Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Phật Đản Tại Tổ Đình Minh Đăng Quang

Wednesday, 25/05/2016 - 08:18:49

Chúng con được phước duyên tiếp nhận ánh sáng vô lượng quang, vô lượng quang, vô lượng thọ, siêu nhật nguyệt quang.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA- Sáng Chủ Nhật, 22.5.2016 Tổ Đình Minh Đăng Quang, 3010 W. Harvard Street, Santa Ana, CA 92704 do Hòa Thượng Thích Minh Tuyên làm Viện Chủ đã tổ chức long trọng đại lễ mừng kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.


Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang cầu nguyện trước khi dâng hoa, đèn và phẩm vật (Thanh Phong/Viễn Đông)

Trong số các chùa, tu viện, tịnh xá.. tại miền Nam Cali có lẽ Tổ Đình Minh Đăng Quang là nơi có treo nhiều khẩu hiệu nhất, chỗ nào cũng thấy những tấm bảng vàng kẻ chữ đỏ nhắc nhở Phật tử về những lời dạy của Đức Phật. Ngoài ra, các pho tượng đặt phía ngoài chánh điện đều được choàng một vòng hoa. Đúng 10 giờ 30 chương trình được bắt đầu với lễ rước kiệu Đức Phật Đản Sanh từ hội trường đi vòng xung quanh chùa để vào chánh điện. Sau khi tượng Đức Phật đản sanh được an vị giữa lễ đài, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Trưởng Ban Tổ Chức, ra quỳ trước lễ đài cầu nguyện, “Đức Phật là nguồn sáng vô biên, ban ánh sáng để soi sáng tâm linh và trí não toàn thể nhân sinh. Chúng con được phước duyên tiếp nhận ánh sáng vô lượng quang, vô lượng quang, vô lượng thọ, siêu nhật nguyệt quang. Giờ này bày tỏ lòng kính ngưỡng sâu xa,dâng lên ánh sáng để nguyện hồng ân và quyền năng của Phật Tổ ban ánh sáng này đến khắp cả chúng sinh trong mười pháp giới được khai tâm, mở trí thấy rõ đạo lành, kiến tạo được một gia đình hạnh phúc, một thế giới hòa bình và tất cả chúng sinh được phát Bồ Đề Tâm. Nhất tâm đảnh lễ cúng dường tam bái .”

Sau đó các vị dâng đèn, dâng hương, hoa và lễ vật lên bàn thờ cúng dường Tam Bảo. Tiếp theo, Hòa Thượng nói; “ Giờ này một ánh sáng sẽ được tỏa ra muôn ngàn ánh sáng, chúng tôi trân trọng kính mời chư tôn giáo phẩm, một vị đại diện cho bên Phật Giáo, xin cung kính mời Hòa Thượng Thích Tâm Vân; kính mời vị lãnh đạo của Cao Đài Giáo, Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, kính mời một vị đại diện của Bửu Sơn Kỳ Hương, kính mời một nhà giáo lão thành đã đào tạo biết bao nhân tài cho đất nước, xin kính mời giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, kính mời cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, một người tận tụy phục vụ cho cộng đồng và phục vụ cho Phật Giáo và xin kính mời ông Bùi Phát, một người dân cử trẻ đầy hùng lực, dấn thân phục vụ cộng đồng, phục vụ quê hương và đạo pháp. Xin các vị thắp ngọn Phật quang, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể chúng sinh trong mười phương pháp giới được tiếp nhận hào quang này”.

Tiếp đến, ông Lê Quang Dật, huynh trưởng gia đình Phật tử, và một ni cô thay phiên nhau giới thiệu chư tôn đức, Tăng Ni và quan khách tham dự.

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên lên nói về lịch sử ra đời của Đức , “Hai ngàn sáu trăm bốn mươi năm về trước, nơi vườn Lâm Tỳ Ni khi Đức Thánh Mẫu Ramada đưa cánh tay mặt lên vịn vào cành hoa vô ưu thì đấng đại giác thế tôn từ hông bên mặt xuống trần cứu thế. Hình ảnh cực kỳ vĩ đại đó, hình ảnh cực kỳ thiêng liêng đó là một huyền cơ từ nghìn đời nghìn kiếp vẫn mãi mãi là thông điệp để rao truyền cho tất cả những người có trí tuệ, có tình thương, có tam tướng về chân, thiện và mỹ ..”

Sư Cô điều hợp chương trình đọc trích đoạn một số lời trong các thông điệp của các nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng Thống Hoa Kỳ Barac Obama gửi chúc mừng toàn thể chư tôn đức và các Phật tử nhân ngày Phật Đản.

Đến đây, ban tổ chức mời ông Nguyễn Tòng Tôn cử hành lễ chào cờ Hoa Kỳ, cờ Quốc Gia VN và Phật giáo kỳ cũng như phút nhập từ bi quán.

Sau lời phát biểu của một số quan khách, Chư tôn đức Tăng, Ni ra trước bàn thờ cử hành lễ Phật Đản theo truyền thống Nam phương, Bắc phương, truyền thống Khất Sĩ. Sau đó mọi người cùng thắp nến cầu nguyện cho Việt Nam và thế giới hòa bình, nhơn sanh an lạc, và cuối cùng là thọ trai do Tổ Đình khoản đãi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT