Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Bảo Quang

Monday, 18/08/2014 - 01:26:44

Hòa cùng các Phật tử khắp nơi trên thế giới, ngày Chủ Nhật, 10 tháng Tám, chùa Bảo Quang, một ngôi chùa rộng lớn và đẹp nhất trong các ngôi chùa Việt Nam tại Quận Cam, tọa lạc tại số 713 N. Newhope Street, thành phố Santa Ana đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan năm 2014 với sự tham dự của hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni

Thanh Phong/Viễn Đông



CLB Tình Nghệ Sĩ và các em thiếu nhi Bảo Quang trong nghi thức chào cờ. (Hình: Thanh Phong/Viễn Đông)

SANTA ANA - Hòa cùng các Phật tử khắp nơi trên thế giới, ngày Chủ Nhật, 10 tháng Tám, chùa Bảo Quang, một ngôi chùa rộng lớn và đẹp nhất trong các ngôi chùa Việt Nam tại Quận Cam, tọa lạc tại số 713 N. Newhope Street, thành phố Santa Ana đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan năm 2014 với sự tham dự của hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni và đồng bào Phật tử.

Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, vào lúc 5 giờ chiều, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Viện Chủ chùa Bảo Quang cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni vào trai đường thọ trai, và mời đồng bào Phật tử dùng cơm chiều.

Một giờ sau, các vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Ni Sư gồm quý Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thích Quảng Thanh, Thích Giác Sĩ, Thích Minh Mẫn, Thích Giác Pháp, Thích Kim Đài, Thích Minh Trí, Thích Giác Ngôn cùng đông đảo Thượng Tọa, Đại Đức, một số vị Sư ngoại quốc và quý Ni sư Thích Nữ Chân Thiền, Thích Nữ Chân Diệu, Thích Nữ Thanh Vân, Thích Nữ Quảng Liên, Thích Nữ Như Như tiến vào lễ đài trong tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật của hàng trăm đồng bào Phật tử cung kính chắp tay nghênh đón.

Lễ đài rộng rãi, trang trí hài hòa được thiết lập ngoài trời để hàng Phật tử ngồi phía dưới dễ dàng theo dõi buổi lễ.
Điều hợp chương trình đại lễ Vu Lan năm nay do ca sĩ Thùy Linh. Sau khi chư tôn đức Tăng, Ni vào vị trí đã định, MC Thùy Linh mời tất cả cùng đứng lên nghiêm chỉnh chào cờ Hoa Kỳ, VNCH và cờ Phật Giáo, đồng thời thinh lặng một phút gọi là nhập từ bi quán để tưởng niệm anh linh tổ tiên, các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng tự do.

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đọc diễn văn khai mạc. Sau khi ngỏ lời chào mừng và cảm tạ chư tôn đức, quan khách cũng như đồng bào Phật tử đã đến tham dự đại lễ Vu Lan, Hòa Thượng Viện Chủ kể lại câu chuyện Mục Kiền Liên để nhắc nhở mọi người về ơn sâu nghĩa nặng của mẹ cha và bổn phận người con phải đáp đền cho cân xứng, noi gương hiếu hạnh của Mục Kiền Liên Bồ Tát để cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ hiện tiền được an vui hạnh phúc và cha mẹ quá vãng được siêu sinh tịnh độ.

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, một thuyền nhân tỵ nạn cộng sản và đã có kinh nghiệm về chế độ cai trị của cộng sản nên trong những lời phát biểu của Hòa Thượng từ trước đến nay, bộc lộ rất rõ tinh thần quốc gia và quyết tâm chống cộng sản của vị tu hành này.

Trong diễn văn khai mạc, Hòa Thượng cũng đề cập đến hiện tình đất nước, dưới sự cai trị của tà quyền cộng sản, văn hóa đang suy đồi tận gốc rễ, đất nước đang đứng trên bờ vực bị xâm chiếm, vì vậy, Hòa Thượng kêu gọi mọi người hướng tâm về quê hương yêu dấu, cầu nguyện các Đấng Thiêng Liêng cho quê hương Việt Nam sớm thoát nạn cộng sản vô thần, tự do, dân chủ và nhân quyền được tôn trọng, chủ quyền lãnh thổ được vẹn toàn. Sau đó, Hòa Thượng nhân danh Trưởng Ban Tổ Chức tuyên bố khai mạc đại lễ Vu Lan PL 2558 giữa tiếng vỗ tay vang rền của người tham dự.

Kế tiếp, bà Quyên Trần thay mặt Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa lên trao tặng HT Quảng Thanh Bằng Tưởng Lục để ghi nhận những cống hiến to lớn về văn hóa cho cộng đồng đa sắc tộc của chùa Bảo Quang.

Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Liên Hoa chứng minh buổi lễ lên ban đạo từ. Hòa Thượng cũng khuyên hàng Phật tử, không chỉ trong mùa Vu Lan báo hiếu mà trong mọi ngày, mọi tháng, mọi năm phận làm con phải biết nghĩ đến công ơn cha mẹ như trời biển mà ra sức báo đền.

Sau đạo từ của Hòa Thượng Thích Chơn Thành, giáo sư Vân Bằng, phu nhân chánh án Nguyễn Trọng Nho đã cùng các huynh trưởng gia đình phật tử Bảo Quang mang hoa đến trao cho chư tôn đức để các vị tặng lại cho các cụ cao niên, một cử chỉ thể hiện lòng hiếu thảo trong mùa Vu Lan 2014. Các em gia đình Phật tử Bảo Quang lên lễ đài múa dâng hoa cúng Phật. Sau đó, nghi thức tụng niệm chính thức bắt đầu, tất cả Phật tử cùng đứng lên chắp tay hiệp lòng với quý chư tôn đức Tăng, Ni tụng kinh Vu Lan, cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ đã quá vãng sớm được về miền tiên cảnh.

Trời đã về chiều, càng lúc ánh nắng càng nhạt dần và cũng là thời điểm thuận tiện cho việc thắp nến thiền hành trong khuôn viên chùa để nhất tâm cầu nguyện. Sau thiền hành chương trình văn nghệ cúng dường Vu Lan còn tiếp tục đến 9 giờ tối mới kết thúc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT