Thế Giới

Đài Loan cấm du thuyền quốc tế

Thursday, 06/02/2020 - 07:52:27

Chính quyền Đài Loan đã cấm mọi du thuyền quốc tế, sau khi du thuyền Diamond Princess từng đến hòn đảo này xuất hiện hành khách nhiễm coronavirus (nCoV).


Du thuyền Diamond Princess đang vào bến tàu Daikoku Pier để được cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm vào thứ Năm, 6 tháng 2, 2020 trong lúc còn bị phong tỏa tại Yokohama, Kanagawa, Nhật Bản. Chiếc tàu du lịch này đã có 10 hành khách bị nhiễm dịch coronavirus gồm cả nam lẫn nữ, trong đó có 4 người từ Nhật, 2 từ Hoa Kỳ, 2 từ Canada, 1 từ New Zealand, và 1 từ Đài Loan. (Getty Images)


ĐÀI BẮC – Chính quyền Đài Loan đã cấm mọi du thuyền quốc tế, sau khi du thuyền Diamond Princess từng đến hòn đảo này xuất hiện hành khách nhiễm coronavirus (nCoV). Cơ quan y tế Đài Loan hôm thứ Năm thông báo bắt đầu cấm mọi du thuyền quốc tế cập cảng, do lo ngại dịch viêm phổi nCoV lan rộng. Chính quyền Đài Loan ra quyết định này sau khi có thêm 10 du khách trên tàu Diamond Princess được xác nhận nhiễm nCoV. Tàu Diamond Princess cập cảng Cơ Long của Đài Loan hôm 31 tháng 1, và nhiều du khách trên tàu đã lên đảo du lịch trong ngày.
Truyền thông Đài Loan cho biết những người này có thể đã đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Đài Bắc. Tàu Diamond Princess sau đó tiếp tục hành trình và hơn 3,700 người trên tàu hiện bị cách ly gần cảng Yokohama của Nhật Bản.
Trước đó, ba hành khách Trung Quốc đại lục đi trên du thuyền World Dream từ ngày 19 đến 24 tháng 1 đã bị phát hiện nhiễm nCoV, 30 thủy thủ của tàu cũng có dấu hiệu nhiễm bệnh và được kiểm tra y tế. Tàu Word Dream chở theo 1,800 người đã đến Hong Kong sau khi bị từ chối cập cảng Cao Hùng của Đài Loan hôm thứ Ba.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT