Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Phục Sinh tại Giáo Xứ Saint Barbara

Monday, 21/04/2014 - 10:35:10

Cùng với toàn thể Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ, giáo xứ Saint Barbara ở địa chỉ 730 S. Euclid St, Santa Ana, một giáo xứ có Cộng Đoàn Việt Nam mang tên Cộng Đoàn Thánh Giuse, là cộng đoàn đông đảo tín hữu nhất trong các Cộng đoàn VN tại giáo phận Quận Cam, hiện do Linh Mục Vũ ngọc Long

Thanh Phong/Viễn Đông



Rước tượng Chúa Sống Lại lên cung thánh nhà thờ Saint Barbara.
 
SANTA ANA - Cùng với toàn thể Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ, giáo xứ Saint Barbara ở địa chỉ 730 S. Euclid St, Santa Ana, một giáo xứ có Cộng Đoàn Việt Nam mang tên Cộng Đoàn Thánh Giuse, là cộng đoàn đông đảo tín hữu nhất trong các Cộng đoàn VN tại giáo phận Quận Cam, hiện do Linh Mục Vũ ngọc Long làm Giám Quản, Linh Mục Trần Văn Kiểm là Phó xứ, ông Nguyễn Hồng Phúc là Chủ Tịch Cộng Đoàn đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vọng Phục Sinh vào tối thứ Bảy, ngày 19 tháng Tư, 2014 với đầy đủ các nghi thức diễn tiến như sau:

Vào lúc 8 giờ tối, hàng ngàn giáo dân đã có mặt trong nhà thờ. Các hàng ghế không đủ chỗ, nhiều giáo dân phải đứng trên các lối ra vào. Mọi người thinh lặng nghe “Bài Thương Khó Chúa Giêsu Kitô” do giáo dân Vũ Viết Toan diễn đọc.

Sau đó đèn, nến trong nhà thờ tắt hết, bóng tối bao trùm khắp nơi. Mọi người hướng về phía cửa chính cuối nhà thờ. Tại đây, Linh Mục Quản xứ Vũ Ngọc Long làm phép lửa, làm phép Nến Phục Sinh và thắp sáng “Nến Phục Sinh.” Thầy Phó Tế Nguyễn Ánh cầm nến tiến lên cung thánh.

Sau Nến Phục Sinh có các Linh Mục Giuse Vũ Ngọc Long (chủ tế thánh lễ), Giuse Phạm Văn Tụ và Anton Nguyễn Minh Thuấn (đồng tế). Nến Phục Sinh được rước lên cung thánh. Ba lần Phó Tế Nguyễn Ánh đưa Nến Phục Sinh lên cao, và ba lần Linh Mục chủ tế xướng “Ánh Sáng Chúa Kitô” và mọi giáo dân đáp “Ngợi Khen Chúa.” Nến Phục Sinh được đặt trên giá cao bên phải bàn thờ.

Nghi thức này mang ý nghĩa, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết (tượng trưng cho bóng tối) và Ngài đã Phục Sinh trong vinh quang (tượng trưng cho ánh sáng) để đem lại niềmhy vọng cho những ai tin tưởng vào Ngài cũng sẽ được cùng sống lại vĩnh cửu với Ngài trên quê Trời.

Tiếp theo, giáo dân nghe các bài kinh thánh Cựu Ước kể lại việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, con người và muông thú trên mặt đất cũng như trên biển cả như thế nào. Thiên Chúa đã đưa dân Do Thái vượt qua biển đỏ và cứu họ khỏi tay vua Pharaon của Ai Cập ra sao? Rồi qua các bài đọc trong kinh thánh Tân Ước ghi lại việc Chúa Giêsu nhập thể và cứu chuộc nhân loại qua cuộc khổ nạn và tử nạn của Người trên Thập Giá.

Sau đó, Thầy Phó Tế Nguyễn Ánh công bố Tin Mừng Chúa Sống Lại qua bài Phúc Âm của thánh Gioan. Tất cả đèn, nến trong nhà thờ được thắp sáng và từ cuối thánh đường, kiệu Chúa Sống Lại được cung kính rước lên cung thánh. Chiêng, trống đổ hồi, và mọi người hân hoan vỗ tay rất lâu mừng Chúa Phục Sinh.

Sau bài Phúc Âm, Linh mục Vũ Ngọc Long trong bài giảng, cha nói, Chúa Giêsu đã Phục Sinh. Sự sống lại của Chúa là niềm hy vọng và là đích điểm trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Nhờ thế, chúng ta biết sau khi chết, chúng ta sẽ đi về đâu. Cho nên, nếu Chúa Giêsu là Đấng mà chúng ta tôn thờ, Ngài không sống lại thì Ngài cũng như mọi loài thụ tạo khác, và nếu Chúa không sống lại thì đức tin của chúng ta ra vô ích, viêc giữ đạo của chúng ta trở thành việc vô bổ và ngu xuẩn nhất. Nhưng Chúa Giêsu Kitô đã chiến thắng sự chết để phục hồi sự sống cho chúng ta, và chúng ta tin tưởng chắc chắn ngày sau chúng ta cũng sẽ được phục sinh với Người trên quê Trời, vì Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật.”

Sau bài giảng, Ca đoàn Thiên Cung trổi bài thánh ca “Tôi đã thấy nước từ bên phải bàn thờ chảy ra….” Linh Mục Vũ Ngọc Long và Linh mục Nguyễn Minh Thuấn đi rảy nước thánh trên tất cả giáo dân, và mọi người tuyên xưng đức tin qua Kinh Tin Kính.

Trong niềm hân hoan mừng Chúa Phục Sinh, Cộng Đoàn Thánh Giuse, Saint Barbara năm nay có 21 người lớn được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức để gia nhập Giáo Hội Công Giáo sau một năm học hỏi, tìm hiểu về giáo lý . Sau khi xướng danh, 21 người lần lượt lên quỳ gối trên cung thánh. Các Linh Mục và giáo dân cùng qùy gối đọc Kinh Cầu Các Thánh.

Sau đó, Linh Mục Vũ Ngọc Long đã rửa tội và ban bí tích Thêm Sức cho 21 anh chị em tân tòng. Mọi người trong nhà thờ cùng với các Linh Mục, Phó Tế vỗ tay rất lâu chào đón các anh chị em tân tìn hữu.

Thánh lễ tiếp tục sang phần Phụng Vụ Thánh Thể, giáo dân rước lễ và Kết lễ với câu Alleluia – Alleluia – Mừng Chúa Phục Sinh.

Ca đoàn Thiên Cung của giáo xứ Saint Barbara năm nay đã hát những bài thánh ca trong Đại lễ Vọng Phục Sinh thật tuyệt vời, góp phần làm cho buổi lễ càng thêm trang nghiêm, sốt sắng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT