Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng được tổ chức long trọng

Tuesday, 22/03/2016 - 07:36:19

Để tôn vinh tinh thần ái quốc và tấm gương hy sinh cao cả của hai vị nữ nhi, anh hùng dân tộc, Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương đã để ra nhiều thời giờ chuẩn bị nên buổi lễ diễn ra tưng bừng, đầy màu sắc văn hóa dân tộc.

Bài THANH PHONG

FOUNTAIN VALLEY - Theo truyền thống, mỗi năm Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương đều tổ chức đại lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng. Năm nay, buổi lễ diễn ra thật long trọng vào trưa Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016 tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley, Nam California với sự tham dự của hơn 700 quan khách, đại diện các tổ chức hội đoàn, các vị dân cử và đồng hương cùng đông đảo các cơ quan truyền thông.

Để tôn vinh tinh thần ái quốc và tấm gương hy sinh cao cả của hai vị nữ nhi, anh hùng dân tộc, Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương đã để ra nhiều thời giờ chuẩn bị nên buổi lễ diễn ra tưng bừng, đầy màu sắc văn hóa dân tộc.

Hai Bà Trưng gồm các em học sinh, sinh viên các trường Trung, Đại Học tại Nam Cali, cũng như các võ sinh Việt Võ Đạo, trong buổi lễ long trọng diễn ra vào trưa Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016 tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley, Nam California.



Khai mạc đại lễ là đoàn rước kiệu chân dung Hai Bà gồm các em học sinh, sinh viên các trường Trung, Đại Học tại Nam Cali, cũng như các võ sinh Việt Võ Đạo. Tất cả đều mặc y phục màu vàng, đỏ nổi bật, là những y phục quân, lính của Hai Bà khi xưa. Tiếng chiêng, trống rền vang, mọi người trong hội trường đồng loạt đứng lên nghênh đón chân dung Hai Bà Trưng.

Sau kiệu, hai sinh viên Hoa Khôi Liên Trường là cô Ashley Hoàng Thủy Phương Anh đóng vai bà Trưng Trắc và cô Kathy Phạm, sinh viên Cal State Long Beach thủ vai Trưng Nhị, được quân lính che lọng hai bên, các á khôi Liên Trường đóng vai tướng của hai bà. Kế đến là đoàn tùy tùng và Ban Tế Nữ Quan do các cựu nữ sinh Trưng Vương đảm trách rồi đến Hội Bà Triệu áo vàng rực rỡ, các cựu nữ sinh áo tím Gia Long, cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt với áo dài màu xanh lá cây và sau cùng là các cựu nữ sinh Trưng Vương với áo dài xanh truyền thống. Tất cả tiến lên khán đài tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ, sống động, hài hòa ít thấy.

Sau nghi thức chào cờ Việt – Mỹ và phút mặc niệm, hai MC Vân Bằng (tiếng Anh) và Đỗ Thiên Hương (tiếng Việt) tuyên đọc tiểu sử hai Bà.


Ca đoàn Trưng Vương đang trình diễn trong buổi lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng vào trưa Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016 tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley, Nam California.



Sau đó, Ban Tế Nữ Quan tiến ra trước bàn thờ cử hành nghi thức tế lễ rất trang trọng với phần dâng hương, hoa, trà, quả. Cựu nữ sinh Trưng Vương Nguyễn Thị Minh Nguyệt đọc bài Văn Tế tuyên dương công đức nhị vị anh hùng dân tộc do giáo sư Song Thuận, Chủ Tịch CLB Hùng Sử Việt soạn.
Tiếp nối chương trình, cựu nữ sinh Trưng Vương, Hội Trưởng Vương Đỗ Mai Phương lên máy vi âm chào mừng, cảm tạ quan khách, cám ơn các vị mạnh thường quân, quý ân nhân đã hỗ trợ cho Hội Trưng Vương tổ chức đại lễ Hai Bà năm nay là năm thứ 34 một cách long trọng. Bà Hội Trưởng nhắc đến công đức hai Bà đã vì thù nhà nợ nước, tuy phận nữ nhi cũng đã đứng ra chiêu mộ quân sĩ và với quyết tâm đánh đuổi quân xâm lược, Hai Bà đã đánh đuổi quân nhà Hán sang chiếm nước ta. Bà cũng đề cập đến những cố gắng của các chị em trong Hội, dù gặp nhiều khó khăn trở ngại nhưng năm nào cũng tổ chức đại lễ Hai Bà một cách xứng đáng. Ngoài ra, Hội cũng cố gắng tổ chức phát giải khuyến học cho các em học sinh giỏi, để khuyến khích các em tích cực học tập, cũng như tham gia các sinh hoạt cộng đồng. Sau đó, cựu nữ sinh TV Lý Nguyễn Thu Vân, Trưởng Ban Giáo Dục của Hội, nhắc qua về việc tuyển chọn giải thưởng và trao giải cho 36 em xuất sắc, mỗi em được thưởng một cúp lưu niệm và $30, các em giúp khiêng kiệu cũng được tặng $20.

Sau các nghi thức trên là chương trình văn nghệ vô cùng đặc sắc, phong phú gồm 17 tiết mục đơn ca, hợp ca, nhạc cảnh, hoạt cảnh do các chị em Trưng Vương và các hội đoàn bạn thay phiên nhau trình diễn. Chương trình kéo dài đến 5 giờ chiều mới kết thúc trong sự tán thưởng của quan khách và qúy đồng hương. Cần liên lạc xin gọi ĐT: (949) 547-0470.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT