Thế Giới

Đài Loan bắt 8 người ném trứng vào công nhân VN

Tuesday, 21/04/2015 - 12:28:04

Các hình ảnh trên máy quay an ninh cho thấy những kẻ tấn công đi xe gắn máy chạy theo các nạn nhân tới các ngõ hẻm lúc trời tối rồi sau đó hành động.

Các nghi can bị bắt trong vụ ném trứng. (CNA)


ĐÀI NAM – Sáu người đàn ông và hai phụ nữ đã bị bắt ngày thứ Bảy vừa qua tại thành phố Đài Nam ở miền nam Đài Loan. Nhóm người này đã cầm trứng tấn công các công nhân lao động từ Việt Nam.
Theo báo cáo của nhà chức trách, có hai người dưới 18 tuổi trong số tám người Đài Loan bị bắt giữ. Tất cả khai rằng họ chỉ muốn “đùa giỡn” các công nhân Việt Nam.
Tuy nhiên, các vụ ném trứng vào các lao động Việt trong hai ngày liên tiếp đã gây quan tâm không những đối với người Việt đang làm việc tại Đài Nam mà còn với cả các công ty thuê người lao động tại nơi đây.
Các hình ảnh trên máy quay an ninh cho thấy những kẻ tấn công đi xe gắn máy chạy theo các nạn nhân tới các ngõ hẻm lúc trời tối rồi sau đó hành động.
Theo báo chí Đài Loan, các công nhân Việt Nam không muốn giới hữu trách truy tố các nghi phạm.
Đài Loan là một trong những thị trường thu hút nhiều lao động người Việt.
Theo số liệu thống kê được báo trong nước loan tải, có hàng chục nghìn công nhân Việt Nam đang làm việc ở Đài Loan.
Chính quyền Đài Bắc đang xem xét việc mở cửa cho người giúp việc nhà và người lao động làm việc trong ngành đánh bắt hải sản sang làm việc trong năm 2015, sau 10 năm ban hành lệnh cấm.
Báo chí Đài Loan dẫn lời quan chức trong nước cho biết chính quyền đảo quốc này đang nghiêm túc cân nhắc việc dỡ bỏ lệnh cấm sau khi Nam Dương có quyết định ngưng xuất khẩu lao động sang Đài Loan.
Trước khi có lệnh cấm, công nhân xuất khẩu Việt Nam từng là nhóm lao động nhập cư lớn nhất ở Đài Loan.
Tuy nhiên, sau khi việc các lao động Việt Nam bỏ trốn trở thành một vấn đề gây đau đầu cho giới chức chính quyền ở đây, Đài Loan đã thực thi lệnh cấm từ mấy năm trước.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT