Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Phật Đản tại tịnh xá Giác Lý, chùa Bát Nhã, Tổ Đình Minh Đăng Quang

Thursday, 15/05/2014 - 09:19:36

Mặc dù đại lễ Phật Đản PL 2558 đã được Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ tổ chức long trọng vào ngày Chủ Nhật 3 và 4 tháng Năm, 2014 cũng như tại chùa Điều Ngự ngày 11 tháng Năm, nhưng hầu hết các Chùa, Tịnh Xá, Thiền Viện tại Nam Cali đều tổ chức riêng lễ mừng đản sanh Đức Phật tại ngôi chùa của mình.

Thanh Phong/Viễn Đông



Hình ảnh đại lễ Phật Đản tại tịnh Xá Giác Lý


 
LITTLE SAIGON - Mặc dù đại lễ Phật Đản PL 2558 đã được Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ tổ chức long trọng vào ngày Chủ Nhật 3 và 4 tháng Năm, 2014 cũng như tại chùa Điều Ngự ngày 11 tháng Năm, nhưng hầu hết các Chùa, Tịnh Xá, Thiền Viện tại Nam Cali đều tổ chức riêng lễ mừng đản sanh Đức Phật tại ngôi chùa của mình.

Tịnh Xá Giác Lý

Đại lễ Phật Đản được cử hành từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều với nhiều nghi thức như dâng hoa, niệm hương cúng Phật, nghi thức Khánh Đản, phóng sanh, tắm Phật, truyền Tam Qui Ngũ Giới, thanh trai đạo vị và văn nghệ cúng dường. Tịnh xá Giác Lý do Hòa Thượng Thích Giác Sĩ làm Viện Chủ. Tịnh xá tuy nhỏ và thiếu thốn nhiều phương tiện nhưng đã được rất đông chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm tham dự.

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang đến Chứng Minh cùng sự hiện diện của quý Hòa Thượng Thích Minh Mẫn (viện Chủ chùa Huệ Quang), HT Kim Đài, HT Trí Thọ và một số Thượng Tọa, Đại Đức, Ni Cô từ các chùa khác. Gia đình Phật Tử Trúc Lâm phụ trách hát quốc ca Hoa Kỳ, VNCH và Phật Giáo ca, dâng hoa và hát bài Trầm Hương Đốt. Trong đạo từ, HT Thích Minh Tuyên cám ơn quý Phật Tử đã tích cực hỗ trợ và tham dự đại lễ Phật Đản do GHPGVNTNHK tổ chức ngày 3 và 4/5/2014 vừa qua.

HT nhắn nhủ quý Phật Tử cố gắng tu tập theo lời dạy của Đức Phật, thành tâm cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, và đặc biệt cho quê hương VN được vẹn toàn, chế độ bạo quyền Cộng sản sớm bị giải thể để đồng bào VN thực sự được tự do, dân chủ. Sau lễ, mọi người được mời dùng các món chay rất ngon miệng.



                                        Hình ảnh đại lễ Phật Đản tại Tổ Đình Minh Đăng Quang.


Chùa Bát Nhã

Chùa Bát Nhã do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí làm Viện Chủ kiêm Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK đã tổ chức đại lễ Phật Đản vào lúc 3 giờ chiều thứ Ba, ngày 13 tháng Năm. Chùa Bát Nhã đang thời gian khởi công xây cất chùa mới, do đó Hòa Thượng Viện Chủ tạm thời chỉ tổ chức trong phạm vi nội bộ, không lớn lao như những năm trước. Tuy nhiên, vì uy tín của Hòa Thượng Viện Chủ, nên gần 20 chư tôn Đức Tăng, Ni cũng như Phật tử đến tham dự khá đông.

Hòa Thượng Viện Chủ Thích Nguyên Trí đã ban một đạo từ cho hàng Phật Tử, khuyên mọi người giữ tâm thanh tịnh, cầu nguyện cho quê hương đất nước đang bị ngoại bang xâm chiếm. Chỉ tay về phía một gia đình Phật tử ngồi phía ngoài chánh điện, Hòa Thượng nói với mọi người: “Gia đình bác… hôm nay có mặt đông đủ, từ cha mẹ đến con cháu đều đến tham dự. Như thế mới là dự lễ Phật Đản. Năm sau quý vị đi lễ Phật Đản nhớ đem con cháu theo. Thế hệ chúng ta rồi sẽ qua đi, con cháu sẽ nối tiếp chúng ta gìn giữ ngôi chùa chúng ta sắp xây cất; chúng ta xây chùa không phải để cho chúng ta mà để con cháu chúng ta thụ hưởng và duy trì Phật Giáo mãi mãi.”

Đại lễ Phật Đản chùa Bát Nhã được ban nhạc Hải Triều Âm do nhạc sĩ Nam Hưng điều khiển lo phần văn nghệ. Ngoài ra có danh ca Hương Lan và ca sĩ Triệu Mỹ Ngân đến giúp vui. Ngoài đạo từ của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Thông Bạch Phật Đản PL.2558 của GHPGVNTNHK cũng được Thượng Tọa Thích Tuệ Uy tuyên đọc. Sau đại lễ, mọi người dùng cơm chay do chùa khoản đãi.



                                      Hình ảnh đại lễ Phật Đản tại chùa Bát Nhã


Tổ Đình Minh Đăng Quang

Tổ Đình MĐQ do Hòa Thượng Thích Minh Tuyên làm Viện Chủ. Trong đại lễ Phật Đản do GHPGVNTNHK và Cộng Đồng Phật Giáo VN Nam Cali tổ chức, Hòa Thượng Minh Tuyên được cử làm Trưởng Ban Tổ Chức và đại lễ đã thành công viên mãn. Đại lễ Phật Đản do Tổ Đình tổ chức vào chiều thứ Ba, ngày 13 tháng Năm với sự tham dự của gần 100 chư tôn giáo phẩm và đông đảo Phật Tử. Lễ đài được tổ chức phía ngoài chánh điện với đầy đủ các nghi thức Khánh Đản trang nghiêm.

Sau lễ, chư tôn đức Tăng, Ni, quan khách và Phật tử được mời ra phía sau chùa, nơi có dựng khu lều rất lớn để thọ trai. Sau khi nghe ba vị đại đức đảnh lễ cúng dường trai tăng, Hòa Thượng Viện Chủ xin được thay mặt chư tôn thiền đức ngỏ lời với quý đạo hữu Phật Tử: “Hôm nay là ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, quý đạo hữu Phật Tử với trọn vẹn tấm lòng yêu thương kính quý Đấng Cha Lành của chúng ta và đồng thời kính quý, yêu thương chư tôn đức Tăng, Ni về đây tham dự lễ mừng Khánh Đản Đức Bổn Sư. Quý vị đã sắm sửa trai viên, tịnh tài, tịnh vật đúng như Pháp, đúng như Luật, đúng với lòng thanh tịnh của quý đạo hữu, chúng tôi xin được phép thay mặt chư sơn thiền đức Tăng, Ni nạp thọ buổi lễ cúng dường này, và cầu nguyện cho toàn thể quý đạo hữu Phật Tử gia đình luôn được an khang, hạnh phúc và mãi mãi là người hộ pháp đắc lực nơi chốn thiền môn.”

Trong dịp này, Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL 2558 do GHPGVNTNHK tổ chức ngỏ lời cám ơn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali (LS Nguyễn Xuân Nghĩa), bác sĩ Võ Đình Hữu (Cộng Đồng Người Việt Toàn Hoa Kỳ), ông Chủ Tịch Cộng Đồng VN tại New York) và các cơ sở đã hỗ trợ, đặc biệt các cơ quan truyền thông báo chí đã tích cực phổ biến tin tức, chương trình đại lễ đến đồng hương, nhờ vậy đại lễ diễn tiến và thành công hết sức tốt đẹp. Hòa Thượng một lần nữa, xin thay mặt ban tổ chức thành tâm cảm tạ chư tôn đức Tăng, Ni, quý cơ sở bảo trợ cùng các cơ quan truyền thông và đồng bào Phật Tử.

Đại lễ Phật Đản tại Tổ Đình Minh Đăng Quang hoàn mãn vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày sau bữa cơm chay đạo vị. Ngoài ra, một số chùa khác cũng đang chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật Đản, Viễn Đông sẽ có bài tường trình sau.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT