Bà, Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Từ, Thượng Tọa Thích Tâm Thành, TT Thích Nguyên Huy, Ni Sư Thích Nữ Huệ Tâm và các chư Tăng, Ni thuộc Tịnh Xá Giác Lý, tu viện Đại Bi và nhiều chùa, tự viện trong vùng.
Về phía quan khách có Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng và phái đoàn Tộc Đạo Cao Đài Orange County, Mục Sư David Huỳnh, Tổng Giám Đốc Nha Tuyên Úy Hoa Kỳ và một số thân hào nhân sĩ cùng các cơ quan truyền thông. Sau phần giới thiệu, mọi người nghiêm chỉnh làm lễ chào cờ Quốc Gia VN và cờ Hoa Kỳ cũng như dành một phút nhập từ bi quán, tưởng niệm công đức tiên nhân và các anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân cũng như các nạn nhân tử nạn trong trận động đất tại Nepal vừa qua. Phật tử Quảng Phụng Hạnh thay mặt ban tổ chức lên tuyên bố lý do.
Kế đến, Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm, trụ trì chùa Diệu Quang đọc diễn văn khai mạc. Ni Sư nói: “Vui thay Đức Phật ra đời. Vui thay giáo pháp khắp nơi hoằng truyền. Vui thay thăng tiến đoàn viên. Vui thay tứ chúng kết duyên tu hành. Niềm hạnh phúc lớn lao nhứt của người con Phật chính là ngày Đức Phật đản sanh, cho nên hàng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng Tư âm lịch ở khắp mọi nơi, những người con Phật đều hân hoan, trang trọng cử hành đại lễ kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
“Thể hiện lòng thành kính niệm ân Đức Phật, Đấng Cha lành của nhân loại. Sự hiện hữu của Ngài đã mang đến cho chúng sanh một niềm an lạc vô biên, mà không một niềm vui nào có thể sánh bằng. Sự ra đời của Ngài đã khai mở cho nhân loại nguồn hạnh phúc bất tận để xây dựng được cuộc sống bình an, thăng hóa cho hiện tại và tương lai. Cảm ơn đức Phật ra đời – giúp cho sanh chúng rạng ngời Phật tâm – Cảm ơn Phật Tổ giáng trần – Giúp cho nhân loại sáng ngần tình thương.
“Chúng con nhất tâm đồng hòa vào tâm niệm từ bi của Phật, nguyện cầu cho Phập Pháp trường tồn,cầu cho nhân loại biết khởi pháp và nuôi dưỡng tâm từ bi để trao cho nhau niềm hạnh phúc. Đó chính là phẩm vật cao quý nhất dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn. Hôm nay trước bảo điện trang nghiêm, hòa chung niềm vui nhân loại cùng hướng về ngày Phật Đản, chúng con kính thỉnh chư tôn đức, mời toàn thể quý liệt vị đồng tuyên bố khai mạc đại lễ Phật Đản PL 2559 do chùa Diệu Quang chúng con tổ chức hôm nay.”
Sau khi tuyên bố khai mạc, một đào sen hồng trên lễ đài từ tử mở ra, tượng Đức Phật đản sinh xuất hiện trên đào sen, tiếng vỗ tay vang dội Sau đó, các đoàn viên Gia Đình Phật Tử Diệu Quang lên trình bày nhạc phẩm “Mừng Ngày Đản Sanh” và hai vũ công biểu diễn vũ điệu Tây Tạng chào mừng ngày Đản Sanh Đức Phật..
Ni Trưởng, Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ được cung thỉnh lên lễ đài ban đạo từ cho hàng Phật tử: “Một đóa sen hé nở hương tỏa khắp nhân gian; một vị Phật giáng trần soi sáng mãi muôn đời. Hôm nay cùng với Phật giáo đồ trên khắp thế giới chúng ta đón mừng ngày Đức Phật đản sanh lần thứ 2639. Thay mặt Ban Điều hành tu viện Diệu Quang hai miền Nam và Bắc California, chúng con cung kính đảnh lễ và kính lời vấn an đến chư tôn giáo phẩm thiền đức tăng già.
“Thứ đến, chúng tôi vô cùng hân hoan chào đón sự hiện diện của quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo cùng toàn thể quý quan khách lời cầu chúc an lành nhất trong ánh hào quang của Phật Đản Sinh Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay trước bảo điện Diệu Quang trang nghiêm, chúng tôi thiết lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2639, Ngài thị hiện ra đời đem ánh sáng, trí tuệ, chân lý giác ngộ sáng soi muôn loài. Không có giai cấp giữa dòng máu cùng mặn. Không có giai cấp giữa dòng máu cùng đỏ, những dòng nước mắt cùng mặn, Ngài đã chuyển hóa lòng người để cho sự sống được thăng hoa tươi đẹp. Ngài dạy lấy tình thương, trí tuệ xây dựng cuộc đời bằng lý tưởng giác ngộ, chuyển hóa khổ đau hướng về chân, thiện, mỹ.đem lại an lạc, hạnh phúc cho gia đình và xã hội.
“Kính lạy Đức Từ Phụ Thế Tôn, hôm nay ngày Đản Sanh của Ngài, chúng con chắp tay hướng về Ngài với tất cả niềm tin còn lại, ánh đạo vàng mà Ngài đã gieo rắc xưa trên lưu vực sông Hằng nay đã chan hòa khắp nơi mang lại niềm tin và hy vọng đến những cảnh đời tăm tối, Thế giới chúng con đang đứng trước nhiều nguy cơ hiểm họa. Văn minh khoa học tiến bộ. Những tham vọng thống trị chủ nghĩa bạo hành đang gieo rắc chiến tranh, hận thù và bạo động khắp nơi. Ngọn lửa tham tàn đã đốt cháy mọi giá trị cao đẹp của nhân loại. Khấn nguyện Đức Phật từ bi soi sáng cho kẻ ác ngừng tay trước tội lỗi, cho các quốc gia không còn tắm máu con người.
“Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị,
“Chúng tôi xin thành kính cảm nghiệm sự quang lâm tham dự đầy ưu ái mà quý vị đã dành cho chúng tôi. Nguyện cầu Phật Tổ gia hộ cho quê hương Việt Nam của chúng ta và thế giới được tròn đầy niềm tin và hy vọng. Mỗi một người là một vị Phật vừa sinh ra trên hành tinh xanh này. Hãy trao cho nhau hạnh phúc, buông xả lòng không sầu khổ cho đời thôi hết sầu bi.
“Hôm nay là ngày Đức Thế Tôn giáng thế, toàn thể chúng con nguyện đem hết thân tâm đền trả bốn ân; ân Tam Bảo soi đường dẫn lối, đưa chúng sanh vượt thoát lối mê; ân cha, nghĩa mẹ nặng nể - làm con phụng dưỡng không hề lãng sao – Ơn quốc gia lớn dường nào –Ơn thầy dạy bảo hằng trao tâm lành. Chúng con nguyện đem hết lòng thành kính cầu cho các hương linh chiến sĩ trận vong, chiến tranh ngàn vong, bịnh vong, khủng bố, cấm cố lao ngục; những vong linh gửi cốt tại bổn tự Diệu Quang cùng tất cả chư hương linh cữu huyền thất tổ nội ngoại gia tiên của toàn thể Phật tử hiện tiền và các oan hồn đã chết vì trận động đất thiên tai tại Nepal sớm siêu thoát.
“Chúng con một dạ chí thành cúng dường tưởng niệm. Nguyện cầu Phật pháp được trường tồn, chúng sanh, nhân loại được an bình hạnh phúc.”
Sau đó, các em thiếu nhi trong gia đình Phật tử Diệu Quang lên trình bày vũ khúc Dâng Hoa Cúng Phật thật uyển chuyển và đẹp mắt. Sau vũ khúc dâng hoa là đạo từ của Hòa Thượng Thích Tâm Vân, chứng minh buổi lễ, và chư tôn đức Tăng, Ni lên trước lễ đài cử hành lễ Khánh Đản. Trong lúc đó, hàng trăm Phật tử cung kính chắp tay cùng hướng lòng cầu nguyện cho quốc thái, dân an, cho quê hương VN sớm thoát khỏi chế độ cộng sản vô thần.
Sau khi cử hành lễ cầu nguyện, chư tôn đức tắm Phật, phóng sanh và cuối cùng ban tổ chức cảm tạ chư tôn đức Tăng, Ni, quan khách và mời chư tôn đức dự trai tăng cũng như Phật tử dùng cơm chay do chùa khoản đãi.
Đại lễ Phật Đản PL. 2559 do chùa Diệu Quang tổ chức thật trang trọng và hoàn mãn vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT