Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa Điều Ngự

Monday, 31/08/2015 - 08:18:44

Sau Thông Bạch là đạo từ của Hòa Thượng Thích Viên Lý, tiếp đến, các vị dân cử lên phát biểu, trao Bằng Tưởng Lục cho Ban Tổ Chức.

Lễ Vu Lan là dịp để người Phật tử chúng ta theo gương hiếu hạnh của Đức Đại Kiền Liên Bồ Tát thể hiện tinh thần báo ân và cứu giúp muôn loài. (Trích Thông Bạch của Hòa Thượng Thích Viên Định, Tăng Đoàn Giáo Hội PGVNTN)

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Chùa Điều Ngự, một ngôi chùa thuộc Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất do Hòa Thượng Thích Viên Lý làm Viện Chủ, Thượng Tọa Thích Viên Huy trụ trì, vào sáng thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015, chùa đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL. 2559 với sự tham dự của đông đảo quan khách, thân hào nhân sĩ và hàng ngàn Phật tử cùng các cơ quan truyền thông.
Buổi lễ được năm người làm MC, trong đó 3 MC chính điều hợp chương trình gồm nữ sí Ái Cầm, cô Minh Phượng, cô Tuyết Nha; cựu Đại tá Lê Khắc Lý phụ trách phần chào cờ và nghị viên Tyler Diệp giới thiệu các dân cử. Gần 100 chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, trong đó có các Hòa Thượng: Thích Viên Lý (Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn PGVN), HT. Thích Quảng Thanh (Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo VN Trên thế Giới), quý HT Giảng Sư Tăng Đoàn PGVNHN: Thích Viên Thành; Thích Huệ Minh, Thích Tâm Ngoạn, Thích Viên Đạt, Thích Tâm Vân; Sư Bà, Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Từ (Viện Chủ 2 chùa Diệu Pháp Nam, Bắc California), và đông đảo chư Thượng Tọa, Đại Đức Việt Nam và ngoại quốc cùng phái đoàn PG Hòa Hảo Trung Ương.
Về phía quan khách có Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Sergie Contreras, Nghị Viên Diana Carey thuộc TP Westminster, Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, Giám Sát Viên Andrew Đỗ, BS Võ Đình Hữu (Chủ Tịch CĐNVQG Liên Bang Hoa Kỳ); Kỹ sư Bùi Thế Phát (Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali và phái đoàn); ông Chánh án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân Vân Bằng, ông Phó Biện Lý Quận Cam; Phái đoàn Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo cùng Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới và rất đông thân hào nhân sĩ Phật giáo cùng một số cựu sĩ quan QL/VNCH.

Hàng ngàn quan khách và Phật tử tham dự đại lễ Vu Lan tại chùa Điều Ngự trưa thứ Bảy, 29 tháng Tám, 2015. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Mở đầu buổi lễ, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới được giới thiệu lên thuyết pháp, nhưng Hòa Thượng chỉ xin mọi người hãy dành một phút tưởng niệm cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội VN Trên Thế Giới vừa mới viên tịch. Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ được mời lên phát biểu. Sư Bà đã có những lời chia sẻ hết sức chân tình và nhắc nhở các Phật tử về bổn phận của người con đối với các Đấng sinh thành.
Sau ba hồi chiêng trống bát nhã, chư Tăng, Ni tiến vào hội trường, và nghi thức chào cờ khai mạc diễn ra trang nghiêm. Thượng Tọa Thích Viên Huy, Trưởng Ban Tổ Chức lên đọc diễn văn khai mạc. Bài diễn văn rất ngắn gọn, chào mừng và cảm tạ chư tôn đức Tăng, Ni, quan khách và đồng hương Phật tử đã đến tham dự.
Kế đến là Thông Bạch của Hòa Thượng Thích Viên Định, Viện Trưởng Tăng Đoàn Phật Giáo VN nhân mùa Vu Lan PL.2559. Trong Thông Bạch có đoạn: “Suốt trong lịch sử 2000 năm hoằng hóa, Phật giáo VN luôn cùng chung vận mệnh thăng trầm với dân tộc, cảm thông những khổ đau người dân đang gánh chịu. Vì vậy, người Phật tử hôm nay không thể thờ ơ, vô cảm, bàng quan tọa thị trước cảnh đất nước bị xâm lăng, dân tộc bị khốn cùng. Cho nên dấn thân để bảo vệ tổ quốc, vận động cho nhân quyền và những giá trị tự do dân chủ cũng chính là để bảo vệ đạo pháp, vì đạo pháp không thể đứng ngoài dòng chảy thời đại, độc lập với vận mệnh quốc gia dân tộc…”
Sau Thông Bạch là đạo từ của Hòa Thượng Thích Viên Lý, tiếp đến, các vị dân cử lên phát biểu, trao Bằng Tưởng Lục cho Ban Tổ Chức.

 



Các cụ cao niên trên 85 tuổi được ban tổ chức choàng vòng hoa và tặng quà tại chùa Điều Ngự trưa thứ Bảy, 29 tháng Tám, 2015. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Đặc biệt, trong Lễ Vu Lan, để nhắc nhở các bạn trẻ và thể hiện tấm lòng hiếu thảo với các bậc sinh thành, Chùa Điều Ngự đã mời các cụ từ 80 tuổi trở lên lên trước sân khấu đề ban tổ chức choàng vòng hoa và trao quà kỷ niệm. Trong số các cụ cao niên, người lớn tuổi nhất là cụ Nguyễn Thị Năm, 107 tuổi là thân mẫu cố Giáo Sư Nguyễn Văn Bông, nguyên Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh VNCH bị Việt Cộng sát hại. Vì sức yếu, cụ không đến được nhưng Ban tổ chức vẫn vinh danh cụ và sẽ đem quà trao tận tay cụ.
Trong buổi lễ, Viễn Đông phỏng vấn một vài vị có mặt và ghi nhận tâm tình của từng người sau đây:
Cụ Trần Thanh: “Tôi và mấy cụ đây đều trên 85 tuổi cả. Trên 80 thì được mời lên đây. Tôi ở mãi Santa Ana nhưng gia đình tôi đi chùa này lâu rồi, quen rồi nên cứ đi chùa này thôi. Hôm nay tôi có ý cầu hòa bình cho đất nước mình.”
Cụ Tâm Thủy: “Tôi ở Garden Grove, năm nào tôi cũng đi từ khi lập chùa Điều Ngự, mỗi tuần tôi đi sinh hoạt thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy. Hôm nay lễ Vu Lan tôi tới lễ Phật thôi, còn lễ Vu Lan này là để con cháu nó nhớ đến công ơn cha mẹ nó.”
Chị Hoa Trần ở Santa Ana, một phụ nữ duy nhất chít khăn tang, cho biết, “Tôi để tang chồng tôi, anh ấy mới mất 6 tuần, tro cốt để tại chùa này nên mỗi tuần tôi đến cầu siêu, cúng cơm, đặc biệt hôm nay tôi tới cầu nguyện cho cha mẹ đã qua đời, và cho chồng tôi sớm được siêu thoát.”
Cụ Nguyên Lệ ở Westminster: “Tôi mới té gẫy xương chậu, ở nhà thương ba tháng mới về. Tôi ở trong Ban Hộ Niệm, ai đau, ai chết là có tôi. Bắt đầu chùa mở là có tôi trước hết. Hôm nay tôi cầu siêu cho ông bà nội ngoại, ông xã và bà cô đã qua đời.”
Cháu Thắng Trần: “Con học lớp 6 trường Mc. Arthur, con thấy con còn ba, má là con rất lucky. Con không biết lễ Vu Lan là lễ gì, nhưng mà bữa nay con tới đây con cầu cho ba má con có nhiều tiền, cho ba má con khỏe và lúc nào cũng vui.” Mẹ của em ngồi bên cạnh cho biết, ở nhà cháu rất ngoan, biết nghe lời và học rất khá.
Sau lễ chúc thọ các cụ, chư tôn đức phóng sanh cho các con chim thoát khỏi lồng và lời cảm tạ của ban tổ chức. Sau cùng mọi người thọ trai xem văn nghệ và đến chiều có lễ Tiến Linh, Lễ Quy Y Tam Bảo và Thí Thực Cô Hồn.
Chùa Điều Ngự đang trong thời gian xây cất, khi hoàn thành sẽ là ngôi chùa đẹp nhất, lớn nhất tại thành phố Westminster, Nam California.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT